Giữa phong tỏa vì COVID-19, thuê trực thăng đi...mua cơm
(Kiến Thức) - Cảnh sát Malaysia đang mở cuộc điều tra sau khi một cư dân ở Kuala Lumpur thuê trực thăng để đi mua cơm, vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.
Thiên An
ABC.net.au đưa tin ngày 28/7, cảnh sát Malaysia đang tiến hành điều tra cáo buộc vi phạm quy tắc chống dịch COVID-19 sau khi một cư dân ở Kuala Lumpur thuê trực thăng để đi mua cơm.
Sự việc xảy ra hôm 23/7 đã được trình báo với cảnh sát sau khi một video được đăng lên Facebook được cho là ghi lại cảnh một chiếc trực thăng hạ cánh xuống sân thể thao ở Ipoh Padang, cách Kuala Lumpur khoảng 200 km về phía bắc, và nhận 36 đơn đặt hàng "nasi kandar" từ một nhà hàng địa phương.
Cảnh sát Malaysia đang tiến hành điều tra cáo buộc vi phạm quy tắc chống dịch COVID-19, sau khi một cư dân ở Kuala Lumpur thuêtrực thăng để đi mua cơm. Ảnh: 24News.
Hiện, danh tính của khách hàng thuê trực thăng chưa được tiết lộ.
Trong khi đó, Free Malaysia Today dẫn lời chủ nhân của chiếc trực thăng, Mohamed Raffe Chekku, thanh minh rằng: "Tất cả giấy tờ đều được cấp phép và đó cũng chỉ là khoảnh khắc giao đồ nhanh chóng".
Tuy nhiên, cảnh sát Malaysia cho rằng chiếc trực thăng này được cấp phép bay ra khỏi thủ đô Kuala Lumpur nhưng cho mục đích bảo dưỡng, chứ không phải đi lấy đồ ăn.
Mời độc giả xem thêm video: Cần thêm nghiên cứu về vaccine với các biến chủng mới của SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTV)
Hiện, vụ việc đang được điều tra. Cảnh sát cho biết, kết quả điều tra sẽ được đệ trình lên công tố viên trong thời gian tới.
"Tôi đã ủy quyền luật sư của mình để giải quyết vấn đề và chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ", Mohamed Raffe Chekku nói.
Thiếu nữ kể lại khoảnh khắc hãi hùng chiến đấu với cá sấu
(Kiến Thức) - Chuyến đi của Kiana Hummel, 18 tuổi, với một người bạn tới khu nghỉ dưỡng Marriott ở Puerto Vallarta (Mexico) đã biến thành "cơn ác mộng" khi cả hai quyết định đi bơi ở biển vào ban đêm và bị cá sấu tấn công.
New York Post đưa tin ngày 28/7, Hummel, đến từ California (Mỹ), đã may mắn thoát nạn sau khi bị cá sấu tấn công tại khu nghỉ dưỡng Marriott ở Puerto Vallarta (Mexico).
Hummel kể lại, trước khi cô và bạn xuống nước, một con cá sấu bất ngờ trồi lên từ trong bóng tối và cắn vào chân phải của Hummel, cố kéo cô xuống.
Cảnh cháy rừng thảm khốc “nuốt chửng” loạt ngôi nhà ở Mỹ
(Kiến Thức) - Nhiều ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong trận cháy rừng lớn nhất ở bang California, Mỹ.
Theo Al Jazeera, cháy rừng đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà ở Mỹ. Trong đó, đám cháy Dixie tại bang California, bắt đầu từ ngày 14/7, đã san bằng hơn chục ngôi nhà và nhiều công trình khác khi nó càn quét thị trấn nhỏ bé Indian Falls. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)
Dixie hiện là đám cháy lớn nhất ở California.
Đám cháy Dixie đã thiêu rụi hơn 73.200 hecta ở hai quận Plumas và Butte, đồng thời khiến người dân ở khu dân cư lân cận và dọc theo bờ tây hồ Almanor phải sơ tán.
Quan chức cứu hỏa cho hay, đám cháy Dixie đang lan tới phía đông, tới các khu vực hẻo lánh, khó tiếp cận và cản trở nỗ lực của lực lượng cứu hỏa.
Được biết, hơn 85 đám cháy rừng đang hoành hành khắp nước Mỹ, thiêu rụi hơn 553.000 hecta rừng.
Tại California, Thống đốc Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với bốn quận phía bắc vì các vụ cháy rừng mà ông cho rằng đang gây ra “các điều kiện cực kỳ nguy hiểm cho sự an toàn của con người và tài sản”.
Tại bang Washington, các nhân viên cứu hỏa đã chiến đấu với hai đám cháy ở Quận Okanogan đe dọa hàng trăm ngôi nhà.
Tại Idaho, một đám cháy nhỏ gần Công viên Chủ đề Silverwood đã khiến nhiều người dân phải sơ tán giữa đêm tối vào tuần trước.
Đám cháy Bootleg gần Paisley, Oregon.
Cảnh hoang tàn sau khi đám cháy Bootleg được dập tắt.
Lính cứu hỏa Jesse Forbes được huy động dập tắt đám cháy Dixie ở California.
Dù được yêu cầu sơ tán, William Deal định ở lại để bảo vệ ngôi nhà của ông ở Plumas khỏi bị ngọn lửa thiêu rụi.
Chân dung kẻ giết 6 phụ nữ gốc Á lĩnh án tù chung thân
(Kiến Thức) - Robert Aaron Long, 22 tuổi, mới đây bị tòa án ở hạt Cherokee, bang Georgia (Mỹ), tuyên 4 án chung thân không ân xá, cộng thêm 35 năm tù, sau khi nhận tội giết 4 người trong vụ xả súng hồi tháng 3/2021.
Theo AP, ngày 27/7, thẩm phán ở hạt Cherokee, bang Georgia, đã tuyên Robert Aaron Long 4 án tù chung thân không ân xá, cộng thêm 35 năm tù. Được biết, Long đã ký một thỏa thuận nhận tội giết 4 người với thẩm phán ở hạt Cherokee để tránh bị kết án tử hình. Ảnh: Robert Aaron Long (áo trắng) xuất hiện trong phiên tòa ở Cherokee ngày 27/7. Ảnh: AP.
Dù vậy, Long vẫn có thể đối mặt với án tử hình vì đã giết 4 nạn nhân khác ở Atlanta, Georgia, trong vụ xả súng khi đó. Ảnh: AP.
Tại Atlanta, Công tố viên Fani Willis cho biết cô có ý định đề nghị mức án tử hình đối với Robert Long. Ảnh: AP.
Long đã bị bắt giữ vài giờ sau khi thực hiện vụ xả súng hàng loạt hồi tháng 3/2021 vốn khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á. Khi bị thẩm vấn, Long phủ nhận động cơ phạm tội là thù hận chủng tộc. Ảnh: AP.
Như tin tức đã đưa, các vụ xả súng xảy ra tại 2 tiệm massage ở Atlanta và 1 tiệm ở hạt Cherokee, bang Georgia (Mỹ), vào ngày 16/3/2021. Ảnh: CNN.
Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Robert Aaron Long, sau khi 8 người thiệt mạng trong các vụ xả súng ở Mỹ này. Ảnh: Twitter.
Được biết, 4 người thiệt mạng và 1 người bị thương tại tiệm massage Young's Asian ở hạt Cherokee. Ảnh: Twitter.
Sau khi xả súng tại tiệm massage ở Cherokee, Long lái xe đến Atlanta, nơi anh ta bắn chết 3 phụ nữ tại Gold Spa trước khi băng qua đường tới Aromatherapy Spa và giết một phụ nữ khác. Ảnh: Twitter.
Danh tính những người thiệt mạng ở hạt Cherokee được xác định là Michels, 54 tuổi; Xiaojie “Emily” Tan, 49 tuổi; Daoyou Feng, 44 tuổi; và Delaina Yaun, 33 tuổi. Các nạn nhân ở Atlanta bao gồm Suncha Kim, 69 tuổi; Soon Chung Park, 74 tuổi; Hyun Jung Grant, 51 tuổi; và Yong Ae Yue, 63 tuổi. Ảnh: CNN.
Robert Long khai rằng, anh ta định lên kế hoạch tự sát vào hôm vụ xả súng xảy ra. Long đã lái xe đến đó để "lấy động lực" tự sát nhưng khi ngồi trong xe đỗ bên ngoài một tiệm spa, anh ta quyết định giết những người bên trong. Ảnh: CNN.
Dù còn tranh cãi rằng chiếc F-15 bị hạ tại Kuwait là do bị Iran tấn công hay "bắn nhầm" thì đây cũng được ghi nhận là lần đầu tiên nó bị hạ khi chiến đấu.
Bộ Chiến tranh Mỹ thông tin xác nhận về các binh sĩ của họ thiệt mạng trong bối cảnh Iran tung đòn đáp trả nhằm vào khắp các căn cứ Mỹ đặt trong khu vực.
Dù còn tranh cãi rằng chiếc F-15 bị hạ tại Kuwait là do bị Iran tấn công hay "bắn nhầm" thì đây cũng được ghi nhận là lần đầu tiên nó bị hạ khi chiến đấu.
Bộ Chiến tranh Mỹ thông tin xác nhận về các binh sĩ của họ thiệt mạng trong bối cảnh Iran tung đòn đáp trả nhằm vào khắp các căn cứ Mỹ đặt trong khu vực.
Giới chức cho biết 3 người, bao gồm cả nghi phạm, đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một quán bar ở thành phố Austin, bang Texas, Mỹ.
Sau khi bị Iran tấn công tên lửa đạn đạo, UAE tuyên bố bảo lưu quyền đáp trả. Phi đội F-16E Desert Falcon được xem là mũi nhọn nếu Abu Dhabi leo thang quân sự.
Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và nhiều quốc gia đã kêu gọi các bên ngừng tấn công và quay lại bàn đàm phán.