VKS đề nghị HĐXX áp dụng mức án 4-5 năm tù đối với ông Đặng Thanh Bình. Bốn bị cáo nguyên là thành viên Tổ giám sát bị đề nghị từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù.
(Kiến Thức) - Tại phiên phúc thẩm, ông Đặng Thanh Bình đề nghị HĐXX TAND cấp cao xem xét các tình giết giảm nhẹ, các đóng góp của mình trong quá trình công tác để có thể được miễn trách nhiệm hình sự...
(Kiến Thức) - TAND TP HCM tuyên phạt nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình 3 năm tù. Hành vi của ông Bình được cho là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ phương án tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín (sau là Ngân hàng Xây dựng VNCB).
(Kiến Thức) - Đại diện VKS cho rằng việc truy tố các bị cáo tội thiếu trách nhiệm là có căn cứ, đúng người đúng tội. Do đó, đề nghị HĐXX tuyên phạt nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình từ 4-5 năm tù.
(Kiến Thức) - Để Phạm Công Danh lọt qua "bốt bảo vệ" dùng Ngân hàng Xây Dựng (VNCB) như công cụ phạm tội, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, thế mà không hiểu sao các bị cáo vụ án Đặng Thanh Bình lại đó chỉ là thiếu sót chút đỉnh!
Ông Đặng Thanh Bình cho rằng tất cả các thành viên ban chỉ đạo tái cơ cấu VNCB đều cùng có ý kiến, chứ không ai có quyền quyết định gì, "thống đốc mới là người quyết định cuối cùng".
(Kiến Thức) - Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình cho rằng cáo trạng truy tố không đúng, trong khi các thành viên Tổ Giám sát Ngân hàng Nhà nước khẳng định làm hết trách nhiệm, chỉ thiếu sót “chút đỉnh”.
Phiên toà này cần làm rõ là việc xây dựng phương án tái cơ cấu Trustbank không đúng hay quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm có thiếu sót dẫn đến Phạm Công Danh lộng quyền, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho Trustbank.
(Kiến Thức) - Việc nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình không thực hiện đúng phương án do Ngân hàng Nhà nước đề xuất trong việc tái cơ cấu VNCB đã tạo điều kiện cho Phạm Công Danh gây thiệt hại hơn 15.000 tỷ. Thế nhưng, ông Bình vẫn một mực "kêu oan".
TAND TP HCM đã có thư triệu tập 14 cá nhân liên quan với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và là người làm chứng tới phiên tòa xét xử ông Đặng Thanh Bình - nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
(Kiến Thức) - Việc không chuyển hồ sơ kết luận thanh tra sang cơ quan điều tra là nguyên nhân khiến nguyên Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Đặng Văn Thảo “vướng vòng lao lý”.
Ông Đặng Thanh Bình (nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) cùng 4 bị cáo khác bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, ông Bình phủ nhận trách nhiệm liên quan.
(Kiến Thức) - Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình và các đồng phạm bị truy tố tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" khi để xảy ra sai phạm tại Ngân hàng Đại Tín gây thất thoát hàng tỷ đồng.
(Kiến Thức) - Được coi là người giữ nhiều chức vụ chủ chốt trong 25 năm công tác trong ngành tài chính ngân hàng, nhưng ông Đặng Thanh Bình "dễ dàng" bị Phạm Công Danh lôi vào vòng lao lý. Vì sao lại thế?
Theo Viện KSNDTC, cựu Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình không nhận trách nhiệm về hành vi vi phạm trong quá trình thanh tra giám sát NH Đại Tín nhưng thừa nhận việc chấp thuận cho Phạm Công Danh tiếp nhận NH khi năng lực tài chính chưa chắc chắn.
(Kiến Thức) - Thời gian qua, nhiều lãnh đạo cấp cao, sếp lớn ngân hàng "ngã ngựa", vướng vào vòng lao lý vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khiến dư luận bức xúc.
(Kiến Thức) - Thiếu trách nhiệm trong việc giám sát tái cơ cấu hoạt động Ngân hàng Xây dựng, để Phạm Công Danh và đồng phạm làm thất thoát 9.000 tỷ đồng đã khiến nguyên phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN Đặng Thanh Bình bị truy tố.
(Kiến Thức) - Nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước –Đặng Thanh Bình nghỉ hưu từ năm 2014 vừa bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm để Phạm Công Danh và các đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng của Ngân hàng Xây dựng.
(Kiến Thức) - Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình vừa bị VKSND Tối cao truy tố vì để Phạm Công Danh cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng của Ngân hàng Xây dựng (VNCB).