Đoán thù lao lãnh đạo Vietcombank qua báo cáo tài chính 2016

(Kiến Thức) - Với mức lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 6.845 tỷ, theo kế hoạch, ban lãnh đạo ngân hàng Vietcombank có cơ hội nhận 0,35% con số trên, tương đương 24 tỷ đồng.

Mới đây, ngân hàng Vietcombank đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016. Theo đó, lợi nhuận trước thuế cả năm 2016 của Vietcombank đạt 8.517 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 6.827 tỷ đồng năm 2015. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của ngân hàng đạt 6.845 tỷ đồng.
Huy động vốn tại ngân hàng này đạt 598.867 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2016, tăng 19,4% so với năm 2015. Dư nợ tín dụng tăng trưởng khả quan với 469.800 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cuối năm 2015.
Doan thu lao lanh dao Vietcombank qua bao cao tai chinh 2016
Trích bản báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016 của Vietcombank.
Hầu hết các hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Vietcombank trong năm 2016 đều tăng đáng kể so với năm 2015.
Cụ thể, thu nhập lãi thuần năm 2016 đạt hơn 18.529 tỷ đồng, trong khi đó con số này ở năm 2015 là hơn 15.453 tỷ đồng.
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của Vietcombank năm 2016 là 2.111 tỷ đồng, cao hơn con số 1.872 tỷ đồng năm 2015.
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối năm 2016 đạt hơn 1.850 tỷ đồng. Trong khi con số này của năm 2015 chỉ đạt hơn 1.572 tỷ đồng.
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh năm 2016 ở mức 495,7 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với con số 197,4 tỷ đồng năm ngoái.
Tuy nhiên, chi phí hoạt động của ngân hàng trong năm 2016 cũng cao hơn, ở mức hơn 9.979 tỷ đồng, trong khi năm 2015 chi phí hoạt động chỉ 8.306 tỷ đồng.
Một điều đáng chú ý đó là, cùng với tăng trưởng của nhà băng, dàn lãnh đạo Vietcombank cũng nhận mức thù lao ngày càng lớn. Trong tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đưa ra trước đó, Vietcombank đề xuất cổ đông thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 bằng 0,35% lợi nhuận sau thuế.
Với mức lợi nhuận sau thuế năm 2016 của ngân hàng này là 6.845 tỷ đồng, nếu đúng theo đúng kế hoạch trên, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Vietcombank có cơ hội nhận 0,35% con số trên, tương đương 24 tỷ đồng trong năm 2016 . Bình quân, mỗi lãnh đạo nhận 2,2 tỷ đồng/người/năm, tương ứng 183 triệu đồng/người/tháng.
Trong những năm trước đây, các vị này vẫn nhận được 0,35% lợi nhuận sau thuế nhưng do kết quả kinh doanh không bằng năm 2016 nên trong năm 2015, 2014 và 2013, tổng thu nhập các lãnh đạo nhà băng nhận được tương ứng là 18,66 tỷ đồng, 15,32 tỷ đồng và 16,14 tỷ đồng. Như vậy, thù lao của lãnh đạo Vietcombank tăng trưởng đều đặn trong vài năm trở lại đây.

BCA điều tra sai phạm hàng nghìn tỷ tại Tập đoàn Than - Khoáng sản VN

(Kiến Thức) - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận chỉ ra nhiều sai phạm tại Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, đồng thời chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để tiếp tục điều tra 14 trường hợp.

Nhiều sai phạm tại TKV dẫn đến mất vốn hàng tỷ đồng
Kết luận thanh tra nêu rõ, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)  đã quyết định chủ trương và quản lý quá trình thực hiện đầu tư tài chính thuộc ngành nghề kinh doanh chính thiếu cơ sở pháp lý và thực tiễn, vi phạm các quy định của pháp luật, bảo lãnh trả nợ vay vượt thẩm quyền… Hậu quả là một số khoản đầu tư không hiệu quả, thua lỗ, mất vốn với giá trị rất lớn.

Bị cáo Đinh La Thăng mong muốn được tại ngoại: Luật sư nói gì?

(Kiến Thức) - Trong lời nói cuối cùng tại tòa, bị cáo Đinh La Thăng mong muốn HĐXX cho phép tại ngoại, ăn Tết cùng gia đình. Tuy nhiên, theo các luật sư thì tâm nguyện này của ông Thăng rất khó được chấp thuận.

Nói lời sau cùng trong phiên xét xử vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), bị cáo Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch HĐTV PVN mong HĐXX xem xét cho được tại ngoại để ăn Tết cuối cùng với gia đình, thăm bố đẻ vừa nhập viện trước khi chấp hành án phạt.
Bị cáo Đinh La Thăng nêu lý do bị cáo xin tại ngoại trong phần tự bào chữa là bản thân ông chắn chắn không có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.

PVPower liên quan gì trong vụ án Đinh La Thăng?

(Kiến Thức) - Ông Đinh La Thăng cho rằng trách nhiệm sai phạm hợp đồng EPC 33 thuộc về Tổng công ty điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower). Vậy PVPower có liên quan gì?

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) "xuất phát" từ bản hợp đồng EPC số 33 – do Tổng Công ty Điện lực dầu khí (PVPower) ký với PVC theo hình thức chỉ định thầu về dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (NMNĐ TB 2). 
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, ngày 24/10/2007, Bộ Công Thương có quyết định phê duyệt tổng thể Trung tâm Điện lực Thái Bình (gồm NMNĐ TB 1 và NMNĐ TB 2). PVN được giao làm đầu mối đầu tư dự án NMNĐ TB 2. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới