Gom hàng siêu thị bán giá cao: Xử lý thế nào?

Luật sư Hoàng Tùng cho rằng hành vi gom hàng siêu thị bán giá cao trong mùa dịch là hành vi vi phạm đạo đức và có dấu hiệu của vi phạm các quy định pháp luật. Những người có hành vi này nhẹ sẽ bị phạt tiền, nặng thì đi tù.

Ngày 15/7, thông tin với báo chí Cơ quan quản lý thị trường TP.HCM cho biết, trong những ngày qua xuất hiện tình trạng một số cá nhân mua lương thực, thực phẩm thiết yếu, thực phẩm tươi sống, rau, củ, quả tại siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi... sau đó bán tại lề đường, đầu hẻm, tuyến phố gần chợ truyền thống, khu dân cư với giá cao làm ảnh hưởng đến tình hình thị trường, giá cả ở TP.HCM.
Cục quản lý thị trường TP.HCM cho biết điều này gây bức xúc trong nhân dân, vi phạm quy định pháp luật về áp dụng biện pháp chống dịch.
Trước sự việc xảy ra, Cục quản lý thị trường TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị làm việc ngay với ban quản lý các trung tâm thương mại, siêu thị, người quản lý cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống đang hoạt động, về tình hình nêu trên để phối hợp ngăn chặn và xử lý.
Gom hang sieu thi ban gia cao: Xu ly the nao?
 Hành vi gom hàng siêu thị bán giá cao trong mùa dịch là hành vi vi phạm đạo đức và có dấu hiệu của vi phạm các quy định pháp luật. 
Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý của sự việc, luật sư Hoàng Tùng (Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa) nhấn mạnh, hành vi gom hàng trong siêu thị với giá rẻ sau đó lợi dụng tình hình dịch bệnh, khan hiếm hàng hóa để đẩy giá lên cao nhằm thu lợi là hành vi vi phạm đạo đức và có dấu hiệu của vi phạm các quy định pháp luật.
Theo luật sư Hoàng Tùng, tại Điều 46 Nghị định 185/2013/NĐ-CP đã quy định rất rõ việc xử phạt đối với hành vi đầu cơ hàng hóa. Do đó, những người có hành vi nêu trên có thể bị xử lý hành chính do đầu cơ hàng hóa, mức phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.
1. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa hoặc tạo ra sự khan hiếm hàng hóa giả tạo trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng nhằm bán lại thu lợi bất chính thuộc một trong các trường hợp sau đây mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự:
a) Hàng hóa thuộc danh mục bình ổn giá hoặc danh mục Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giá; b) Khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh hoặc diễn biến bất thường khác.
Trường hợp mua vét, mua gom hàng hóa có giá trị từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 80 triệu đồng. Đặc biệt hàng hóa có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên có thể bị phạt đến 100 triệu đồng.
Ngoài ra, người có hành vi đầu cơ, nếu xét thấy gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cộng đồng, đến việc phòng ngừa dịch bệnh thì sẽ bị xử lý hình sự về tội Đầu cơ theo điều 196 Bộ Luật Hình sự với mức phạt cao nhất lên đến 9 tỷ đồng hoặc 15 năm tù (Khoản 3, Điểm c; Khoản 5, Điều 196).
Luật sư Hoàng Tùng cho rằng, việc một số người dân đổ xô đi siêu thị gom hàng tích trữ rồi bán giá “cắt cổ” là hình ảnh không mấy tốt đẹp trong mùa dịch. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra thì vô cùng đáng buồn.

Quản trị doanh nghiệp tại Vinamilk và hành trình trở thành “tài sản đầu tư có giá trị của Asean“

(Kiến Thức) -Trong suốt chặng đường phát triển, Vinamilk luôn xem sự minh bạch, chuyên nghiệp là nền tảng cốt lõi trong hoạt động quản trị. Không chỉ giúp Vinamilk củng cố thêm niềm tin cho các bên liên quan, cam kết này cũng đóng góp cho việc nâng cao uy tín của cộng đồng doanh nghiệp Việt, thúc đẩy kinh tế quốc gia tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Mới đây, theo danh sách Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2021 của Forbes Việt Nam, Vinamilk giữ vững vị trí trong Top 10 cũng như 9 năm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng này dù trải qua năm 2020 có nhiều biến động. Vinamilk là công ty đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được vinh danh là “Tài sản đầu tư có giá trị của ASEAN”. Có thể nói, đây là những kết quả xứng đáng cho hành trình hơn 10 năm đầu tư cho quản trị doanh nghiệp.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp 7 viên kim cương đắt nhất từng bán đấu giá

(Kiến Thức) - Không chỉ có giá cao "ngất ngưởng", những viên kim cương này còn cực kỳ quý hiếm và sở hữu màu sắc đẹp long lanh.

Chiem nguong ve dep 7 vien kim cuong dat nhat tung ban dau gia
 Được công nhận là một trong những viên đá quý hiếm nhất thế giới, viên kim cương The Pink Star đã làm nên lịch sử khi được bán với giá kỷ lục 71,2 triệu USD ở Hong Kong vào năm 2017, trở thành viên kim cương đắt nhất được bán đấu giá.

Kiếm vài triệu mỗi đêm nhờ soi đèn đi tìm loại nấm mọc quanh tổ mối

Đây là một loại đặc sản quý, có giá lên tới gần 1 triệu đồng/kg mà thiên nhiên đã ban tặng cho những vùng rừng núi có lớp đất đỏ bazan màu mỡ.

Năm nào cũng vậy, bắt đầu vào mùa mưa là người dân ở nhiều tỉnh thành phía Nam lại rủ nhau đi săn nấm mối. Là loại nấm quý, mọc tự nhiên nên mỗi kg nấm hái về đều được thương lái tìm mua tận nhà với giá từ 500-800.000 đồng/kg.

Anh Lê Văn Phương, trú tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú (Bình Phước) cho biết, trải qua nhiều tháng dài nắng gắt, nấm mối mọc lên sau những cơn mưa mát lạnh đầu mùa. Loại nấm này đặc biệt ở chỗ, chúng chỉ xuất hiện ở những nơi có mối làm tổ, từ những dấu chân của mối thợ đi qua.

Đọc nhiều nhất

Tin mới