Đội ngũ ông Biden cân nhắc chọn bà Clinton làm đại sứ Mỹ tại LHQ

Nhóm phụ trách chuyển giao quyền lực của ông Joe Biden có thể đề xuất mời cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton vào vị trí đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Washington Post dẫn nguồn thạo tin hôm 12/11 cho biết bà Clinton được coi là lựa chọn tiềm năng cho vị trí này, nhằm nâng cao uy tín và vị thế của Mỹ sau nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.
Động thái này phản ánh nỗ lực của ông Joe Biden trong việc thay đổi nhận thức của các nhà lãnh đạo thế giới về quan hệ đối ngoại với Mỹ.
"Tôi sẽ cho họ biết rằng Mỹ đã trở lại. Chúng ta sẽ trở lại cuộc chơi", ông Biden nói, theo CBS News.
Doi ngu ong Biden can nhac chon ba Clinton lam dai su My tai LHQ
 Bà Hillary Clinton từng là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2016. Ảnh: AP.
Bà Clinton, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, đã thua ông Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016.
Sau năm này, bà Clinton vẫn gây chú ý khi cáo buộc Nga góp phần khiến bà thua cuộc, đồng thời chỉ trích ông Trump.
Theo Washington Post, đội ngũ của ông Biden cũng đang xem xét cựu Chánh văn phòng Steve Richetti, cựu thượng nghị sĩ bang Delaware Ted Kaufman và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Tom Donilon cho các vị trí cố vấn cấp cao một khi ông Biden nhậm chức tổng thống.

Chân dung nữ y tá xinh đẹp sát hại 8 trẻ sơ sinh

(Kiến Thức) - Nữ y tá Lucy Letby, 30 tuổi, đã bị bắt giữ lần thứ ba trong cuộc điều tra kéo dài 3 năm qua liên quan đến cái chết của các em bé sơ sinh tại một bệnh viện ở Anh.

Chan dung nu y ta xinh dep sat hai 8 tre so sinh
Theo The Sun, nữ y tá xinh đẹp, Lucy Letby, đã bị bắt giữ hôm 10/11 trong cuộc điều tra kéo dài 3 năm qua liên quan đến cái chết của các em bé sơ sinh tại Bệnh viện Countess of Chester. (Nguồn ảnh: The Sun) 

Chan dung nu y ta xinh dep sat hai 8 tre so sinh-Hinh-2
 Ngày 12/11, Lucy Letby xuất hiện trước Tòa án sơ thẩm Warrington với 8 cáo buộc giết người và 10 cáo buộc cố ý giết người. Các cáo buộc liên quan đến 17 trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi.

Chan dung nu y ta xinh dep sat hai 8 tre so sinh-Hinh-3
 Tên của 8 nạn nhân đã được tòa án công bố lần đầu tiên hôm 12/11, trong đó có một cặp song sinh là Eli và Joseph Gelder bị sát hại cách nhau một ngày.

Chan dung nu y ta xinh dep sat hai 8 tre so sinh-Hinh-4
 Các hành vi phạm tội được cho là diễn ra từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2016.

Chan dung nu y ta xinh dep sat hai 8 tre so sinh-Hinh-5
 Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra sau khi bệnh viện bày tỏ lo ngại về số lượng ca tử vong cao bất thường trong khoảng thời gian từ tháng 3/2015 đến tháng 7/2016 - được cho là cao hơn 10% so với mức trung bình.

Chan dung nu y ta xinh dep sat hai 8 tre so sinh-Hinh-6
Một cuộc điều tra nội bộ được thực hiện khi các bác sĩ phát hiện trẻ sinh non tử vong bất thường vì suy tim và phổi. 

Chan dung nu y ta xinh dep sat hai 8 tre so sinh-Hinh-7
 Bạn bè và người thân của Letby cho biết, vào thời điểm đó, họ tin rằng nữ y tá Letby, một người "vụng về nhưng tốt bụng", vô tội.

Chan dung nu y ta xinh dep sat hai 8 tre so sinh-Hinh-8
 Letby đã bị cảnh sát bắt giữ vào năm 2018 và lần thứ hai vào năm 2019 nhưng sau đó được bảo lãnh trong khi chờ các cuộc điều tra thêm. Sau những lần bị bắt, nhà của cô này ở khu Blacon đã bị cảnh sát khám xét.

Cuộc sống chung lạnh lẽo của Hillary và Bill Clinton

Ông bà Clinton không nói chuyện với nhau suốt nhiều tháng sau cuộc tranh cãi nảy lửa về cuốn sách tranh cử của Hillary, một người bạn của vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ nói.

Tổng thống thứ 42 của nước Mỹ đã quẳng một bản thảo gốc vào thùng rác sau khi bị vợ bỏ ngoài tai lời khuyên là không nên xuất bản cuốn sách đó, tác giả Ed Klein, người viết cuốn All Out War: The Plot to Destroy Trump cho hay. Klein là người viết nhiều cuốn sách về gia đình Clinton.
Cuoc song chung lanh leo cua Hillary va Bill Clinton
 Hillary  Clinton.

Vụ kiện của ông Trump tại Pennsylvania: Tòa loại bỏ nhiều phiếu bầu vô danh

(Kiến Thức) - Toà án ở Pennsylvania mới đây ra phán quyết ủng hộ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump trong vụ kiện liên quan đến lá phiếu của những cử tri không thể xác minh danh tính tại bang này.

Theo Fox News, ngày 12/11, một thẩm phán Pennsylvania đã ra phán quyết ủng hộ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, trong đó yêu cầu bang này không tính lá phiếu của những cử tri cần cung cấp bằng chứng nhận dạng nhưng đã không nộp đúng hạn (trước ngày 9/11).
Cụ thể, theo luật Pennsylvania, các cử tri có thể nộp bằng chứng nhận dạng của họ trong vòng 6 ngày kể từ Ngày bầu cử (3/11), tức là cho đến ngày 9/11. Tuy nhiên, quan chức cấp cao của Pennsylvania là bà Kathy Boockvar đã đơn phương gia hạn đến ngày 12/11, sau khi Tòa án tối cao Pennsylvania ra phán quyết rằng các lá phiếu gửi qua thư có thể được chấp nhận 3 ngày sau Ngày bầu cử, tức là đến ngày 6/11.

Đọc nhiều nhất

Tin mới