Giá xăng giảm 300 đồng mỗi lít từ 20h tối nay

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, kể từ 20h tối nay (22/8) giá xăng sẽ giảm 300 đồng mỗi lít.

Cùng với việc điều chỉnh giá xăng thì dầu mazút cũng được doanh nghiệp này giảm 270 đồng/kg.
Như vậy, sau khi điều chỉnh thì giá xăng RON92 áp dụng cho vùng 1 của Tập đoàn này sẽ có mức giá mới là 24.270 đồng/lít, còn xăng RON95 có mức giá mới là 24.770 đồng/lít.
Tương tự, giá dầu mazút 3,5S tại vùng 1 cũng được điều chỉnh từ mức 18.770 đồng xuống còn 18.500 đồng/kg.
Kể từ 20h tối nay (22/8) giá xăng sẽ giảm 300 đồng mỗi lít.
 Kể từ 20h tối nay (22/8) giá xăng sẽ giảm 300 đồng mỗi lít.
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho biết, “hiện giá các mặt hàng dầu hỏa, dầu diesel đang lỗ nên giá vẫn giữ nguyên.”
Trước đó, liên Bộ tài chính-công thương đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng tối thiểu 300 đồng/lít đồng thời tiếp tục cho phép các doanh nghiệp được sử dụng Quỹ Bình ổn ở mức 300 đồng mỗi lít.
Đối với mặt hàng dầu diesel, nếu tính toán theo lý giải của Bộ Tài chính phải tăng giá bán tối đa 627 đồng một lít. Tuy nhiên cùng với mục đích bình ổn và hài hòa lợi ích, cơ quan này yêu cầu doanh nghiệp không điều chỉnh tăng giá bán, tạm cắt giảm 200 đồng lợi nhuận định mức (từ 300 đồng xuống còn 100 đồng).
Bên cạnh đó, Liên Bộ cũng cho phép các doanh nghiệp tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng này thêm 100 đồng. Đối với dầu hỏa, lẽ ra phải tăng trên 1.000 đồng một lít, nhưng được sử dụng Quỹ bình ổn giá ở mức 800 đồng (tăng 500 đồng so với trước) nên giá không thay đổi. Ngược lại, dầu ma-dút sẽ giảm tối thiểu 257 đồng một kg.

“Không có chuyện đánh úp dân khi tăng giá xăng trong đêm“

(Kiến Thức) - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng quản lý giá, Bộ Tài chính bác bỏ ý kiến cho rằng tăng giá xăng khi người dân mải… xem bóng đá ngày 17/7 vừa qua.

20h ngày 17/7 vừa qua, giá bán lẻ xăng RON 92 được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng tối đa 468 đồng/lít, nâng giá bán lẻ mặt hàng này lên mức cao nhất cho phép là 24.578 đồng/lít. Mức giá mới tăng này chỉ kém 2 đồng mỗi lít so với mức kỷ lục được thiết lập ngày 28/3 là 24.580 đồng/lít.

Việc tăng giá bán xăng dầu lại được thực hiện trong đêm khi trận bóng đá giao hữu giữa Việt Nam và Arsenal đang diễn ra khiến nhiều người tỏ ý nghi ngờ bị Bộ Tài chính và các doanh nghiệp “đánh úp”, lợi dụng tăng giá xăng khi người dân mải mê xem bóng đá. Thậm chí, trên nhiều diễn đàn, cư dân mạng còn chế hàng loạt ảnh hài hước về việc giá xăng tăng khi trận bóng hấp dẫn đang diễn ra.

Ảnh chế về việc tăng giá xăng trong tối ngày 17/7 vừa qua của cư dân mạng.
Ảnh chế về việc tăng giá xăng trong tối ngày 17/7 vừa qua của cư dân mạng. 

Tuy nhiên, sáng nay (19/7), Bộ Tài chính đã chính thức lên tiếng bác bỏ những suy diễn nói trên. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục quản lý giá, Bộ Tài chính khẳng định, Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu thực hiện rất nghiêm túc theo Nghị định 84 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường. 

“Về việc điều chỉnh giá xăng dầu ngày 17/7 vừa qua có ý kiến cho rằng có phải điều chỉnh trong lúc người dân mải mê xem bóng đá trận giao hữu Việt Nam – Arsenal hay không, xin thưa rằng không có chuyện đó. Việc điều chỉnh giá xăng dầu được tiến hành đồng loạt trên cả nước chứ không riêng gì Hà Nội, giá điều chỉnh thích hợp với việc thống kê, điều hành giá xăng dầu”, ông Tuấn khẳng định.

Theo ông Tuấn, cơ quan quản lý đã theo dõi rất sát sao diễn biến giá xăng dầu thế giới, đặc biệt là có sự tham chiếu, đánh giá theo quy định của pháp luật. 

Ngày 1/7, sau khi tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về việc giá cơ sở đang cao hơn giá bán lẻ và đề nghị được tăng giá, Bộ Tài chính nhận thấy, ngày 28/6, doanh nghiệp đã có một lần điều chỉnh giá xăng dầu nên đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kiềm chế, không tăng ngay, tiếp tục theo dõi bởi diễn biến giá xăng dầu thế giới không ổn định, lúc tăng, lúc giảm. 

Sau đó, dưới áp lực tăng của giá xăng dầu thành phẩm thế giới, ngày 17/7 vừa qua, Bộ Tài chính đã thống nhất với Bộ Công thương và tính toán thấy giá cơ sở đang cao hơn giá bán lẻ từ 726 đồng đến 988 đồng.

“Mức chênh này rất cao, chúng tôi nhận thấy nếu để doanh nghiệp tự điều chỉnh giá bán lẻ theo như vậy sẽ tác động rất lớn đến sản xuất kinh doanh và chỉ số CPI, sau khi lựa chọn các phương án điều hành thì Bộ Tài chính đã yêu cầu các doanh nghiệp phải cắt giảm 2/3 lợi nhuận định mức đối với mặt hàng xăng. Nghĩa là trong lợi nhuận định mức, các doanh nghiệp được hưởng 300 đồng/lít thì từ ngày 17/7, yêu cầu doanh nghiệp cắt giảm 200 đồng, chỉ còn hưởng lợi nhuận 100 đồng/lít. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính còn nâng mức Qũy bình ổn giá cho mặt hàng dầu hỏa và diezen từ 200 đồng lên 300 đồng/lít. Sau khi bù đắp như vậy thì giá cơ sở vẫn cao hơn giá bán lẻ từ 126 đồng – 400 đồng nên BTC giao cho DN rà soát và điều chỉnh giá vào ngày 17/7 nhưng không được cao hơn mức tối đa theo quy định của Bộ Tài chính”, ông Tuấn phân tích.

Nhận định thêm về đợt tăng giá mới này, ông Tuấn tính toán, việc tăng giá xăng, dầu có thể tác động khoảng 0,1% tới chỉ số giá tiêu dùng. Tuy nhiên, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi biễn biến giá cả những mặt hàng có thể bị tác động trong thời gian tới để quản lý chặt chẽ và tham mưu cho Chính phủ giúp bám sát mục tiêu lạm phát năm nay.

“Mổ xẻ” vấn đề lỗ - lãi của “ông lớn” Petrolimex

(Kiến Thức) - Lãnh đạo Petrolimex cho rằng, khoản lãi gần 898 tỷ đồng là thấp trong khi các chuyên gia nhận định, chuyện công bố lỗ, lãi của Petrolimex là tiền hậu bất nhất.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa gửi báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2013 lợi nhuận hợp nhất trước thuế thu nhập doanh nghiệp của Petrolimex đạt 898 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận từ mặt hàng xăng dầu chiếm 43% (hơn 388 tỷ đồng). Mặc dù Petrolimex luôn phát đi thông tin kinh doanh xăng dầu khó khăn, nhưng theo báo cáo tài chính thường niên của tập đoàn này thì mức lãi không hề nhỏ.

Những vật phẩm nhỏ nhưng siêu đắt của giới đại gia

(Kiến Thức) - Đối với những người giàu, ngay cả những vật dụng nhỏ nhất cũng được mua với giá đắt đỏ mà không phải ai cũng có khả năng sở hữu.

Hoa cài áo Ferrari được hãng Damiani của Ý chế tác đúng 3 chiếc trên toàn thế giới và mỗi chiếc đều là một kiệt tác, hoàn toàn tương xứng với giá bán 30.416 USD. Hoa cài được làm thủ công bằng vàng trắng 18k, dài 7,6 cm và rộng 5,2 cm. Phủ bên ngoài mỗi chiếc hoa cài là 442 viên kim cương, mỗi viên nặng 5,5 carat.
Hoa cài áo Ferrari được hãng Damiani của Ý chế tác đúng 3 chiếc trên toàn thế giới và mỗi chiếc đều là một kiệt tác, hoàn toàn tương xứng với giá bán 30.416 USD. Hoa cài được làm thủ công bằng vàng trắng 18k, dài 7,6 cm và rộng 5,2 cm. Phủ bên ngoài mỗi chiếc hoa cài là 442 viên kim cương, mỗi viên nặng 5,5 carat.  
Chiếc trâm hình công của Hãng kim hoàn Graff Diamonds (Anh) được nạm 120,81 carat kim cương có giá 100 triệu USD. Chính giữa là viêm kim cương xanh nước biển nặng 20,02 carat, xung quanh là hàng nghìn viên kim cương màu hồng, vàng, cam thậm chí cả xanh lá cây.
Chiếc trâm hình công của Hãng kim hoàn Graff Diamonds (Anh) được nạm 120,81 carat kim cương có giá 100 triệu USD. Chính giữa là viêm kim cương xanh nước biển nặng 20,02 carat, xung quanh là hàng nghìn viên kim cương màu hồng, vàng, cam thậm chí cả xanh lá cây.  
Chiếc nhẫn kim cương hồng cực kỳ quý hiếm với trọng lượng 24,78 carat có tên Fancy Intense Pink đã được bán với mức giá kỷ lục 46.2 triệu USD. Người đã chiến thắng trong phiên đấu giá là một đại gia kim cương ở London, ông Laurence Graff.
 Chiếc nhẫn kim cương hồng cực kỳ quý hiếm với trọng lượng 24,78 carat có tên Fancy Intense Pink đã được bán với mức giá kỷ lục 46.2 triệu USD. Người đã chiến thắng trong phiên đấu giá là một đại gia kim cương ở London, ông Laurence Graff. 
Đây là thỏi son đắt nhất thế giới có tên KissKiss được sản xuất bởi hãng mỹ phẩm Pháp Guerlain. Chất lượng của thỏi son này không quá xuất sắc. Giá trị của nó nằm ở lớp vỏ làm từ 110 gram vàng 18 carat và đính 119 viên kim cương với tổng trọng lượng 2,2 carat, giá 62.000 USD một thỏi. Khách hàng cũng có thể yêu cầu khắc tên hay thông điệp cá nhân lên vỏ.
Đây là thỏi son đắt nhất thế giới có tên KissKiss được sản xuất bởi hãng mỹ phẩm Pháp Guerlain. Chất lượng của thỏi son này không quá xuất sắc. Giá trị của nó nằm ở lớp vỏ làm từ 110 gram vàng 18 carat và đính 119 viên kim cương với tổng trọng lượng 2,2 carat, giá 62.000 USD một thỏi. Khách hàng cũng có thể yêu cầu khắc tên hay thông điệp cá nhân lên vỏ.
Chiếc nhíp nạm pha lê Swarovski cao cấp của Slant làm từ vật liệu không gỉ, có 4 màu vàng, đen, hồng và đỏ được bán với giá 100 USD một chiếc.
Chiếc nhíp nạm pha lê Swarovski cao cấp của Slant làm từ vật liệu không gỉ, có 4 màu vàng, đen, hồng và đỏ được bán với giá 100 USD một chiếc.
Chai nước đắt nhất thế giới này được làm từ vàng 24 carat, giá 60.000 một chai. Hình dạng của nó cũng được phỏng theo tác phẩm của họa sĩ - nhà điêu khắc Italy Amedeo Clemente Modigliani.
Chai nước đắt nhất thế giới này được làm từ vàng 24 carat, giá 60.000 một chai. Hình dạng của nó cũng được phỏng theo tác phẩm của họa sĩ - nhà điêu khắc Italy Amedeo Clemente Modigliani.   
Một viên đá Glace Luxury Ice có giá 8 USD. Được làm từ nước tinh khiết với hình cầu đường kính 6,35 cm hoàn hảo, đây là biểu tượng của sự giàu sang và địa vị bậc nhất.
 Một viên đá Glace Luxury Ice có giá 8 USD. Được làm từ nước tinh khiết với hình cầu đường kính 6,35 cm hoàn hảo, đây là biểu tượng của sự giàu sang và địa vị bậc nhất.
Túi trà lọc đính kim cương của Công ty PG Tip (Anh) có15.250 USD một túi.
 Túi trà lọc đính kim cương của Công ty PG Tip (Anh) có15.250 USD một túi.
Loại lược cao cấp của HairPro có tích hợp tia laser và đèn LED. Nó được quảng cáo có tác dụng làm tóc trông dày và mượt tối đa và có giá 499,99 USD một chiếc.
Loại lược cao cấp của HairPro có tích hợp tia laser và đèn LED. Nó được quảng cáo có tác dụng làm tóc trông dày và mượt tối đa và có giá 499,99 USD một chiếc. 
Hãng mỹ phẩm Red Carpet Manicure cho ra đời một dòng sơn móng tay đặc biệt mang tên Amor 24. Gọi là Amor 24 vì thành phần chính của nó là vàng 24k.
Hãng mỹ phẩm Red Carpet Manicure cho ra đời một dòng sơn móng tay đặc biệt mang tên Amor 24. Gọi là Amor 24 vì thành phần chính của nó là vàng 24k.  
Chiếc ấm trà Trung Quốc sản xuất tại Đức này đã được mạ một lớp vàng tốt nhất thế giới. Giá của nó là 1.200 USD.
Chiếc ấm trà Trung Quốc sản xuất tại Đức này đã được mạ một lớp vàng tốt nhất thế giới. Giá của nó là 1.200 USD. 
Viên thuốc nhỏ này chứa đầy những miếng vàng 24 carat hình đồng đô la trong đó. Muốn mua được những viên thuốc vàng này, bạn phải bỏ ra 425 USD/viên.
 Viên thuốc nhỏ này chứa đầy những miếng vàng 24 carat hình đồng đô la trong đó. Muốn mua được những viên thuốc vàng này, bạn phải bỏ ra 425 USD/viên.
Thùng rác làm từ thiếc mạ vàng 24 carat của Sylvie Fleury chỉ được sản xuất với số lượng 25 chiếc trên thế giới. Rất nhiều người cho rằng đây là sản phẩm thể hiện tính thời trang, thẩm mĩ, rất dễ sử dụng và rực rỡ với giá bán 10.000 – 15.000 USD một chiếc.
Thùng rác làm từ thiếc mạ vàng 24 carat của Sylvie Fleury chỉ được sản xuất với số lượng 25 chiếc trên thế giới. Rất nhiều người cho rằng đây là sản phẩm thể hiện tính thời trang, thẩm mĩ, rất dễ sử dụng và rực rỡ với giá bán 10.000 – 15.000 USD một chiếc. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới