Khi dư luận xôn xao, ông Lê Tùng Vân bàn với 3 con trai và bà Cao Thị Cúc soạn hợp đồng mua bán tinh trùng để hợp thức hóa trùng khớp với thời gian sinh của 3 đứa trẻ nhằm đối phó cơ quan chức năng.
Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng lai", cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, 3 luật sư bị phát hiện có hành vi phát tán trên mạng những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu Lợi dụng quyền tự do dân chủ…
Công an tỉnh Long An cho biết vẫn đang xác minh và truy tìm ba luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án ở Tịnh thất Bồng Lai gồm Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân và Đặng Đình Mạnh.
Qua 2 cấp xét xử, bị cáo Lê Tùng Vân bị tuyên án 5 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Một luật sư trong vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai bị tạm đình chỉ tư cách thành viên vì cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập nhau.
Trong khi Lê Thanh Nhất Nguyên tố cáo Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bắt cóc Diễm My thì cha mẹ cô gái này khẳng định, công an đã giao con gái cho gia đình.
Sau khi có kết quả giám định ADN, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tịnh thất Bồng Lai.
Quá trình thu mẫu được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, phần lớn các thành viên sinh sống “Tịnh thất Bồng Lai” có hành vi chống đối, không hợp tác.
Nếu kết quả giám định ADN cho thấy những đứa trẻ sống Tịnh Thất Bồng Lai không phải trẻ mồ côi, Cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Mặc dù Công an Long An chưa phục hồi điều tra tin báo tố giác tội phạm liên quan hành vi loạn luân nhưng việc lấy AND những người Tịnh thất Bồng Lai, nghi vấn này được làm sáng tỏ?
Khoảng 22h ngày 27/7, bà Lê Thu Vân (bị can đang đang bị truy tìm trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai) đã liên hệ luật sư nhờ hướng dẫn và đưa ra cơ quan chức năng trình diện.
Trả lời xét hỏi HĐXX, bị cáo Lê Tùng Vân thừa nhận mặc áo vàng và được các bị cáo khác tôn sùng, song cho rằng việc mặc áo vàng không bị cấm, không vi phạm pháp luật...
Sáng nay (30/6) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai".