(Kiến Thức) - Năm 2017, nạn kinh doanh đa cấp tiếp tục bùng phát. Nhưng chỉ đến khi hình thành mạng lưới rộng khắp, gây thiệt hại lớn, các công ty đa cấp mới bị phanh phui.
(Kiến Thức) - Bộ Công thương sẽ kiểm tra, xác minh hoạt động của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm đang bị dư luận nghi ngờ là sự “biến hình” của Thiên Ngọc Minh Uy.
Trước thông tin Công ty Thiên Ngọc Minh Uy chính thức bị rút giấy phép bán hàng đa cấp, người đang tham gia mạng lưới này cần làm gì và nên có những lưu ý gì?
(Kiến Thức) - Dư luận đang nghi vấn sau khi xin "tự chết", Thiên Ngọc Minh Uy đã "lột xác" thành Công ty Nhã Khắc Lâm. Nhiều dấu hiệu chứng tỏ nghi vấn này có cơ sở.
Cho hay chưa có thông tin về việc Thiên Ngọc Minh Uy "biến hình" thành Nhã Khắc Lâm, lãnh đạo Bộ Công Thương khuyên người dân rút khỏi hệ thống của đơn vị này.
(Kiến Thức) - Mặc dù đã bị Bộ Công thương "khai tử" song Thiên Ngọc Minh Uy vẫn hùng hồn tuyên bố công ty "không chết" và ra sức chào mời khách hàng tiếp tục giao dịch.
Trưa 25/4, không ít người tham gia mạng lưới đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy đến để rút tiền về. Một số lo lắng sẽ mất tiền trong khi số khác tự tin cho biết công ty sẽ "lên tập đoàn".
(Kiến Thức) - Vài giờ sau khi thông tin rút giấy phép hoạt động của Thiên Ngọc Minh Uy được Bộ Công thương công bố, fanpage của công ty đa cấp này khẳng định: Thiên Ngọc Minh Uy "không “chết”.
(Kiến Thức) - Bộ Công thương vừa kết luận về việc xử lý vi phạm của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy và phạt công ty này tới 215 triệu đồng vì rất nhiều sai phạm.
Theo nguồn tin riêng của Zing.vn, Bộ Công Thương đang xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.
Theo Cục quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương, Thiên Ngọc Minh bị xử phạt nhiều nhất năm 2016. Địa bàn hoạt động hiện giờ thu hẹp tại 23 tỉnh, thành phố.
Quá trình thanh tra 7 công ty đa cấp đã kéo dài gần 9 tháng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện, vì vướng ở kết quả cuối cùng từ Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.
6 cơ sở của công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy bị xử phạt 140 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 12 tháng sau một loạt sai phạm như kinh doanh không đúng ngành nghề đăng ký...
ĐBQH Hoàng Văn Cường đánh giá, quy định miễn trách nhiệm hình sự cho nghiên cứu khoa học không thành công là một bước tiến quan trọng nhằm khuyến khích sự đột phá trong sáng tạo khoa học.
Ngay từ sáng sớm 6/5, khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng chuông, tiếng kệ trong không khí trang nghiêm nhưng đầy hoan hỷ.