Giải mã vũ khí: Tường tận sức mạnh xe thiết giáp chiến đấu hạng nặng HIFV T-15
(Kiến Thức) - Xe thiết giáp chiến đấu bộ binh hạng nặng HIFV T-15 là một mẫu xe mới phát triển cho Lục quân Nga, được trang bị hỏa lực mạnh, phạm vi hoạt động rộng và tích hợp nhiều công nghệ hiện đại.
PV
Xe thiết giáp chiến đấu bộ binh hạng nặng HIFV T-15 là sản phẩm của quá trình nỗ lực hiện đại hóa lực lượng tăng thiết giáp của Lục quân Nga. Mẫu xe này có nhiều điểm tương đồng với xe tăng chiến đấu hạng nặng HIFV Namer của Ixraen.
Xe thiết giáp chiến đấu bộ binh hạng nặng HIFV T-15. Ảnh: Lenta
HIFV T-15 có chiều dài 9,5m; rộng 3m; cao 3,5m; trang bị động cơ 2B-12-3A công suất 1.200 mã lực cho vận tốc tối đa trên đường nhựa là 80km/h; vận tốc đối với địa hình phức tạp là 50km/h; tầm hoạt động 550km; kíp chiến đấu 2 người; tổng trọng lượng 45 tấn.
HIFV T-15 được trang bị 1 pháo chính 30mm 2A42 AP với cơ số đạn là 500 viên, tầm bắn 4.000m điều khiển từ xa Epoch do Viện thiết kế khí cụ KBP phát triển; tên lửa chống tăng Korner-EM với 4 ống phóng tầm bắn 8.000m hoặc tên lửa chống tăng Kornet-SD tầm bắn 10.000m; súng máy đồng trục 7.62mm PKT với 2.000 viên đạn.
Thông số kỹ thuật của HIFV T-15. Ảnh: Lenta
Do xe HIFV T-15 có khối động cơ điêzen bố trí phía trước xe, ngay sau ghế ngồi của chỉ huy và lái xe, do đó để lại một khoảng không gian trống của thân xe để chở quân. Các binh sĩ bộ binh lên và xuống xe qua một cửa dốc lớn vận hành bằng điện ở phía đuôi xe.
Trên nóc xe được bố trí một tháp vũ khí điều khiển từ xa Epoch và hai bên tháp mỗi bên lắp một thùng chứa 2 tên lửa chống tăng được dẫn bằng lade Kornet-EM. Những tên lửa chống tăng này được trang bị đầu chiến đấu HEAT nối tiếp nhau hoặc đầu chiến đấu nhiệt áp cho hiệu quả cao khi tác chiến ở địa hình đô thị. Pháo nòng ngắn 30mm 2A42 có 2 cửa tiếp đạn, với cơ số đạn trực chiến là 500 viên, trong đó có 160 viên đạn xuyên giáp và 340 viên là đạn nổ phá mạnh.
Xe thiết giáp chiến đấu bộ binh hạng nặng HIFV T-15. Ảnh: Lenta
Hệ thống điều khiển hỏa lực máy tính hóa được lắp cùng với các hệ thống kính ngắm ban ngày/kính ngắm nhiệt, kết hợp với máy đo xa lade, tất cả được bố trí trên nóc xe. Điều này giúp cho T-15 có thể quan sát mọi góc độ của chiến trường giúp người chỉ huy nhanh chóng ra quyết định tác chiến.
Tương tự như tăng MBT T-14, xe HIFV T-15 có gói vỏ giáp tiên tiến, gồm giáp phản ứng nổ bố trí ở vòng cung phía trước xe với các tấm giáp bên cạnh gấp lại được nhằm giảm chiều rộng tổng thể của xe khi vận chuyển. HIFV T-15 cũng được trang bị các tổ hợp hỗ trợ phòng vệ cứng Afganit và diệt mềm DAS. Những hệ thống phòng thủ này giúp cho HIFV T-15 gần như có khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn, bảo vệ kíp chiến đấu trước các đòn tấn công bằng vũ khí chống tăng.
Video Tường tận siêu xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25 khủng nhất nước Nga - Nguồn: QPVN
Xe chiến đấu BMP-3 càng bán càng chạy, Việt Nam có nên cân nhắc?
(Kiến Thức) - Mới đây, Nga tiếp tục ký hợp đồng đặt mua xe chiến đấu bộ binh BMP-3 với số lượng lên tới 168 chiếc. Với giá chưa tới 800.000 USD cho mỗi chiếc, BMP-3 chắc chắn sẽ là sự lựa chọn "rẻ và chất" dành cho Việt Nam trong tương lai
BMP-3 là dòng xe chiến đấu bộ binh được Liên Xô phát triển trong quá khứ nối tiếp sự thành công của dòng BMP-1 và BMP-2 tiền nhiệm. Hiện tại trên thị trường vũ khí, đây là một trong những loại xe chiến đấu bộ binh đắt hàng bậc nhất. Nguồn ành: Rumil.
Nga thi tuyển kíp lái xe tăng T-34, 13 người chọn một
(Kiến Thức) - Không những thế các ứng viên tham gia thi tuyển lái những chiếc xe tăng hạng trung T-34 tại Quân đoàn xe tăng cận vệ số 1, đều phải từng phục vụ tại các đơn vị xe tăng T-72B, T-80U và T-90S.
Theo cơ quan báo chí Quân khu phía Tây của Nga hôm 16/3 vừa qua, Quân đoàn xe tăng cận vệ số 1 đang tuyển chọn kíp lái cho cho những xe tăng hạng trung T-34/85 huyền thoại, vừa được Lào chuyển giao cho Nga vào đầu năm nay.
Mặc dù lái những chiếc xe tăng T-34 có lẽ không quá khó đối với lính xe tăng Nga nhưng quy trình tuyển chọn kíp lái lại rất khắt khe. Theo đó các binh sĩ bao gồm nghĩa vụ lẫn hợp đồng tham gia ứng tuyển đều phải từng phục vụ tại các đơn vị xe tăng T-72B, T-80U và T-90S.
Đâu là điểm tạo nên sức mạnh của “cua thép” T-90M Proryv-3
Trung tuần tháng 2, Tập đoàn chế tạo Uralvagonzavod lần đầu tiên giới thiệu biến thể mới nhất của xe tăng T-90 với tên gọi T-90M Proryv-3. So với phiên bản tiêu chuẩn, Proryv-3 cơ bản được coi là dòng xe tăng mới với hàng loạt thay đổi quan trọng.
Sự tin cậy, giá thành hợp lý của xe tăng T-90M Proryv-3 đã khiến giới chức Quân đội Nga cân nhắc đây là phương án thay thế cho tới khi xe tăng thế hệ mới T-14 Armata hoàn thiện công nghệ và có mức giá thành hợp lý hơn so với hiện nay. T-90M Proryv-3 cũng nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên gia quân sự.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Washington đáp ứng một số điều kiện nhất định.
Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.
Tính đến ngày 25/9, mưa lớn do bão Dujuan gây ra tại miền Đông Nhật Bản đã khiến 11 người thiệt mạng, 3 người mất tích. Sáng 25/9, hơn 10.000 hộ gia đình tại tỉnh Chiba và nhiều hộ tại tỉnh Kanagawa vẫn chưa có điện.
Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.
Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.
Ngày 24/9, Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết nhất trí yêu cầu hành động mạnh mẽ hơn đối với mực nước biển dâng cao, mối đe dọa hiện hữu đối với các quốc đảo thấp do sự ấm lên của đại dương và sự tan chảy của các tảng băng và sông băng.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với tỷ lệ 49 phiếu thuận và 50 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 24/9 đã bác bỏ nghị quyết mang tính biểu tượng, trong đó kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến của Washington với Tehran, vốn đã khiến 19 quân nhân Mỹ thiệt mạng.
Triều Tiên đánh giá việc phát triển loại đạn pháo phản lực tầm bắn mở rộng sẽ tạo ra sự thay đổi đáng kể về khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng pháo binh.
Đến ngày 21/9, có 134 đầu mối, công ty đến từ 32 quốc gia đăng ký tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 với tổng diện trưng bày 7.058 m².