Gia Lai chấm dứt toàn bộ giao thông tự phát trong lòng hồ Núi Một

Việc chấm dứt này sẽ được thực hiện ngay khi tuyến đường từ thôn Hiệp Hưng (xã Canh Vinh) đến làng Canh Tiến hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 10/2025

Ngày 11/ 9, ông Hồ Nguyên Sĩ-Giám đốc Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi Bình Định cho biết, UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động giao thông đường thủy dân sinh và vận chuyển tự phát trong lòng hồ Núi Một, địa bàn xã An Nhơn Tây.

Lâu nay, khoảng 450 người dân sinh sống biệt lập trong lòng hồ làng Canh Tiến thuộc xã Canh Vinh, chủ yếu di chuyển bằng ghe, xuồng qua lòng hồ Núi Một hoặc đi bộ theo đường mòn tự phát vào mùa khô ra xã An Nhơn Tây và ngược lại.

ho.jpg
Từ trước đến nay, người dân làng Canh Tiến chủ yếu di chuyển bằng ghe, xuồng qua hồ Núi Một để ra xã An Nhơn Tây. Ảnh Internet

Từ tháng 3/2025, tuyến đường kết nối QL19 và 19B qua Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định đã đưa vào hoạt động, góp phần thuận lợi cho người dân xã Canh Vinh và khu vực lân cận trong việc di chuyển. Khi tuyến đường vào làng Canh Tiến hoàn thành, người dân sẽ thay thế hoàn toàn việc đi lại bằng đường thủy bằng đường bộ, an toàn và thuận lợi hơn.

ho-nui-mofghj.jpg
Hồ Núi Một ( An Nhơn Tây) . Ảnh Internet

UBND tỉnh giao các xã Canh Vinh, An Nhơn Tây tổ chức tuyên truyền chủ trương này đến người dân, đồng thời phối hợp với Công ty TNHH Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định cắm biển cấm, lắp rào chắn, ngăn chặn giao thông không đúng quy định trong lòng hồ, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh công năng luồng tuyến đường thủy nội địa Nhơn Tân - Canh Tiến thành tuyến phục vụ du lịch trong Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Nhiều tuyến đường ở Đà Lạt ngập nặng, bờ taluy sập sau mưa lớn

Trận mưa diện rộng ở Đà Lạt gây ngập nhiều khu dân cư, đất đá từ bờ taluy dài hơn 5m tràn lấp lối đi, chính quyền khẩn trương khắc phục hậu quả.

Tối 10/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 2 ngày 9 – 10/9, nhiều địa phương trong tỉnh xuất hiện mưa lớn, có nơi mưa rất to kèm gió lốc, gây sạt lở và ngập úng cục bộ.

Trận mưa xối xả làm ngập sâu nhiều tuyến đường, cuốn trôi cả ô tô.

Hà Nội xây dựng phương án cấm xe tải đi làn trái 2 tuyến đường huyết mạch

Hà Nội đang xây dựng phương án cấm xe tải đi vào làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1) trên đại lộ Thăng Long và tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị triển khai nghiên cứu, xây dựng phương án sau khi Cục Cảnh sát giao thông đề xuất cấm xe tải đi vào làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1) trên đại lộ Thăng Long và tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

imagedaidoanketvn-images-upload-lekhanh-09202023-snapseed-9.jpg

Chi tiết vị trí công trình tuyến đường sắt đô thị số 5

Hà Nội đã chính thức phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình tuyến đường sắt đô thị số 5.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 4602/QĐ-UBND ngày 04/9/2025 về việc phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình tuyến đường sắt đô thị số 5 (đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc), tỷ lệ 1/500 tại các phường Tây Hồ, Ngọc Hà, Giảng Võ, Láng, Yên Hòa, Từ Liêm, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Xuân Phương và các xã Sơn Đồng, Dương Hòa, An Khánh, Quốc Oai, Kiều Phú, Tây Phương, Hạ Bằng, Yên Xuân, Hòa Lạc, thành phố Hà Nội.

hoa-lac-17570407949731714191386-0-0-869-1390-crop-1757040804426929458786.png

Đọc nhiều nhất

Tin mới