Cận Tết luôn là thời điểm nhu cầu mua sắm, trang trí, biếu tặng tăng mạnh. Nắm bắt cơ hội đó, nhiều bạn trẻ đã nhanh chóng “bắt sóng” thị trường, kiếm thêm thu nhập từ đủ loại hình dịch vụ – từ kinh doanh trực tuyến, bán đặc sản, quà biếu, đến làm đồ handmade và cung cấp dịch vụ truyền thống như múa lân, trang trí nhà cửa.
Kinh doanh trực tuyến – mảnh đất màu mỡ cho giới trẻ
Bán đồ ăn vặt, mứt Tết, đặc sản online
Những năm gần đây, việc bán mứt Tết, giò chả, thịt khô, nem chua, đồ ngâm hay nhận nấu cỗ online trở nên rất phổ biến. Chỉ cần có chuyên môn nấu nướng và mạng xã hội hỗ trợ quảng bá, nhiều bạn trẻ có thể kiếm thêm từ vài triệu đến vài chục triệu đồng trước và trong Tết.
Nguyễn Hồng Ngọc (21 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Tết năm nào mình cũng bán tai heo ngâm và mứt dừa do tự làm. Chỉ bán trong 2 tuần mà mình có thể kiếm 8–10 triệu đồng, lại được khách quen quay lại năm sau.”
Bán hàng xách tay và tiền lì xì ngoại
Nhu cầu mua quà biếu cao cấp như rượu, bánh kẹo, trái cây nhập ngoại cũng giúp kinh doanh hàng xách tay mùa Tết rất hút khách. Một mặt hàng đặc biệt hot vài năm gần đây là tiền ngoại để lì xì, từ USD, AUD đến tiền Nhật, Hàn với số seri đẹp.
Phan Tuấn (23 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Mình có người quen ở nước ngoài nên nhập tiền USD mới về bán. Mỗi tờ lãi 10–20 nghìn, nhưng số lượng nhiều nên mình kiếm được kha khá, năm ngoái Tết lời gần 15 triệu.”
Bán hoa và cây cảnh Tết
Không cần thuê mặt bằng lớn, nhiều bạn trẻ bán hoa đào, mai, quất ngay trước cửa nhà hoặc bán online rồi giao tận nơi. Ngoài ra, những loại cây mang ý nghĩa phong thủy như kim tiền, trạng nguyên, hoa thủy tiên cũng rất “cháy hàng”.
Kinh doanh vật phẩm phong thủy
Tháp tài lộc, cây tài lộc, vòng đá phong thủy, tượng linh vật mini… trở thành nguồn hàng hái ra tiền. Nhiều bạn trẻ tận dụng mạng xã hội để livestream và bán ngay trong mùa cao điểm.
Dịch vụ truyền thống – càng Tết càng hút khách
Múa lân – “làm theo sự kiện” vẫn kiếm tốt
Mỗi năm vào dịp Tết, các đội múa lân được các công ty, khu dân cư, cửa hàng thuê biểu diễn cầu may, khai trương. Nguyễn Hoàng (19 tuổi, thành viên đội lân tại Hà Nội) nói: “Từ 27 Tết đến mùng 6 là lịch kín luôn. Một show kéo dài 20–30 phút nhưng thu nhập chia theo nhóm cũng được vài trăm nghìn đến cả triệu mỗi người. Làm nhiều thì tiêu Tết rất thoải mái.”
Trang trí nhà cửa và tiểu cảnh theo yêu cầu
Nhiều bạn trẻ có năng khiếu mỹ thuật hoặc nhạy xu hướng nhận trang trí cửa hàng, quán cà phê, nhà riêng theo phong cách Tết. Công việc bao gồm: dựng tiểu cảnh mini, trang trí cây đào, mai, set-up ánh sáng, background chụp ảnh. Thu nhập tùy công trình, nhưng chỉ vài ba job đã có thể thu về tiền triệu.
Bán và cho thuê đồ trang trí Tết
Câu đối đỏ, đèn lồng, tiểu cảnh mini, cây cảnh giả, backdrop Tết… rất được ưa chuộng. Một số bạn trẻ còn cho thuê để tiết kiệm chi phí cho khách, đặc biệt là các quán cafe muốn trang trí theo mùa.
Thiết kế và handmade – “đánh trúng” sở thích thích đồ độc, lạ
Nhiều bạn sinh viên học thiết kế tranh thủ nhận làm thiệp điện tử hoặc thiệp in số lượng nhỏ. Mẫu mã độc lạ, đậm nét cá tính khiến các sản phẩm này được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt. Lê Quỳnh (22 tuổi, Đà Nẵng) cho biết: “Mình bán thiệp Tết tự thiết kế, giá 7.000–15.000 đồng/thiệp. Năm ngoái làm 500 chiếc mà vẫn hết sớm.”
Làm phong bao lì xì thủ công
Không chỉ mua sẵn, nhiều khách hàng thích lì xì handmade với: họa tiết vẽ bằng tay, hoa ép, giấy mỹ thuật, chủ đề vui vẻ, dí dỏm
Các bạn trẻ chỉ cần khéo tay là đã có thể biến sở thích thành thu nhập.
“Mùa Tết – mùa làm ăn” của thế hệ năng động
Dù chỉ diễn ra trong vài tuần, nhưng dịp Tết luôn là thời điểm “vàng” để giới trẻ: kiếm tiền trang trải cá nhân, hỗ trợ gia đình, học cách kinh doanh thực tế, phát triển kỹ năng và mở rộng quan hệ.
Và quan trọng hơn cả, giới trẻ hôm nay đã chứng minh rằng muốn kiếm tiền thì cơ hội luôn có – chỉ cần nhanh nhạy, biết nắm bắt và chịu làm.
Tết vì thế không chỉ là mùa sum vầy, mà còn là mùa để những người trẻ thử sức, trưởng thành và tự tin tạo ra giá trị bằng chính nỗ lực của mình.