Độc chiêu giúp nhận diện tỏi Trung Quốc chỉ 5 giây

Để nhận diện tỏi Trung Quốc và tránh bị “mua nhầm” loại tỏi này, bà nội trợ hãy áp dụng triệt để các độc chiêu sau!

Hơn 80% tỏi đang được bán trên thị trường toàn thế giới có xuất xứ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, tỏi Trung Quốc gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng do người nông dân ở đây đã sử dụng quá nhiều hóa chất trong quá trình trồng trọt và chăm sóc.
Bị tẩy trắng
Theo Hiệp hội Công nghiệp Tỏi Úc, tỏi xuất xứ từ Trung Quốc được phun chất hoá học để ngăn chặn sự nảy mầm, tẩy trắng tỏi, giết côn trùng và thực vật. Thậm chí tỏi Trung Quốc còn được trồng và tưới bằng nước thải không qua xử lý.
Bị khử trùng bằng methyl bromua
Nông dân Trung Quốc đã dùng methyl bromua để khử trùng tỏi. Methyl bromua là một chất cực độc. Tiếp xúc với methyl bromua có thể gây tổn thương hệ hô hấp và hệ thần kinh trung ương, thậm chí tử vong.
Bị nhiễm chì, sulfit và các hợp chất không an toàn khác
Tỏi Trung Quốc chứa nhiều chất kích thích tăng trưởng và chất hóa học giúp cây chịu được nhiệt độ lạnh cũng như các chất bảo quản khác.
Việc sử dụng nhiều chất bảo quản khiến mức allicin - kháng sinh tự nhiên trong tỏi có lợi cho sức khỏe giảm đi nhanh chóng.
Doc chieu giup nhan dien toi Trung Quoc chi 5 giay
Chỉ cần quan sát kỹ bằng mắt thường, bạn đã có thể nhận ra tỏi có xuất xứ từ Trung Quốc. 
Cách đơn giản để nhận biết tỏi Trung Quốc:
Quan sát từ bên ngoài
Tỏi Trung Quốc có kích cỡ to, mập, màu trắng hơi ngả vàng, rất dễ bóc.
Đặc biệt, tỏi Trung Quốc thường không có thân và rễ. Các nhà sản xuất thường cắt bỏ thân, rễ để tiết kiệm chi phí vận chuyển.
Kiểm tra cân nặng
Có lẽ do tiếp xúc với quá nhiều chất hóa học, tỏi Trung Quốc thường to và nặng hơn so với các loại tỏi khác.
Hình dạng tép tỏi
Tép tỏi Trung Quốc to, mập, đều tăm tắp.
Mùi vị
Khi xào nấu, tỏi Trung Quốc kém thơm, thiếu mùi vị, không thơm sực nức như các loại tỏi ta.

Những đứa trẻ 'đánh rơi' ngày khai giảng trên nương cao

Giàng Thị Liễu, năm nay mới 14 tuổi nhưng đã có “thâm niên” gần 1 năm bỏ học. Đường tới lớp của cô bé người Mông xã Cán Cấu từ lâu đã được thay thế bằng đường lên núi, lên nương.
 
 

Giàng Thị Liễu, năm nay mới 14 tuổi nhưng đã có “thâm niên” gần 1 năm bỏ học. Đường tới lớp của cô bé người Mông xã Cán Cấu từ lâu đã được thay thế bằng đường lên núi, lên nương.

Trường Sơn Đồng bị tố lạm thu: Hiệu trưởng vắng mặt ngày khai giảng

(Kiến Thức) - Sáng nay (5/9) Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) Nguyễn Kim Oanh vắng mặt tại buổi khai giảng năm học mới 2018-2019, các phụ huynh được yêu cầu đứng phía ngoài cổng trường.

Truong Son Dong bi to lam thu: Hieu truong vang mat ngay khai giang
 Ghi nhận của PV Kiến Thức từ sáng sớm ngày 5/9, nhiều phụ huynh đã đưa con em mình đến trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) để tham dự lễ khai giảng năm học mới 2018-2019.
Truong Son Dong bi to lam thu: Hieu truong vang mat ngay khai giang-Hinh-2
Tuy nhiên thay vì được vào bên trong trường cùng các con, các phụ huynh được bảo vệ yêu cầu đứng phía ngoài theo dõi lễ khai giảng. 

Trường Tiểu học Sơn Đồng bị tố lạm thu: Cơ quan chức năng vào cuộc

(Kiến Thức) -  Cơ quan chức năng của huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang vào cuộc xử lý thông tin sự việc trường Tiểu học Sơn Đồng bị phụ huynh lên mạng xã hội tố lạm thu trước ngày khai giảng khiến dư luận bức xúc.

Diễn biến mới nhất liên quan đến sự việc trường Tiểu học Sơn Đồng bị tố lạm thu trước ngày khai giảng, tối ngày 4/9, trong báo cáo gửi lên TP Hà Nội UBND huyện Hoài Đức cho biết, sau khi biết thông tin, lãnh đạo UBND huyện đã yêu cầu hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Đồng báo cáo giải trình sự việc và họp Thủ trưởng một số phòng, ban huyện: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Thanh tra, Công an huyện và Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng để bàn giải quyết, ổn định tình hình.
Truong Tieu hoc Son Dong bi to lam thu: Co quan chuc nang vao cuoc
 Trường Tiểu học Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới