Nhóm đối tượng sử dụng công ty "sân sau" để kê giá lô hàng trang thiết bị y tế trị giá 4,1 tỷ đồng lên 6,7 tỷ đồng. Sau đó, lô hàng này được Sở Y tế Sơn La mua
Bày tỏ ý kiến về sự việc 40 giáo viên Thanh Hóa sửa điểm học sinh, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm (Liên hiệp Hội Việt Nam) nhấn mạnh: "Việc nâng điểm cho học sinh của những giáo viên này đã vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức của người thầy giáo".
(Kiến Thức) - Theo lời khai của bị cáo Nga, với bài trắc nghiệm, bị cáo tẩy xóa kết quả cũ sau đó tô lại cái mới và thực hiện quét để cập nhật vào đĩa kết quả. Với môn tự luận, bị cáo không sửa mà chỉ giúp bị cáo Nhàn lấy giúp khóa phách của một số thí sinh để chấm nâng điểm.
(Kiến Thức) - Do số tiền nhận hối lộ lên đến hơn một tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga và Lò Văn Huynh bị truy tố theo khoản 4 điều 354 BLHS 2015 với khung hình phạt với lên tới án tử hình.
(Kiến Thức) - Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La cho biết, qua kiểm tra 100 đảng viên thì có 83 cán bộ đảng viên bị thi hành kỷ luật vì liên quan tới gian lận tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
(Kiến Thức) - Công an tỉnh Sơn La đã quyết định bắt tạm giam với bị can Trần Xuân Yến - nguyên Phó GĐ Sở GD&ĐT Sơn La, đồng thời ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội đưa và nhận hối lộ liên quan đến gian lận thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này.
(Kiến Thức) - Nhiệt tình nhận lời giúp đỡ “xem điểm” rồi đi nhờ người khác, sau đó thì nâng điểm, tất cả đều xuất phát từ tình cảm, sự quen biết xã hội thì thật khó tin, trừ trường hợp nịnh bợ sếp mới phải nhiệt tình giúp đỡ mà không cần “cảm ơn”...
Tại phiên toà xử vụ gian lận điểm thi Sơn La chiều 17-10, ông Trần Xuân Yến, cựu phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, khai trước tòa là quá trình điều tra mình đã nhiều lần bị ép và mớm cung.
(Kiến Thức) - Hai phiên tòa xét xử hai vụ gian lận điểm thi Tốt nghiệp THPT 2018 đang diễn ra tại tỉnh Hà Giang và Sơn La đã bước đầu hé lộ sự dính dáng của các quan chức hai tỉnh này.
(Kiến Thức) - Trước khi chấm thi, đối tượng Cầm Thị Bun Sọn đã nhận thông tin của 1 thí sinh nhờ nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 cùng 440 triệu đồng.
Trong vụ án tại Sơn La, có cán bộ khai nhận hơn 1 tỷ để nâng điểm 4 thí sinh, nhưng người mà bị can khai đưa tiền lại không thừa nhận việc thỏa thuận và đưa tiền.
(Kiến Thức) - Tổng số cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang là 151. Trong đó, 2 người bị xử lý là ông Trần Đức Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang và ông Vũ Văn Sử, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT.
Đảng ủy khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đã quyết định khai trừ Đảng đối với 2 bị can: Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương, nguyên trưởng, phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng (thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang).
(Kiến Thức) - Trong phiên xét xử vụ gian lận thi cử ở Sơn La, ngoài 8 bị cáo phải hầu tòa, trong số 47 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan còn có các thí sinh trong danh sách nâng điểm và phụ huynh của những thí sinh này.
Sắp tới, vụ gian lận thi cử ở Sơn La sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 16/9 còn vụ gian lận thi cử ở Hà giang sẽ diễn ra công khai vào ngày 18/9. Theo các chuyên gia giáo dục, điều họ mong muốn sau phiên xét xử, phải xử lý được các đối tượng có liên quan đến gian lận dù họ là bất cứ ai.
(Kiến Thức) - Việc xem xét kỷ luật các cán bộ liên đới trách nhiệm vụ gian lận thi cử là đúng đắn nhưng phải được tiến hành với một trình tự, quy định chặt chẽ, không bỏ lọt cán bộ liên đới trách nhiệm, cũng như không làm oan những cán bộ không có trách nhiệm liên quan.
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa thông tin về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với những người là cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.