Dùng kem bôi ngoài da, bé 5 tháng phù mặt, đầu to bất thường

(Kiến Thức) - Sử dụng kem bôi ngoài da, bé gái 5 tháng tuổi tại Trung Quốc được nhận định mắc Hội chứng giả Cushing với biểu hiện phù mặt, đầu to bất thường.

The Paper ngày 7/1 đưa tin, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao với trường hợp một bé gái 5 tháng tuổi xuất hiện tình trạng tăng cân quá mức, tóc mọc nhiều, phù mặt. Được biết, cha mẹ bé trước đó có mua “kem kháng khuẩn đặc trị đa tác dụng Yifulin” cho bé dùng bôi ngoài da ở nhà.
Tối 9/1, sau khi thăm khám, cha bé gái đưa ra giấy tờ khẳng định các bác sĩ chẩn đoán bé mắc Hội chứng giả Cushing.
Ở đó, Hội chứng giả Cushing (Cushing do thuốc) là hậu quả của tình trạng lạm dụng thuốc corticoid kéo dài không kiểm soát. Bệnh có khả năng biến chứng nặng như suy thượng thận cấp, suy kiệt rối loạn điện giải, nhiễm trùng cơ hội...
Dung kem boi ngoai da, be 5 thang phu mat, dau to bat thuong
 Lọ kem bôi ngoài da bé gái dùng có hàm lượng hormone clobetasol propionate 31,1mg/kg - tương đương hàm lượng trong thuốc đặc trị. Ảnh: Shangyou. 
Kết quả phân tích lọ kem bôi ngoài da gia đình sử dụng cho bé cũng cho thấy, hàm lượng hormone clobetasol propionate trong lọ là 31,1mg/kg.
Nói về vụ việc, giáo sư Feng Yongqiang, Phó giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ Laser – Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ thuộc Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc cho biết, “clobetasol propionate” có trong kem là một glucocorticoid tại chỗ siêu mạnh. Khi tiếp xúc với da, nó thúc đẩy co mạch nên nhanh chóng cải thiện tình trạng viêm da ở trẻ sơ sinh.
Với đặc điểm da mỏng, glucocorticoid  rất dễ để hấp thụ qua da trẻ. Việc hấp thụ lượng lớn glucocorticoid lâu ngày khiến quá trình chuyển hóa mỡ, nước và muối trong cơ thể bé trở nên bất thường. Điều này giải thích vì sao bé gái 5 tháng có hiện tượng phù mặt, tóc mọc dày. Glucocorticoid nồng độ cao rất nguy hiểm. Glucocorticoid cao thậm chí khiến việc phát dục tuổi trưởng thành cũng khó có thể bình thường được.
Giải thích về hàm lượng hormone 31,1mg/kg, giáo sư Feng cho biết, hàm lượng này tương đương với 0,03% nồng độ thuốc. Ngay cả các loại thuốc được dùng ngoài da ở bệnh viện cũng không quá 0,05%. Những loại thuốc này tùy trường hợp mới sử dụng. Khi triệu chứng cải thiện, các bác sĩ sẽ cho dừng. Bé gái sử dụng kem hàng ngày với hàm lượng hormone tương đương với nồng độ tiêu chuẩn trong thuốc nên dẫn tới tình trạng không mong muốn.
Từ trường hợp đau lòng trên, giáo sư Feng khuyên các bậc phụ huynh khi chọn sản phẩm chăm sóc da cho bé cần hết sức thận trọng. Nên lựa chọn sản phẩm từ những thương hiệu uy tín, được khẳng định an toàn cho bé.

Mụn do mỹ phẩm chứa Corticoid

(Kiến Thức) - Mỹ phẩm chứa corticoid gây mụn. Tình trạng mụn cũng giống như mụn trứng cá thông thường, nhưng nguyên nhân, diễn tiến và điều trị hoàn toàn khác.

Nhận biết mụn do mỹ phẩm chứa corticoid

Những trường hợp bị mụn trứng cá, nám da, lão hóa da, da dị ứng…khi bôi mỹ phẩm chứa corticoid thì tác dụng điều trị rất nhanh và mạnh, khiến cho người dùng vui mừng, nhưng sau đó là tai họa đang chờ ập đến!

Tình trạng rất phổ biến hiện nay là không ít người đang dùng sản phẩm bôi da chứa corticoid để chữa mụn trứng cá gây ra các biến chứng da. Bị mụn trứng cá nếu bôi sản phẩm chứa corticoid thì mụn viêm lành nhanh, mụn đầu đen mất đi rất nhanh, da giảm hẳn nhờn, trắng và căng mượt khiến cho người dùng lầm tưởng thuốc có tác dụng tốt như kem dưỡng da và trị mụn tốt! Nhưng chỉ sau một thời gian mụn sẽ vẫn tiếp tục phát triển mạnh và xu hướng lan rộng hơn, mụn mủ xuất hiện nhiều và nặng hơn, mụn viêm đỏ, sưng, đau nhức, tình trạng nhiễm trùng da nặng nề càng để lại di chứng sẹo lõm. Kèm theo là da nổi đầy sẩn đỏ có thể ngứa, da dễ đỏ nóng rát, da rất khó chịu với những tác nhân bên ngoài như nắng, gió, bụi. Trường hợp này thường không đáp ứng điều trị với các phương pháp điều trị mụn trứng cá kinh điển, thậm chí càng điều trị mụn càng nhiều hơn.

Corticoid là dược phẩm chống viêm mạnh, chống mẫn cảm, chống dị ứng, chống ngộ độc và ức chế miễn dịch, được dùng dạng uống, tiêm mạch, tiêm bắp và chích tại chỗ hay bôi da tại chỗ. Thuốc rất đa dụng nhưng để lại tác dụng phụ nguy hiểm. Do vậy sử dụng thuốc corticoid không đúng mang lại hại nhiều hơn lợi và gây ra cho người dùng mắc thêm bệnh khác. Trong y khoa, corticoid bôi ngoài da là một phương tiện điều trị triệu chứng với kết quả rất nhanh và rõ ràng. Nhưng lại gây ra tái phát nhất là kịch phát của tổn thương khi ngừng thuốc, đặc biệt khi dùng lâu dài và ngừng thuốc đột ngột. Các loại biệt dược corticoid thông dụng thường được dùng dạng bôi ngoài da: Cortibion, Synalar, Celestoderm, Dermovate,Diprosalic,Topsine, Topgel…

Do tác dụng chống viêm mạnh của corticoid nên một số người đã pha trộn chất này vào trong các sản phẩm bôi da trị mụn, thậm chí nghiền viên thuốc nén thành bột pha vào lọ kem để bôi da trị mụn. Điều này thật nguy hiểm vì sẽ gây ra tình trạng mụn toàn phát và kịch phát rất nặng nề cho người bệnh và cũng rất khó chữa.

Corticoid “kẻ thù” của làn da

Corticoid có tác dụng chống viêm mạnh được dùng trị các mụn viêm, mụn mủ, làm giảm nhờn da mạnh do ức chế nhanh mạnh tạm thời các tuyến bã nhờn, mụn cám nhờ vậy giảm cho đến mất, làm mất đi chứng dày sần sùi da, mang lại làn căng - mọng - trắng là điều ai cũng thích do tác dụng giữ nước. Có tác dụng nhanh, từ vài giờ cho đến vài ngày tùy hàm lượng có trong sản phẩm. Chi phí thấp vì corticoid rất rẻ, dễ mua nên một số nhà sản xuất sản phẩm cho thành phần này vào để làm tăng nhanh hiệu quả trị mụn.

Mun do my pham chua Corticoid
 
Corticoid nguy hiểm như con dao hai lưỡi. Corticoid là thuốc tác dụng mạnh hiệu quả nhanh nhưng chỉ là điều trị triệu chứng, không điều trị nguyên nhân mụn trứng cá. Bên cạnh đó, corticoid gây nghiện thuốc và hiệu ứng phản hồi ccorticoid do vậy khi dừng sử dụng thuốc thì mụn trở lại và còn nặng hơn nhiều. Ngoài ra corticoid làm yếu hệ thống bảo vệ của da, gây ra nhiễm trùng da phát triển nặng; làm giảm đến mất khả năng sinh sản của tế bào da gây tình trạng teo da và giảm chức năng da; làm da mỏng, mong manh dễ bị tàn phá bởi yếu tố có hại từ bên ngoài như nắng, gió, bụi, ô nhiễm; gây hiệu ứng phản hồi khi ngưng thuốc, mụn nổi lên kịch phát, da tăng tiết nhờn nhiều hơn trước khi dùng thuốc. Gây nám da lan rộng ra vùng da bôi thuốc, dãn mạch làm da hay bị đỏ và nóng rát. Da cũng thường hay già cỗi sần sùi khi ngừng bôi vì tình trạng lão hóa do corticoid mang lại.
BS Nguyễn Phúc Cẩm Anh
(Giám đốc Điều hành Trung tâm Hoàng Hạc  y khoa Thẩm Mỹ TP.HCM)

Làm sao để tránh được sản phẩm trị mụn chứa corticoid?

Tránh dùng các loại thuốc có tên như trên để trị mụn, không tự ý đi mua hay nghe bạn bè mách bảo về thuốc trị mụn. Không dùng các thuốc trị mụn không có tên, không có đơn thuốc. Không dùng các loại kem pha chế hay tự pha chế. Khi dùng sản phẩm trị mụn cần đọc kỹ để biết tên và tác dụng trị mụn. Nên tham vấn điều trị bởi các BS chuyên ngành.

Khi da bị mụn do corticoid thì tuyệt đối không dùng lại corticoid dưới bất cứ hình thức nào, bôi hay uống hay tiêm hoặc truyền. Điều trị viêm da hay còn gọi là mụn do nghiện corticoid bằng phác đồ điều trị nhẹ nhàng và không gây nghiện để giúp hồi phục chức năng sống của da. Bảo vệ da chống lại những yếu tố độc hại của môi trường vì sẽ gây khó khăn thêm cho điều trị. Cung cấp ẩm cho da đủ bao gồm nước và dầu. Kiên trì điều trị vì việc “cai nghiện corticoid” khó khăn và dài ngày.

Viêm da corticoid hay mụn do corticoid bôi da là một nạn dịch lớn hiện nay gây biến chứng tàn phá cấu trúc và chức năng của da. Gây tổn thương, hư hại da và diện mạo nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống, tương lai người bệnh. Do vậy người dùng cần khôn ngoan tham khảo thông tin cần thiết về “cách nhận biết mỹ phẩm chứa corticoid” để phòng tránh nhằm cứu chính mình khỏi mối hiểm họa đáng sợ này.  

Mỹ phẩm nhiễm độc thủy ngân nhận biết như thế nào

Ở Việt Nam, mặc dù đã cấm nhưng thủy ngân vẫn có mặt trong mỹ phẩm làm trắng da kém chất lượng, hay nói ngắn gọn là "kem trộn". Mỹ phẩm nhiễm độc thủy ngân có thể gây hư thận hoặc tổn thương não bộ, chưa kể nó có thể đi cả vào chuỗi thức ăn.
     

    Ở Việt Nam, có 3 kim loại nặng bị cấm đưa vào mỹ phẩm bao gồm: chì, thủy ngân và asen. Mặc dù mỗi loại kim loại nặng này đều có một giới hạn quy định tạp chất cho phép nhất định, tuy nhiên, trong các dòng kem trộn lại rất khó để kiểm soát được điều này. Và mỹ phẩm nhiễm độc thủy ngân cứ thế len lỏi gây hại tới biết bao phụ nữ với ước mơ "trắng da siêu tốc nhờ kem trộn"!!!

    Thực tế thì trong nhiều năm trở lại đây, rất nhiều người chỉ biết rằng kem trộn có thể tẩy trắng da siêu nhanh là do có thành phần corticoid. Tuy nhiên, theo ThS.BS Tạ Quốc Hưng (Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM) cho biết, thủy ngân mới chính là một "chất ức chế melanin (chất tạo màu nâu cho da". Còn thành phần corticoid chỉ khiến da bạn trắng lên do ngậm nước. Tất nhiên, corticoid cũng là một chất độc hại.

    Theo thống kê, các nước châu Phi, châu Á, trong đó có Việt Nam thì thủy ngân được trộn vào trong kem trộn rất phổ biến. Cụ thể, khi phát hiện một nhãn mỹ phẩm nào vượt ngưỡng giới hạn thủy ngân cho phép cũng đều là một con số rất lớn (ngưỡng giới hạn của thủy ngân là 1ppm). Ví dụ có thể kể đến một sản phẩm mỹ phẩm ở Pakistan được phát hiện chứa thủy ngân ở hàm lượng 29600ppm (tương đương 2,96% trọng lượng của một sản phẩm mỹ phẩm), Trung Quốc – 14700ppm (1,47%), Bangladesh 16353ppm (hơn 1,63%), Philippines – 10576ppm (1,05%),...

    Đó là chưa kể đến, châu Á là thị trường tiêu thụ lớn nhất các sản phẩm dưỡng da như kem dưỡng và xà bông tắm.

    1. Thực trạng tại Việt Nam về mỹ phẩm có thủy ngân vượt quá nồng độ cho phép

    Mới đây nhất là vụ việc sảm phẩm kem dưỡng trắng da chống nắng Wleza bị thu hồi toàn quốc 

    Ngày 16/10, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, vừa ban hành thông báo về việc Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm Kem dưỡng trắng da chống nắng Wleza của chi nhánh Công ty TNHH SX TM XNK Tạ Minh Quang do không đạt chất lượng.

    Theo Cục Quản lý Dược, trước đó Cục nhận được công văn số 370/VKNT-KHTH, ngày 26/8 của Viện kiểm nghiệm thuốc TP.HCM, kèm theo phiếu kiểm nghiệm về kết quả kiểm nghiệm kem dưỡng trắng da chống nắng Wleza-18 gam (số lô:20001W009; HSD: 31/01/2023 (số công bố 001117/18/CBMP-HCM cấp ngày 09/03/2018). 

    My pham nhiem doc thuy ngan nhan biet nhu the nao

    Kem bôi da Thuần Mộc, Sữa rửa mặt nha đam E100 bị thu hồi vì lý do gì?

    (Kiến Thức) - Cục Quản lý Dược vừa có công văn 607/ QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với sản phẩm Kem bôi da Thuần Mộc và Sữa rửa mặt nha đam E100.

    Đọc nhiều nhất

    Tin mới