Doanh thu vũ khí Nga tăng mạnh, có phải nhờ Syria?

(Kiến Thức) - Theo Tổng thống Putin, nước Nga đang khá thành công trên vị thế là một nhà xuất khẩu vũ khí lớn trên thế giới. Doanh thu từ việc bán vũ khí của nước này tăng đáng kể trong năm thứ ba liên tiếp.

Theo TASS, phát biểu tại cuộc họp của ủy ban hợp tác kỹ thuật-quân sự, Tổng thống Putin cho biết Nga đã đáp ứng được tiêu chuẩn cao, khẳng định được vị thế của mình là một trong những nhà cung cấp vũ khí hàng đầu thế giới.
“Tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí Nga tăng đáng kể trong năm thứ ba liên tiếp, vượt ngưỡng 15 tỷ USD trong năm 2017”, ông chủ Điện Kremlin thông báo.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA.
Tổng thống Putin cũng cho hay, số lượng hợp đồng xuất khẩu vũ khí Nga được ký kết trong năm ngoái tăng gấp đôi.
“Phạm vi hợp tác quân sự-kỹ thuật của chúng ta tiếp tục được mở rộng với số lượng đối tác trên 100 quốc gia. Cuối năm 2017, số lượng hợp đồng xuất khẩu vũ khí được ký kết tăng gấp đôi, đưa tổng giá trị đơn hàng vũ khí và trang thiết bị quân sự Nga đạt 45 tỷ USD”, Tổng thống Putin nói.
Điều này có nghĩa là các công ty vũ khí Nga đã nhận được những đơn hàng cung cấp hệ thống phòng thủ tiên tiến trong nhiều năm tới.
Mời độc giả xem thêm video: Cận cảnh Nga khai hỏa hàng loạt tên lửa S-400 (Nguồn: Vietnamnet.vn)
Tổng thống Putin khẳng định, Nga sẽ tích cực đẩy mạnh hợp tác quân sự với tất cả các nước có nhu cầu về vũ khí hàng không, lục quân và Hải quân. Những vũ khí này đều đã chứng minh đem lại hiệu quả tối đa trong chiến dịch quân sự tại Syria.

Hãi hùng loạt vũ khí “khủng” Ấn Độ muốn mua của Nga

(Kiến Thức) - Máy bay ném bom Tu-22M3, tên lửa S-400, tàu ngầm hạt nhân…là những vũ khí tối tân mà Ấn Độ đang muốn mua từ Nga. 

Hai hung loat vu khi “khung” An Do muon mua cua Nga
 Theo thông cáo của chương trình Make in India tại triển lãm công nghiệp quốc tế "Innoprom"  ở Ekaterinburg, Ấn Độ dự định mua một loạt vũ khí tối tân mới từ Nga với số lượng lên tới hàng trăm đơn vị. Đây là thông tin đang gây sốc cho giới quân sự thế giới mà đặc biệt là Trung Quốc trong vài ngày trở lại đây. 

Đề án 775 và giấc mơ xe tăng bắn tên lửa của Liên Xô

(Kiến Thức) - Ra đời năm 1964, Object 775 hay Đề án 775 là một trong những thiết kế mang tính định hướng về một chiếc xe tăng hiện đại của Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh, khi họ tham vọng cho ra đời về một chiếc xe tăng bắn được tên lửa.

Đề án 775 là một trong những chương trình phát triển xe tăng hiếm hoi trên thế giới được xếp vào loại "xe tăng tên lửa". Ra đời từ năm 1964, cỗ xe tăng tên lửa này từng được Liên Xô chế tạo với tham vọng thay đổi được chuẩn mực thiết kế xe tăng. Nguồn ảnh: Wiki.
 Đề án 775 là một trong những chương trình phát triển xe tăng hiếm hoi trên thế giới được xếp vào loại "xe tăng tên lửa". Ra đời từ năm 1964, cỗ xe tăng tên lửa này từng được Liên Xô chế tạo với tham vọng thay đổi được chuẩn mực thiết kế xe tăng. Nguồn ảnh: Wiki.

Lộ số vũ khí Nga xuất khẩu tới châu Á giai đoạn 2007-2014

(Kiến Thức) - Tổng giá trị xuất khẩu vũ khí Nga tới các nước châu Á và châu Á - Thái Bình Dương trong giai đoạn 2007-2014 lên tới 30,1 tỷ USD.

Lo so vu khi Nga xuat khau toi chau A giai doan 2007-2014
Theo báo cáo của cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS), giai đoạn 2007-2014, tổng giá trị xuất khẩu vũ khí Nga tới các nước châu Á - Thái Bình Dương và toàn châu Á lên tới 30,1 tỷ USD tập chung chủ yếu vào trang bị xe tăng, pháo binh, tàu chiến và máy bay chiến đấu... Ảnh: Tuổi Trẻ

Đọc nhiều nhất

Tin mới