Năm 1912, tàu Titanic bị đắm ở Bắc Đại Tây Dương sau khi đâm vào tảng băng trôi. Phải tới năm 1985, xác tàu Titanic mới được tìm thấy. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm, giới chuyên gia không thể trục vớt xác tàu Titanic. Vì sao lại vậy?
Công ty OceanGate, nhà điều hành tàu Titan, thông qua thông cáo báo chí trích dẫn trên trang Gizmodo, đã tiết lộ rằng cơ quan vũ trụ NASA đã hợp tác với họ để chế tạo tàu lặn Titan với thân tàu chủ yếu được làm bằng sợi carbon.
Hãng tin AP cho biết, tai nạn xảy ra với tàu lặn Titan làm dấy lên câu hỏi "có phải chính thiết kế kỳ lạ cùng việc đơn vị tạo ra nó từ chối tuân thủ yêu cầu an toàn tiêu chuẩn của ngành đã đem đến thảm họa?".
Nếu hiện tượng "co sập" xảy ra do vỏ tàu Titan có vấn đề, phương tiện này sẽ bị nước biển ép nát trong vòng một phần nghìn giây. Hành khách trên tàu sẽ thiệt mạng ngay lập tức trong kịch bản này.
Có thể tàu ngầm Titan đã nổ vài giờ sau khi bắt đầu chuyến thám hiểm và trước khi nó tiến gần xác tàu Titanic vì các mảnh vỡ của nó nằm khá gần với tàu Titanic.