Festival hoa Đà Lạt lần thứ 7 có gì mới?

Nhiều năm gần đây, Festival hoa Đà Lạt thường xuyên kẹt xe, quá tải về dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, khiến nhiều du khách than phiền.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7. Sự kiện này sẽ được tổ chức trong 5 ngày (từ 23-27/12) với chủ đề “Hoa Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, tại Đà Lạt, Bảo Lộc và một số huyện phụ cận.
Theo kế hoạch, lễ hội sẽ diễn ra 15 chương trình chính như đêm hội Đà Lạt “Kết tinh từ đất lành”; chương trình nghệ thuật thời trang “Duyên dáng Việt Nam”, Tuần thời trang Áo dài - Lụa; Đêm hội rượu vang Đà Lạt, chương trình nghệ thuật “Thương về miền đất lạnh”; Phiên chợ rau - hoa Đà Lạt...
Festival hoa Da Lat lan thu 7 co gi moi?
Người dân tới thưởng thức Festival hoa Đà Lạt lần thứ 6, năm 2015. Ảnh: Lâm Đồng. 
Bên cạnh đó, Festival hoa còn diễn ra 14 chương trình hưởng ứng gồm không gian thư pháp, hội họa, nhiếp ảnh về hoa, triển lãm ảnh nghệ thuật Tây Nguyên - Duyên hải miền Trung, diễu hành xe đạp hoa, phố trà B’Lao, du lịch trải nghiệm “Phiêu du xứ B’Lao”…
Điểm mới lễ hội năm nay là lần đầu tiên, Festival hoa Đà Lạt và Lễ hội văn hóa trà Lâm Đồng được tổ chức thành một chương trình chung.
UBND tỉnh thông tin lễ hội lần này sẽ thực hiện xã hội hóa cả về nội dung, hình thức tổ chức. Kinh phí tổ chức lễ hội tỉnh giao chỉ tiêu phải vận động xã hội hóa với tỷ lệ đạt từ 60% trở lên.
Bắt đầu tổ chức từ năm 2005, Festival hoa Đà Lạt thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài nước tìm tới vui chơi, thưởng ngoạn, công tác an ninh diễn ra an toàn, không có sự cố đáng tiếc.
Festival hoa Da Lat lan thu 7 co gi moi?-Hinh-2
Festival cũng khiến Đà Lạt thường xuyên kẹt xe, quá tải về dịch vụ ăn uống, nơi nghỉ ngơi, khiến nhiều du khách than phiền. Ảnh: Lâm Đồng.
Tuy nhiên, trong các lần tổ chức gần đây (2011, 2013 và 2015), Festival hoa cũng đã xảy ra hiện tượng quá tải về chỗ ở, ăn uống và đi lại làm phiền hà cho không ít du khách.
Năm 2015, nhiều du khách không có kế hoạch đặt phòng trước đã không có nhà nghỉ hay giá phòng tăng mạnh trong các ngày diễn ra lễ hội. Một số du khách đã phải ngủ qua đêm ở công viên hoặc các huyện cách TP Đà Lạt 30 km hoặc phải bỏ về trong sự thất vọng do không còn phòng trống. Dịch vụ ăn uống ở Đà Lạt nhiều nơi bán giá còn cao, phục vụ chưa chuyên nghiệp.
Ngoài ra, nhiều người cũng than phiền lễ hội hoa ngày càng thiếu những ý tưởng sáng tạo đột phá, chưa có nhiều loại hoa mới, đặc biệt là đối với những du khách đã từng thưởng ngoạn Festival hoa nhiều lần.

Điểm nhấn đặc biệt tại Festival hoa Đà Lạt

(Kiến Thức) - Hai chiếc xe ngựa đẹp mê hồn đã được thả dưới đài phun nước, phục vụ du khách chiêm ngưỡng, chụp hình. 

Theo nhiều du khách, 2 xe ngựa là một điểm nhấn đặc biệt của Festival hoa Đà Lạt năm nay.
Theo nhiều du khách, 2 xe ngựa là một điểm nhấn đặc biệt của Festival hoa Đà Lạt năm nay.

Mỗi chiếc xe được kéo bởi hai chú ngựa làm từ cây cảnh tuyệt đẹp.
Mỗi chiếc xe được kéo bởi hai chú ngựa làm từ cây cảnh tuyệt đẹp.

Đà Lạt thành... bãi rác khổng lồ hậu Festival hoa

(Kiến Thức) - Quảng trường Lâm Viên sau lễ bế mạc Festival hoa Đà Lạt và đón chào năm mới 2014 đã ngập trong rác thải, khiến ai nhìn vào cũng ngao ngán, xót xa.

Da Lat thanh... bai rac khong lo hau Festival hoa
 Đây là hình ảnh Quảng trường Lâm Viên được PV Kiến Thức ghi lại sáng 1/1/2014.
Da Lat thanh... bai rac khong lo hau Festival hoa-Hinh-2
 Quảng trường có sức chưa trên 10.000 chỗ ngồi này trở thành bãi chứa rác thải sau đêm bế mạc Festival hoa Đà Lạt và chào đón năm mới 2014.

​Làm gì nếu bị “chặt chém” tại Festival hoa Đà Lạt?

Nếu bị "chặt chém" tại Festival hoa Đà Lạt thì du khách hãy gọi điện đến đường dây nóng trực 24/24 giờ...

Để bảo vệ du khách, tránh tình trạng “chặt chém” trong dịch vụ ăn uống, tăng giá phòng sai với giá đăng ký với Chi cục Thuế, TP Đà Lạt đã lập hẳn một tổ chuyên phụ trách đường dây nóng trực 24/24 giờ...

Đọc nhiều nhất

Tin mới