Dự thảo giá điện: Khách sạn, nhà nghỉ được hưởng mức giá thấp

Dự thảo lần 2 về cơ cấu biểu giá điện bán lẻ của Chính phủ đang được lấy ý kiến các bộ ngành.

Theo đó, cơ cấu giá điện sẽ được chia thành 4 nhóm khách hàng gồm: Ngành sản xuất, cơ sở lưu trú du lịch; Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp; Giá bán lẻ điện sinh hoạt và giá bán lẻ điện cho kinh doanh.
 
Điểm mới của dự thảo là giá bán lẻ điện bình quân thấp nhất sẽ được áp dụng cho các nhóm ngành sản xuất. Đặc biệt, các cơ sở lưu trú, du lịch như khách sạn, biệt thự, căn hộ, nhà nghỉ du lịch… sẽ được chuyển nhóm đối tượng từ sử dụng điện kinh doanh sang nhóm sản xuất. Theo dự thảo, việc áp dụng giá bán lẻ điện thấp với cơ sở lưu trú du lịch nhằm thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Nhóm đối tượng khách hàng là khối hành chính sự nghiệp, tỷ lệ đề xuất giá bán lẻ dự kiến là 90% và 96% (bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông). Mức 99% và 103% áp dụng cho khối chiếu sáng công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp.
Đối với nhóm kinh doanh, giá bán lẻ điện được chia theo 2 khối. Với cấp điện áp từ trung áp trở lên chia gồm mức 75% áp dụng cho giờ thấp điểm, 133% giờ bình thường và 230% giờ cao điểm. Khối cấp điện áp hạ áp có 3 mức lần lượt là 89%, 145% và 248%.
Dự thảo cũng giữ nguyên biểu giá bán điện bậc thang 6 bậc áp dụng cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt.

Đại gia Việt nào sở hữu nhiều đất vàng nhất Hà Nội?

(Kiến Thức) - Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG được bầu làm tân Chủ tịch Hapro. Hiện doanh nghiệp của bà sở hữu rất nhiều khu "đất vàng" của Hà Nội.

Sáng 24/6, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) tổ chức đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2018, thông qua kế hoạch kinh doanh sau cổ phần, bầu hội đồng quản trị (HĐQT) và ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023.
Theo đó, bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG được bầu làm tân Chủ tịch Hapro; ông Vũ Thanh Sơn là Tổng giám đốc.

Giá điện tăng, người dân mất thêm bao nhiêu tiền mỗi tháng?

Việc giá điện tăng lên mức bình quân 1.710 đồng/kWh kể từ ngày 1/12/2017 sẽ khiến mỗi hộ dân mất từ 13.800 đến 34.800 đồng/tháng.

“Với hộ khách hàng sinh hoạt đáng áp dụng 6 biểu giá bậc thang, mỗi thang giá có một mức độ tác động khác nhau. Hộ tiêu tụ 50kW/h mỗi tháng thì tăng 3.250 đồng, hộ tiêu tụ 100kW/h mỗi tháng thì tăng 6.600 đồng, hộ tiêu tụ 200kW/h mỗi tháng thì tăng 13.800 đồng, hộ tiêu tụ 300kW/h mỗi tháng thì tăng 23.600 đồng, hộ tiêu tụ 400kW/h mỗi tháng thì tăng 34.800 đồng”, Cục trưởng Cục điều tiết điện lực cho biết.

"Đột nhập" vườn mít không hạt giúp lão nông thu bạc tỷ

(Kiến Thức) - Việt Nam trồng được nhiều giống mít khác nhau như mít dai, mít mật, mít nghệ,...Tuy nhiên, có giống mít mới chỉ rất ít người trồng có thể đem lại thu nhập “khủng”, lên đến cả tỷ bạc mỗi năm, đó là mít không hạt.
 

Người nông dân trồng giống mít lạ thu nhập khủng ấy chính là ông Trần Minh Mẫn (tên thường gọi Út Mẫn) tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Blogspot.
 Người nông dân trồng giống mít lạ thu nhập khủng ấy chính là ông Trần Minh Mẫn (tên thường gọi Út Mẫn) tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Blogspot.
Giống mít không hạt của ông Út Mẫn có thể đạt trọng lượng 20kg/trái. Khi bổ, quả mít không có mủ, múi và xơ đều có màu vàng rất đẹp mắt và đều ăn được với vị ngọt thanh. Ảnh: Blogspot.
 Giống mít không hạt của ông Út Mẫn có thể đạt trọng lượng 20kg/trái. Khi bổ, quả mít không có mủ, múi và xơ đều có màu vàng rất đẹp mắt và đều ăn được với vị ngọt thanh. Ảnh: Blogspot.
Giống mít không hạt ông Út Mẫn trồng có nguồn gốc từ Myanmar, giá bán 50.000 đồng/kg, cao hơn mít thường. Ảnh: Blogspot.
 Giống mít không hạt ông Út Mẫn trồng có nguồn gốc từ Myanmar, giá bán 50.000 đồng/kg, cao hơn mít thường. Ảnh: Blogspot.
Vườn mít không hạt của ông Út Mẫn chỉ có khoảng gần 100 cây, cho năng suất khoảng 6 tấn trái/năm. Ảnh: Blogspot.
 Vườn mít không hạt của ông Út Mẫn chỉ có khoảng gần 100 cây, cho năng suất khoảng 6 tấn trái/năm. Ảnh: Blogspot.
Ngoài trồng mít, ông Út Mẫn còn trồng và bán cây giống loại mít lạ này cho các vùng, miền khác trong nước và cả nước ngoài. Ảnh: Sdp.

Ngoài trồng mít, ông Út Mẫn còn trồng và bán cây giống loại mít lạ này cho các vùng, miền khác trong nước và cả nước ngoài. Ảnh: Sdp. 

Có năm, ông đã bán được khoảng 35.000 cây giống. Ảnh: Wp.
Có năm, ông đã bán được khoảng 35.000 cây giống. Ảnh: Wp.
Đặc biệt, mít không hạt không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu sang Thái Lan, Lào, Campuchia. Ảnh: 235.
 Đặc biệt, mít không hạt không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu sang Thái Lan, Lào, Campuchia. Ảnh: 235.
Nhờ bán mít trái và cây giống, ông Út Mẫn thu được trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Blogspot.
 Nhờ bán mít trái và cây giống, ông Út Mẫn thu được trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Blogspot.
Ông Út Mẫn chia sẻ ông sẽ dành khoảng 3ha chỉ để sản xuất mít giống trong năm 2018. Ảnh: Imgur.
 Ông Út Mẫn chia sẻ ông sẽ dành khoảng 3ha chỉ để sản xuất mít giống trong năm 2018. Ảnh: Imgur.
Năm 2010, giống mít của ông Mẫn đạt giải nhất Hội thi trái cây ngon - an toàn Nam Bộ và chính thức được đặt với tên gọi mít không hạt Ba Láng. Ảnh: Imgur
Năm 2010, giống mít của ông Mẫn đạt giải nhất Hội thi trái cây ngon - an toàn Nam Bộ và chính thức được đặt với tên gọi mít không hạt Ba Láng. Ảnh: Imgur

Đọc nhiều nhất

Tin mới