Đường ống khổng lồ Trung Quốc xuất hiện ở bờ biển Philippines

Đường ống dài khoảng 400 m, cao bằng chiều cao của nam giới, tương tự đường ống Trung Quốc sử dụng bất hợp pháp ở Biển Đông.

Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 24 tháng 8 đưa tin, chiều ngày 22 tháng 8, người địa phương ở Bacnotan, Philippines bị kinh động bởi sự xuất hiện của “một vị khách không mời” ở bờ biển – đó là một đường ống Trung Quốc dài khoảng 400 m.
Duong ong khong lo Trung Quoc xuat hien o bo bien Philippines
Đường ống dài 400 m có chữ tiếng Trung bất ngờ xuất hiện ở bờ biển Philippines.
Người dân địa phương phỏng đoán, đường ống này có thể là đường ống được Trung Quốc sử dụng ở Biển Đông. Do không biết là thứ gì, có người dân thậm chí lo ngại sẽ bị nhiễm độc từ nó. Nhưng, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines vẫn chưa xác định đường ống này đến từ đâu.
Tờ "Philippines Star" ngày 24 tháng 8 cho biết, chiều ngày 22 tháng 8, một chiếc đường ống của máy xúc dài khoảng 400 m bị phát hiện ở bờ biển Barangay Baroro, Philippines. Chiều cao đường ống phải cao hơn chiều cao bình quân của nam giới, tương tự đường ống được Trung Quốc sử dụng (bất hợp pháp) ở Biển Đông.
Theo bài báo, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines vẫn chưa lên tiếng cho rằng đường ống này đến từ đảo ở Biển Đông. Quan chức thông tin của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, Ensign Simeon dela Rosa cho biết: "Vẫn chưa xác định những đường ống này đến từ đâu, tại sao xuất hiện ở đây".
Duong ong khong lo Trung Quoc xuat hien o bo bien Philippines-Hinh-2
Trung Quốc tiến hành lấn biển xây đảo và quân sự hóa bất hợp pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Ngoài ra, theo tờ "Manila StandardToday" Philippines, căn cứ vào mô tả của người dân địa phương có tên là Milcky Ocampo, khoảng 2 giờ hoặc 3 giờ chiều thứ Bảy, ông phát hiện đường ống trôi nổi trên mặt nước, sau đó đường ống bị sóng đẩy từ từ vào bờ biển.
Milcky Ocampo nói: "Tôi rất lo ngại, bởi vì không biết đường ống được làm từ cái gì. Tôi cảm thấy, thứ này rất kỳ lạ, tại sao có văn tự nước ngoài ở trên mặt? Chúng tôi đều không biết nó viết gì".
Những người dân hiếu kỳ đã vây quanh xem đường ống này, có người thậm chí trèo lên. Nhưng, có người dân lo ngại bị nhiễm độc từ nước ngoài, không dám tiếp xúc với đường ống.
Hiện nay, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã cử vài nhân viên đến vây quanh đường ống để bảo vệ an toàn cho người dân địa phương. Ensign Simeon dela Rosa cho biết: "Đến nay, không có bất cứ bằng chứng này cho thấy những đường ống này có hại cho sức khỏe của người dân Bacnotan, cũng không có dấu vết của dầu".
Duong ong khong lo Trung Quoc xuat hien o bo bien Philippines-Hinh-3
Trung Quốc tiến hành lấn biển xây đảo và quân sự hóa bất hợp pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trung Quốc gây sức ép quân sự-chính trị đối với Myanmar

(Kiến Thức) - Với việc tập trận bắn đạn thật sát biên giới và mời thủ lĩnh đối lập sang thăm, Trung Quốc đang gây sức ép quân sự-chính trị đối với chính phủ Myanmar.

Một cuộc đụng độ đã xảy ra sát biên giới Trung Quốc-Myanmar giữa phiến quân Kokang - chủ yếu là người sắc tộc thiểu số Trung Hoa - và quân chính phủ, sau chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi.
Trung Quoc gay suc ep quan su-chinh tri doi voi Myanmar
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp nhà lãnh đạo đối lập 
Aung San Suu Kyi của Myanmar ở Bắc Kinh.
Khi chuyến thăm Trung Quốc của bà Suu Kyi mới bắt đầu, quân nổi dậy Liên minh Dân tộc Dân chủ Myanmar ở Kokang đã công bố thỏa thuận ngừng bắn đơn phương với các đơn vị chính phủ. Tuyên bố nêu rõ rằng một trong những lý do chính cho động thái này là lời kêu gọi của Trung Quốc lập lại hoà bình.

Trung Quốc doạ đóng cửa trang Sina vì bóp méo sự thật

Cục Quản lý không gian ảo Trung Quốc cho biết trang tin Sina "bóp méo sự thật tin tức, vi phạm đạo đức và tham gia vào việc thổi phồng tin tức".

Phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 12/4 đưa tin nước này dọa đóng cửa trang tin tức nổi tiếng Sina do... bóp méo sự thật. AFP cho biết đây là một động thái công khai hiếm hoi của chính phủ Trung Quốc trong việc can thiệp vào báo chí.

Đua nhau kết hôn trong Lễ tình nhân Trung Quốc

Hàng nghìn cặp uyên ương trên khắp lãnh thổ Trung Quốc đồng loạt đăng ký kết hôn để trở thành vợ chồng hôm 20/8, ngày mà Lễ tình nhân diễn ra.

Dua nhau ket hon trong Le tinh nhan Trung Quoc
Hàng chục thanh niên chờ đợi tại trụ sở chính quyền thành phố Phúc Châu để chờ tới lượt đăng ký kết hôn vào ngày 20/8 (mùng 7/7 âm lịch). 

Đọc nhiều nhất

Tin mới