Theo số liệu của Bộ Tài chính, riêng năm 2017, tổng số thu thuế, lệ phí liên quan đến tài sản lên tới 137.764 tỷ đồng. Số tiền này đã được Bộ Tài chính sử dụng như thế nào?
Rất nhiều loại thuế được đề xuất tăng gần đây, cùng với đề xuất đánh thuế tài sản của Bộ Tài chính, đang khiến nhiều người lo ngại trước gánh nặng thuế phí ngày càng lớn.
Đại biểu Quốc hội cho rằng cần làm rõ cơ sở của con số 700 triệu đồng bắt đầu tính thuế tài sản, phân tích và cân nhắc kỹ ảnh hưởng của thuế này tới dân.
(Kiến Thức) - Trước khi bị áp thuế nhà trên 700 triệu, hiện người mua nhà phải nộp hàng loạt loại thuế, phí như: Thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính, phí công chứng, tiền sử dụng đất, thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...
Về đề xuất đánh thuế nhà ở, theo HoREA, mức thuế tài sản nên được áp dụng đối với nhà ở trên 1 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, người có thu nhập thấp trong xã hội.
Tại các nước phát triển như Anh và Mỹ, quy định về thuế bất động sản có nhiều điểm khác biệt nhưng đều hướng tới việc đánh thuế mạnh nhà thứ hai và nhẹ hơn với nhà thứ nhất.
Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, việc Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế nhà ở trên 700 triệu đồng là không hợp lý, khiến người dân phải đóng 2 lần thuế, tạo gánh nặng cho nhiều người.
Tại buổi họp báo công bố dự án Luật thuế tài sản chiều 13-4, ông Phạm Đình Thi - vụ trưởng Vụ chính sách thuế, Bộ Tài chính - cho biết tới đây nhà ở sẽ phải chịu thuế tài sản.
“Hầu hết thứ 7 nào cũng mở bán, mà đến 8h tối người mua nhà vẫn đi xem nhà mẫu. Đánh thuế nhà ở thứ 2 là vô tình siết van nhu cầu khổng lồ đang chờ để mua nhà”, đại diện một doanh nghiệp chia sẻ.
Bộ Tài chính hiến kế chính sách thuế để bình ổn thị trường bất động sản, chống đầu cơ, sử dụng lãng phí. Trong đó có việc đánh thuế nhà, tài sản có giá trị lớn.