EVNGENCO3 kiểm tra sản xuất điện mùa khô tại Công ty Thuỷ điện Buôn Kuốp

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cho biết, sản lượng điện lũy kế 04 tháng đầu năm 2025 là 590 triệu kWh, đạt 22,4% kế hoạch năm. Ước sản lượng cả năm khoảng 2,63 tỷ kWh, đạt 100% kế hoạch sản lượng được giao.

Ngày 13/5/2025, Đoàn công tác của Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) do ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty làm trưởng đoàn, cùng các Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo Công đoàn và đại diện các Ban Tổng Công ty đến kiểm tra tình hình sản xuất điện, sửa chữa bảo dưỡng các tổ máy và công tác đảm bảo cấp nước cho hạ du trong khô tại Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah - Công ty Thủy điện Buôn Kuốp.

screen-shot-2025-05-29-at-104321.png
Ông Trần Văn Khánh - Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp báo cáo tại cuộc họp

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cho biết, sản lượng điện lũy kế 04 tháng đầu năm 2025 của Công ty là 590 triệu kWh, đạt 22,4% kế hoạch năm. Ước sản lượng cả năm khoảng 2,63 tỷ kWh, đạt 100% kế hoạch sản lượng được giao.

Từ ngày 12/5, tổ máy H1 – Buôn Tua Srah được triển khai sửa chữa bảo dưỡng, dự kiến hoàn thành vào ngày 21/5 tới. Tổ máy H2 dự kiến thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng từ 23/5 - 06/6/2025. Công tác sửa chữa bảo dưỡng được thực hiện đúng kế hoạch, giúp nâng cao hệ số khả dụng và vận hành tin cậy trong thời gian tới, nhất là các tháng cao điểm mùa khô năm 2025.

screen-shot-2025-05-29-at-104332.png
Ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc EVNGENCO3 kiểm tra công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah

Qua kiểm tra thực tế tại Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah, ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty đánh giá cao nỗ lực và kết quả mà Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, Phân xưởng Vận hành Buôn Tua Srah đã đạt được. Đồng thời đề nghị Công ty tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các giải pháp đảm bảo sản xuất điện an toàn, ổn định trong mùa khô, cần chú trọng nhiệm vụ cấp nước cho vùng hạ du, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, người dân chủ động kế hoạch lấy nước phục vụ sinh hoạt, canh tác.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Tổng Công ty cũng thông báo về tình hình triển khai phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Tổng Công ty, kế hoạch triển khai các dự án nguồn điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và chỉ đạo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm điều khiển tập trung các nhà máy để trình Tổng Công ty thông qua, làm cơ sở để triển khai thực hiện với mục tiêu đưa Trung tâm điều khiển tập trung vào vận hành vào cuối năm 2026.

screen-shot-2025-05-29-at-104348.png
Tổng Công ty, Công đoàn EVNGENCO3 trao quà cho Đoàn viên, người lao động tại Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên hơn 40 cán bộ công nhân viên, người lao động đang trực tiếp thực hiện công tác vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng tại Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah. Công đoàn Tổng Công ty cũng trao tặng những phần quà ý nghĩa nhằm khích lệ tinh thần người lao động trong cao điểm sản xuất điện mùa khô và hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2025.

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1 đảm bảo môi trường và tiêu thụ tro xỉ

Với mục tiêu sản xuất điện thân thiện với môi trường, luôn hướng đến sản xuất sạch - xanh, những năm qua, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân và Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã triển khai nhiều biện pháp hiệu quả để đảm bảo môi trường và đẩy mạnh tiêu thụ tro xỉ, tăng cường quản lý, giám sát, minh bạch về công tác môi trường của nhà máy điện.

“Xanh hóa” nhà máy

Đại diện Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân cho biết Công ty đã phủ xanh hàng rào cây dương bao quanh khu vực kho than và các khu vực của Nhà máy. Hiện tại, khuôn viên Công ty đã có hơn 20.000 cây xanh và hơn 102m² cỏ cảnh, giúp tạo không gian xanh, tươi mát, cũng như cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường trong và xung quanh nhà máy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bốn tầng trải nghiệm – Một miền an trú giữa thiên nhiên tại bán đảo Sola

Bốn tầng trải nghiệm – Một miền an trú giữa thiên nhiên tại bán đảo Sola

Bốn lớp trải nghiệm tại bán đảo SOLA hòa quyện như những nhịp sống tinh tế: sự an tĩnh từ địa thế ba mặt giáp nước, những tiện nghi được sắp đặt khẽ khàng, nhịp đô thị sôi động ngay bên cạnh và cộng đồng đồng điệu trong tư duy sống. Tất cả kết lại thành một chuẩn mực an trú hiếm có, nơi nhịp sống của mỗi ngày được lắng lại và phản chiếu phong cách riêng của từng chủ nhân.

PVFCCo – Phú Mỹ chính thức ra mắt DAP Phú Mỹ, mở rộng danh mục sản phẩm và cung ứng nguồn phân bón chất lượng cao cho thị trường

PVFCCo – Phú Mỹ chính thức ra mắt DAP Phú Mỹ, mở rộng danh mục sản phẩm và cung ứng nguồn phân bón chất lượng cao cho thị trường

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – mã chứng khoán DPM, nhà sản xuất kinh doanh phân bón Phú Mỹ) chính thức công bố sản xuất thành công và đưa ra thị trường sản phẩm DAP Phú Mỹ, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng danh mục phân bón chất lượng cao và chủ động nguồn cung phục vụ nông nghiệp Việt Nam.