Giáo viên nhận thách thức từ học sinh, làm điều gây sửng sốt

(Kiến Thức) - Một giáo viên nghệ thuật ở bang Wisconsin, Mỹ đã nhận lời thách thức từ các học sinh và phá vỡ kỷ lục thế giới Guinness bằng cách làm 261 nồi đất sét chỉ trong một giờ.

Mới đây, Jill Fortin, một giáo viên nghệ thuật tại Trường trung học khu vực Medford, ở bang Wisconsin, Mỹ đã chế tác ra 261 chậu đất sét chỉ trong một giờ để đánh bật kỷ lục Guinness trước đó là 209 chậu.
Nguồn ảnh: UPI.
Nguồn ảnh: UPI. 
Cô giáo Fortin cho biết ý tưởng làm chậu phá vỡ kỷ lục bắt đầu từ thách thức của một sinh viên.
"Một trong những sinh viên của tôi đã mời tôi thử và tôi dành khoảng 15 phút để xem tôi có thể làm được bao nhiêu", Fortin nói với WAOW-TV.
"Tôi đã làm thử vào tháng 10 và làm được 209 chậu".

Mời quý vị xem video: Top 20 kỷ lục đáng kinh ngạc của Sách kỷ lục Guinness

Nữ giáo viên cho biết nỗ lực mới đã giúp cô chính thức đã vượt qua kỷ lục cũ một cách ngoạn mục.
"Tôi cực kỳ hào hứng", Fortin nói với WSAW-T. "Tôi không nghĩ rằng tôi làm được tới 261 chiếc chậu."

Nữ phi hành gia lập kỷ lục sống lâu ngoài Trái đất

Nữ phi hành gia vũ trụ người Italy Samantha Cristoforetti đã sống và làm việc khoảng 200 ngày (từ tháng 11/2014) trên vũ trụ.

Theo hãng tin ANSA, ngày 11/6, nữ đại úy Không quân Italy, phi hành gia vũ trụ Samantha Cristoforetti cùng với hai đồng nghiệp là Anton Shkaplerov (người Nga) và Terry Virts (người Mỹ) đã trở về Trái đất an toàn.

Do một số vấn đề kỹ thuật, đại úy Cristoforetti đã rời Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) muộn hơn một tháng so với dự kiến. Như vậy, nữ phi hành gia vũ trụ người Italy Samantha Cristoforetti đã sống và làm việc khoảng 200 ngày (từ tháng 11/2014) trên vũ trụ, đây cũng là khoảng thời gian được coi là kỷ lục mới đối với một nữ phi hành gia và đối với các phi hành gia vũ trụ châu Âu nói chung.

Nu phi hanh gia lap ky luc song lau ngoai Trai dat
 Nữ phi hành gia Italy Samantha Cristoforetti đã trở về Trái Đất an toàn. (Nguồn: ANSA)

Trước đó, năm 2007, nữ phi hành gia vũ trụ người Mỹ Sunita Williams đã lưu lại trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) 195 ngày.

Trong 200 ngày sống trên trạm ISS, đại úy Cristoforetti vẫn thường xuyên cập nhật thông tin, các bức ảnh qua các mạng xã hội như Twitter và được đông đảo truyền thông và dư luận xã hội quan tâm.

Trong nhiệm vụ mang tên Futura do Cơ quan Vũ trụ châu Âu giao phó, Samantha Cristoforetti đã tiến hành các nghiên cứu về gen, sinh học, một số loài côn trùng, hoa quả dưới tác động của một chuyến bay vũ trụ dài ngày.

Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Italy, ông Roberto Battiston cho biết nhiệm vụ Futura mà đại úy Cristoforetti trên trạm ISS đã thành công; hiện nay, Italy đang lên kế hoạch đưa các phi hành gia vào không gian trong khoảng thời gian năm 2017 và giữa 2018-2019 để quan sát một số hành tinh.

Trên trang Twitter của mình, Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã viết lời chào mừng đối với đại úy Cristoforetti "Chúng tôi tự hào về đại úy". Trong khi đó, Tổng thống Italy Sergio Mattarella thông báo sẽ đón tiếp nữ phi hành gia tại Phủ Tổng thống để thể hiện sự đánh giá cao và trân trọng thay mặt cho cả quốc gia.

Mùa xuân 2016, ảnh hưởng của El Nino mới giảm

(Kiến Thức) - Những hiện tượng bất thường như khan mưa, khan bão, nắng nóng kỷ lục là do ảnh hưởng của đợt El Nino đang diễn ra. 

Hỏi: Qua thông tin tòa soạn cung cấp tôi thấy thời tiết năm nay quá nhiều bất thường. Có phải là do ảnh hưởng của El Nino. Ngoài ra, tôi muốn hỏi bao giờ thì El Nino chấm dứt? - Nguyễn Minh Nguyệt (Hà Nội).
Mua xuan 2016, anh huong cua El Nino moi giam
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới