Động đất ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người bị thương

Ngày 10/8 một trận động đất mạnh khoảng 5,2 độ richter có độ sâu khoảng 11km đã xảy ra ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ khiến nhiều người bị thương.

Theo Trung tâm Địa chấn châu Âu Địa Trung Hải, một trận động đất mạnh khoảng 5,2 độ Richter đã xảy ra ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua (10/8). Tâm chấn của trận động đất thuộc tỉnh Malatya và ở độ sâu khoảng 11km. Trước đó cùng ngày, một trận động đất khác mạnh 4,2 độ Richter cũng đã được ghi nhận ở tỉnh Diyarbakir nằm ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Dong dat o mien dong Tho Nhi Ky, nhieu nguoi bi thuong
 Nhiều tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn trong trận động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 2/2023
Theo Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 23 người đã bị thương trong trận động đất vừa xảy ra, trong đó 22 người bị thương ở tỉnh Malatya và một người ở tỉnh Adiyaman.
Đáng chú ý, Malatya nằm cạnh Kahramanmaras, là khu vực tâm chấn của hai trận động đất kinh hoàng xảy ra vào tháng 2 vừa qua. Hai trận động đất này đã gây ra thiệt hại tàn phá nặng nề đối với 11 tỉnh ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và cả nước láng giềng Syria.
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ mô tả trận động đất là thảm họa thế kỷ với số người thiệt mạng lên tới hơn 50.000 người ở cả hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Đường dây nóng hỗ trợ công dân của ĐSQ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Trong trường hợp khẩn cấp, cần hỗ trợ, công dân Việt Nam có thể liên hệ với Đại sứ quán qua Facebook hoặc số điện thoại hotline: +90 545 7858548, Tổng đài Bảo hộ công dân: +84.981848484.

Theo thông tin được TTXVN đưa từ Nam Âu, tính đến cuối ngày 6/2, ĐSQ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ chưa ghi nhận thông tin có công dân Việt Nam thương vong trong vụ động đất kinh hoàng vừa xảy ra tại quốc gia này.
Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, bà Nguyễn Phú Tân Hương cho biết, phía ĐSQ đã tích cực liên hệ với cơ quan chức năng sở tại và bà con cộng đồng người Việt Nam để tìm hiểu thông tin, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân ngay khi cần.

Kỳ lạ bộ lạc ở Ấn Độ có tập tục tự do đổi vợ

Một bộ lạc sống ở miền bắc Ấn Độ có tập tục truyền thống khá kỳ lạ, đó là đàn ông có thể thoải mái trao đổi vợ.

Bộ tộc Drokpa có dân số khoảng 2.500 người, sống dọc theo sông Indus ở vùng Jammu và Kashmir ở miền bắc Ấn Độ. Những người thuộc bộ lạc ở Ấn Độ này có những nét văn hóa truyền thống khá kỳ lạ.
Drokpa có nghĩa là người Aryan hoặc người da trắng ở Ladakh. Được biết, ước tính khoảng còn 3000 người Drokpa được cho là con cháu của các binh sỹ trong quân đội Hy Lạp xưa, thuộc dưới quyền của Alexander Đại đế. Đây là những người lính đã bị lạc trong quãng thời gian những năm 300 Trước Công nguyên khi Alexander Đại đế chinh phục châu Á.

Bất ngờ: Nga "lật đổ" Đức trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới

Trong điều kiện xung đột và chịu hàng ngàn lệnh trừng phạt, nền kinh tế Nga vẫn trụ vững và có bước tiến đáng nể khi lọt top 5 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Bối cảnh kinh tế toàn cầu đã được định hình lại đáng kể bởi ảnh hưởng của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra từ tháng 2/2022. Tác động của sự kiện này đã lan tỏa đến mọi quốc gia trên thế giới. Trong đó, Mỹ và Hàn Quốc là những quốc gia được hưởng lợi lớn khi có nhiều đơn đặt hàng mua vũ khí cao cấp; những nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu ở Trung Á và vùng Vịnh Ả Rập cũng đã gặt hái được rất nhiều lợi ích từ việc giá dầu tăng vọt. 

Trái ngược hoàn toàn với những quốc gia trên, các thành viên của Liên minh châu Âu, đặc biệt là Đức đang bước vào giai đoạn kinh tế gặp khó khăn nghiêm trọng. Việc mất khả năng tiếp cận thị trường Nga đối với các loại hàng xuất khẩu và việc Nga đột ngột ngừng cung cấp nguồn năng lượng rẻ tiền đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế của Đức. 

Một số chuyên gia còn cho rằng, kinh tế châu Âu càng thêm khó khăn là do mất đi những khoản tiền khổng lồ từ giới tài phiệt Nga đã đầu tư vào các nền kinh tế châu Âu trong suốt ba thập kỷ qua. Khi thị trường châu Âu suy yếu, Trung Quốc, Israel và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất đang cạnh tranh để mở rộng thị phần của họ trên thị trường hàng tiêu dùng Nga. 

“Châu Phi thứ hai”

Các nhà phân tích của tạp chí Military Watch gọi Nga là "châu Phi thứ hai" của châu Âu trong giai đoạn hậu Xô Viết, Nga đã cung cấp cho các thành viên EU tài nguyên thiên nhiên giá rẻ, nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời Nga cũng là thị trường tiêu thụ hàng đầu cho các sản phẩm xuất khẩu của EU và là chìa khóa cho sự thịnh vượng của lục địa khan hiếm tài nguyên này. 

Bat ngo: Nga
Xe tăng Leopard 2A6 của Đức bị tiêu diệt ở Ukraine vào tháng 6 năm 2023

Đọc nhiều nhất

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.

Tin mới

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.