Giải pháp hòa bình nào cho cuộc xung đột Ấn Độ-Pakistan?

(Kiến Thức) - Căng thẳng leo thang giữa Ấn Độ-Pakistan những ngày qua có nguy cơ biến thành một cuộc xung đột quân sự. Trước tình hình hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã kêu gọi hai bên đối thoại, giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp ngoại giao.

Liệu chiến tranh Ấn Độ-Pakistan có xảy ra?
Xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan tại khu vực biên giới leo thang những ngày gần đây bắt nguồn từ việc phiến quân Jaish-e-Mohamad (JeM), một nhóm khủng bố Hồi giáo hoạt động tại Pakistan, tấn công đoàn xe an ninh của Ấn Độ tại huyện Phulwama thuộc bang Jammu và Kashmir, khiến 45 sĩ quan thiệt mạng hôm 14/2.
Tình hình diễn biến theo chiều hướng xấu khi hôm 26/2, Ấn Độ tuyên bố không kích tiêu diệt hoàn toàn một doanh trại của nhóm khủng bố cực đoạn Jaish-e-Mohamad trên đất Pakistan. Đến ngày 27/2, Pakistan thông báo đã bắn hạ 2 máy bay và bắt sống phi công Ấn Độ, còn New Delhi tuyên bố bắn hạ 1 máy bay của Pakistan.
Trước tình hình này, dư luận lo ngại một cuộc chiến tranh có thể xảy ra giữa Ấn Độ và Pakistan.
Giai phap hoa binh nao cho cuoc xung dot An Do-Pakistan?
Căng thẳng Ấn Độ-Pakistan leo thang tại khu vực biên giới trong những ngày gần đây. Ảnh:  CNBC.
Tuy nhiên, theo quan điểm của Đại tướng Yuri Baluyevsky, cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, tình hình bùng phát hiện tại ở khu vực tranh chấp Kashmir sẽ dẫn đến đụng độ cục bộ. Tuy nhiên, giống như trong những lần khủng hoảng trước đây, nó sẽ không trở thành xung đột quân sự quy mô tổng lực.
"Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra như ở các giai đoạn bùng phát từng xảy ra trong quá khứ: Trên tuyến giáp giới sẽ có đụng độ cục bộ, có thể sẽ chuyển sang giai đoạn các trận không chiến địa phương, nhưng hiện thời vẫn chưa thấy Ấn Độ và Pakistan tạo lập các nhóm tấn công địa phương dành cho xung đột toàn lực", Sputnik dẫn lời Tướng Yuri Baluyevsky hôm 27/2.
Theo Thủ tướng Pakistan Imran Khan, New Delhi và Islamabad không đủ điều kiện tham gia một cuộc chiến mới và ông sẽ cùng Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng an ninh hiện nay.
Giải pháp nào cho xung đột Ấn Độ-Pakistan?
Sau khi căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang những ngày qua, nhiều quốc gia trên thế giới đã kêu gọi hai bên đối thoại, giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao.
Thủ tướng Anh Theresa May đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng gia tăng giữa hai nước láng giềng Nam Á, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế. Bà May cũng khẳng định nước này đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế, bao gồm thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhằm hạ nhiệt căng thẳng. 
Trung Quốc hy vọng hai nước nhanh chóng đối thoại giải quyết vấn đề. 
“Trung Quốc hy vọng Ấn Độ và Pakistan có thể kiềm chế một cách tối đa, nhanh chóng tiến hành đối thoại, kiểm soát hiệu quả cục diện nhằm bảo vệ hòa bình, ổn định của khu vực tiểu lục địa Nam Á”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng phát biểu.
Về phía Mỹ, nước này đã ra thông cáo phản đối căng thẳng gia tăng giữa Ấn Độ và Pakistan, đồng thời kêu gọi hai bên có các bước xuống thang nhằm làm dịu tình hình căng thẳng hiện nay.
Ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ làm mọi cách để căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ tại Kashmir hạ nhiệt.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đặc biệt quan ngại trước tình hình căng thẳng gia tăng giữa Ấn Độ và Pakistan, đồng thời kêu gọi New Delhi và Islamabad giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp ngoại giao.
Còn Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Ankara cũng rất quan ngại về căng thẳng Ấn Độ-Pakistan và sẵn sàng hỗ trợ hai bên giải quyết những bất đồng.

Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ và Pakistan bên bờ vực xung đột vũ trang (Nguồn: VTC14)

Và "ý tưởng" giải quyết xung đột hai nước bằng đối thoại, ngoại giao dường như cũng nhận được sự ủng hộ từ chính "người trong cuộc".
Hôm 27/2, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã đưa ra lời đề nghị hòa bình và đối thoại với Ấn ĐộThủ tướng Khan tuyên bố, phi công Ấn Độ điều khiển chiếc máy bay bị bắn hạ và bị các lực lượng Pakistan bắt giữ trong tuần này sẽ được thả vào ngày 1/3. Đây là hành động trong nỗ lực nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng tiếp diễn giữa hai nước.
Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi khẳng định, nước này sẽ trao trả viên phi công Ấn Độ bị bắt giữ nếu việc đó giúp giảm căng thẳng với nước láng giềng Ấn Độ.

Mỹ cắt viện trợ quân sự cho Pakistan sau 17 năm nồng ấm

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này đã đình chỉ viện trợ an ninh cho các lực lượng Pakistan sau hai thập kỷ trở thành đồng minh chiến lược.

Ngày 4/1, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này đã đình chỉ viện trợ an ninh cho các lực lượng Pakistan, đồng thời yêu cầu Islamabad có "hành động kiên quyết" chống phiến quân Taliban và mạng lưới Haqqani tại nước này.
Ảnh: Financialexpress.
 Ảnh: Financialexpress.

Triều Tiên khẳng định chỉ đề nghị dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận

(Kiến Thức) - Trong cuộc họp báo bất ngờ vào đêm 28/2, Triều Tiên khẳng định chỉ đề nghị dỡ bỏ một phần lệnh cấm chứ không phải toàn bộ, như những gì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Đích thân Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho chủ trì cuộc họp báo bất ngờ này, ngoài ra ngồi cùng ông còn có Giám đốc phòng tham mưu của Bộ Mặt trận Thống nhất bà Kim Song-hye.
Mặc dù tổ chức họp báo bất ngờ vào đêm 28/2 nhưng phía Triều Tiên cũng đã mời phóng viên báo chí của nhiều báo đài tới khách sạn Melia, nơi phái đoàn Triều Tiên lưu lại trong thời gian tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội.

Góc khuất cuộc sống người nhập cư Pakistan tại Hy Lạp

(Kiến Thức) - 5 năm sau khi Shahzad Luqman, một người nhập cư đến từ Pakistan, bị đâm chết tại thủ đô Athens (Hy Lạp), những cuộc tấn công của các phần tử cực hữu nhằm vào di dân Pakistan vẫn tiếp diễn.

Goc khuat cuoc song nguoi nhap cu Pakistan tai Hy Lap
 Theo Al Jazeera, Javied Aslam, 50 tuổi, người đứng đầu tổ chức Cộng đồng Pakistan tại Hy Lạp, vẫn luôn nhớ về ngày Luqman bị sát hại tại thủ đô Athens. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)

Goc khuat cuoc song nguoi nhap cu Pakistan tai Hy Lap-Hinh-2
“Họ đã tấn công khoảng 1.000 công nhân. Và không có thành viên nào trong Đảng phát xít mới Golden Dawn ở Hy Lạp bị trừng phạt cho tới khi Luqman bị đâm chết. Hai kẻ giết người bị bắt giữ”, Aslam, người chuyển tới Hy Lạp sinh sống từ năm 1996, kể lại. 

Goc khuat cuoc song nguoi nhap cu Pakistan tai Hy Lap-Hinh-3
Các công nhân nhập cư đóng vai trò chủ đạo trong các cuộc tuần hành chống phát xít tại Hy Lạp trong những năm gần đây. Họ thường đổ xuống đường phố biểu tình sau khi các vụ tấn công nhằm vào những người dân nhập cư xảy ra.

Goc khuat cuoc song nguoi nhap cu Pakistan tai Hy Lap-Hinh-4
Các vụ đánh đập và đe dọa xảy ra tại Goritsa, ngôi làng nơi Mahmoud sinh sống và làm việc, trong suốt nhiều tháng qua. “Tại Gortisa, hầu hết các gia đình đều có nạn nhân. Trong hai năm qua, không chỉ tôi mà nhiều người khác đã bị tấn công”, Mahmoud chia sẻ. 

Goc khuat cuoc song nguoi nhap cu Pakistan tai Hy Lap-Hinh-5
Đa số các vụ bạo lực xảy ra nhằm vào người tị nạn và dân nhập cư. 

Goc khuat cuoc song nguoi nhap cu Pakistan tai Hy Lap-Hinh-6
Những công nhân nhập cư Pakistan, chiếm khoảng 90% số lao động được thuê làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hy Lạp, luôn bị gây khó dễ trong công việc.

Goc khuat cuoc song nguoi nhap cu Pakistan tai Hy Lap-Hinh-7
Không chỉ bị tấn công, người dân Pakistan tại Hy Lạp phải chật vật để tìm kiếm nơi ở. 

Goc khuat cuoc song nguoi nhap cu Pakistan tai Hy Lap-Hinh-8
 Số người Pakistan tại Goritsa bị tấn công gia tăng trong năm 2017. Nhiều dân nhập cư đã quyết định chuyển tới những địa điểm an toàn hơn. Tuy nhiên, Mahmoud vẫn quyết bám trụ tại nơi này.

Goc khuat cuoc song nguoi nhap cu Pakistan tai Hy Lap-Hinh-9
 Mahmoud chia sẻ: “Không có ông chủ nào giúp đỡ chúng tôi. Nếu tôi nói sẽ tham gia biểu tình, ông chủ tôi sẽ không để tôi đi”.

Goc khuat cuoc song nguoi nhap cu Pakistan tai Hy Lap-Hinh-10
Theo ước tính, cộng đồng dân nhập cư ở Hy Lạp, đặc biệt là di dân Pakistan, có tới 50.000 người và họ đổ về quốc gia Địa Trung Hải này kể từ những năm 1970. 

Goc khuat cuoc song nguoi nhap cu Pakistan tai Hy Lap-Hinh-11
Cả Ashfaq Mahmoud (trái) và Qamar Zaman (phải) đều là nạn nhân của các vụ bạo lực nhằm vào người nhập cư ở Hy Lạp năm 2017. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới