Elon Musk cho rằng, “một số kẻ ngốc vẫn đang chế tạo máy bay chiến đấu có người lái như F-35”. Theo ông chủ của Tesla, máy bay không người lái tiên tiến mới là tương lai.
Tuệ Minh (theo Forbos)
Elon Musk, đã có những lời chỉ trích gay gắt đối với chương trình máy bay chiến đấu F-35 của Lầu Năm Góc trong các bài đăng trên mạng xã hội.
Vị tỷ phú công nghệ này không chỉ gọi F-35 là một sản phẩm "tệ hại" mà còn đưa ra ý tưởng thay thế máy bay có người lái bằng các máy bay không người lái tiên tiến.
Tiêm kích đa năng thế hệ thứ 5 F-35 bị Elon Musk chê vì tốn kém và không hiệu quả. Ảnh: SOPA/LightRocket
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 24/11, Elon Musk đã chia sẻ video về máy bay không người lái và viết: “Trong khi đó, một số kẻ ngốc vẫn đang chế tạo máy bay chiến đấu có người lái như F-35”.Ông còn đính kèm biểu tượng cảm xúc “thùng rác” để nhấn mạnh sự bất mãn.
Khi một người dùng khác bảo vệ F-35, Musk đáp trả rằng mẫu máy bay chiến đấu này có thiết kế kém hiệu quả và nhấn mạnh rằng máy bay không người lái có thể làm tốt hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ thả bom hoặc tấn công mục tiêu mà không cần phi công.
“Việc bắn hạ các máy bay chiến đấu là quá dễ dàng”, Elon Musk viết trong một bài đăng khác.
Đây không phải lần đầu tiên Elon Musk chỉ trích các dự án quốc phòng của Mỹ. Trong một bài viết trên The Wall Street Journal gần đây, ông và Vivek Ramaswamy, người sẽ đồng hành cùng ông Trump trong Bộ Hiệu quả Chính phủ mới, đã chỉ trích ngân sách chi tiêu quốc phòng thiếu hiệu quả.
Vị tỷ phú sắp tham gia vào chính phủ Mỹ nhiều lần tỏ thái độ không tin cậy đối với các loại máy bay có người lái. Ảnh: AI Created
Mauro Gilli, nhà nghiên cứu cấp cao về công nghệ quân sự tại ETH Zurich (Thụy sĩ), nhận định rằng các vấn đề chính không liên quan đến việc F-35 là máy bay có người lái mà nằm ở hệ thống điện tử và phần mềm phức tạp.
Chuyên gia này cũng nhận định rằng một máy bay không người lái hoạt động trong không phận của đối phương cần mức độ tự chủ rất cao, đòi hỏi các hệ thống điện tử và phần mềm thậm chí còn phức tạp và đắt đỏ hơn cả máy bay có người lái.
Đối tượng bị Elon Musk nhắm chỉ trích là Lockheed Martin và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đương nhiên là không thể ngồi yên chịu mắng.
Lockheed Martin, nhà sản xuất F-35, đã phản bác lại những lời chỉ trích của Musk. Phát ngôn viên của công ty chia sẻ với Business Insider: “F-35 là máy bay chiến đấu tiên tiến nhất, có khả năng sống sót cao và đóng vai trò răn đe quan trọng trong các chiến dịch chung trên mọi lĩnh vực”.
Trong khi đó, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc khẳng định: “F-35 là máy bay chiến đấu mà các phi công của chúng tôi lựa chọn khi cần đối đầu với các mối đe dọa lớn nhất”.
Không rõ Elon Musk sẽ tận dụng vị trí trong nhóm tư vấn của chính phủ dưới thời ông Donald Trump để gây ảnh hưởng đến các quyết định liên quan đến F-35 hay không.
Với việc trở thành cố vấn chính phủ, Elon Musk có thể sẽ tiếp tục đưa ra các đề xuất cải cách táo bạo trong lĩnh vực quốc phòng.
Mời độc giả xem thê video: "Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất UAV hiện đại" - Nguồn VTV
Những vết nứt vũ trụ dài một chiều được các giả thuyết cho là tàn dư từ những khoảnh khắc đầu tiên khi vũ trụ bắt đầu mở rộng.
Một nhóm các nhà vật lý thiên văn cho biết họ có thể vừa tìm ra bằng chứng đầu tiên cho sự tồn tại của vết nứt được gọi là "dây vũ trụ" (cosmic strings) được các giả thuyết cho là tàn dư từ những khoảnh khắc đầu tiên của vũ trụ.
Khái niệm "dây vũ trụ" lần đầu tiên được đưa ra vào những năm 1970 bởi nhà vật lý lý thuyết Tom W. B. Kibble và sau đó được phát triển thêm trong bối cảnh lý thuyết dây (string theory).
Vì độ dai và khả năng bảo quản lâu, hàn the vẫn bị lén trộn vào một số thực phẩm quen thuộc. Chất cấm này tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.
Một bé trai tại Tuyên Quang bị bỏng và chấn thương nghiêm trọng sau khi điện thoại nổ khi đang sạc, cảnh báo nguy hiểm của việc sử dụng điện thoại không an toàn
Đi bộ ngược được nhiều người truyền tai nhau là tốt cho khớp gối và cột sống, nhưng không phải ai cũng hiểu đúng về lợi ích của hình thức vận động này.
Các loại thảo dược như tỏi, nghệ, mật ong, gừng, sả, hành, quế, kinh giới... có tác dụng kháng khuẩn, giảm viêm, hỗ trợ hệ miễn dịch tự nhiên, tốt cho sức khỏe.
Người bị ung thư phổi nên kiêng các thực phẩm chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ, đường tinh luyện và rượu bia vì chúng có thể làm tăng viêm, giảm hiệu quả điều trị.
Củ riềng không chỉ tạo hương vị cho món ăn mà còn mang nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm, tăng đề kháng và phòng ngừa bệnh tật.
Cà phê giúp tỉnh táo nhưng uống sai thời điểm có thể gây phản tác dụng, khiến cơ thể uể oải, rối loạn tiêu hóa và mất ngủ. Dưới đây là 3 khung giờ nên tránh.