Đổ xô mua máy tạo oxy dự phòng chữa COVID-19: Cẩn thận "tiền mất, tật mang"

Trong khi người dân đổ xô đi mua máy tạo oxy để phòng chống COVID-19 thì nhiều bác sĩ cho rằng việc đó không cần thiết.

Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang leo thang từng ngày, nhiều người dân lo ngại các bệnh viện, cơ sở y tế bị quá tải nên đã chủ động tìm phương án tự bảo vệ. Cùng với khẩu trang, đồ bảo hộ thì máy tạo oxy đang là mặt hàng được săn đón nhiều nhất hiện này.
Rủ nhau mua... khan hàng!
Tìm kiếm một vòng trên các chợ bán thiết bị y tế online không khó để thấy những bài đăng quảng cáo về máy tạo oxy cho người giá rẻ. Máy tạo oxy được bán trên thị trường hiện nay cũng có rất nhiều loại giá khác nhau giao động từ 7 triệu đến gần 20 triệu đồng tuỳ theo dung tích.
Do xo mua may tao oxy du phong chua COVID-19: Can than
 Máy tạo oxy chủ yếu phục vụ người có nhu cầu thở oxy mãn tính.
Chị Hồng Thắng (Quận 9, TP.HCM) cho biết vừa đặt mua cho gia đình được một máy oxy loại 7 lít với giá 16 triệu đồng. Tuy nhiên, chị Thắng phải mất rất nhiều thời gian để mua được máy về nhà. “Tôi đi tham khảo nhiều cửa hàng nhưng hầu hết chỉ có hàng mẫu, muốn mua phải đặt tiền chờ hàng về”, chị Thắng nói.
Trong TP.HCM đang là vùng “nóng” về dịch COVID-19 nên người dân tìm mua máy nhiều. Nhưng ở Hà Nội hiện nay cũng đã xuất hiện tình trạng khan hiếm máy tạo oxy.
Bác Bùi Hoàng Anh - chủ cửa hàng thiết bị y tế trên phố Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ hiện nay thị trường Hà Nội gần như không còn máy do chuyển hết vào TP.HCM. Hàng nhập từ nước ngoài về cũng bị chậm. Bác Hoàng Anh cũng cảnh báo, trên thị trường đang có một số loại máy tạo oxy giá rẻ, chỉ trên dưới 1 triệu đồng nhưng nguồn gốc và chất lượng không ai đảm bảo.
Anh Trung Linh - cũng là cửa hàng trên phố Phương Mai cho biết thêm, trước đây máy tạo oxy chủ yếu được bệnh nhân lớn tuổi trong Viện Lão khoa mua theo nhu cầu thực tế, mua về là dùng. Nhưng thời gian gần đây có nhiều gia đình mua về nhưng cất đi, không dùng. “Có những người quen chúng tôi phải hỏi nhập lại để bán cho người khác nếu chưa dùng tới”, anh Linh nói.
Không nên tự ý sử dụng
Việc đổ xô đi mua máy tạo oxy vô tình khiến máy này trở thành khan hàng và không đến tay người có nhu cầu thực sự. Một bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, máy tạo oxy là sản phẩm được sử dụng trong lĩnh vực y tế để hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh lý.
Máy được dùng cho trường hợp những bệnh nhân cần phải điều trị tăng cường oxy như: viêm phổi, hen suyễn, thiểu năng tuần hoàn nõa, tắc nghẽn phổi mãn tính; Người bệnh bệnh lý về tim, phổi, chức năng vận chuyển oxy của máu yếu; suy tim; tai biến, đột quỵ,... Nhưng không có tài liệu nào chứng minh có tác dụng hỗ trợ điều trị COVID-19.
Theo bác sĩ này, các khuyến cáo hiện hành của Mỹ và Châu Âu cũng không cho rằng máy tạo oxy phù hợp để điều trị COVID-19.
Cùng quan điểm trên, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cũng khuyến cáo người dân không nên đổ xô mua máy tạo oxy. PGS.TS Nhung khẳng định bệnh nhân mắc COVID-19 cần được điều trị chuyên biệt, không thể đơn thuần điều trị tại nhà với oxy y tế.
Bác Hoàng Anh cũng lưu ý không tự ý sử dụng, quá lạm dụng máy tạo oxy. Thường nếu sử dụng máy thở oxy bệnh nhân sẽ được các bác sĩ chuyên môn điều chỉnh lượng oxy phù hợp và sử dụng khi cần thiết đối với thể trạng sức khỏe của từng bệnh nhân. “Khi nào bạn thấy cơ thể người bệnh mệt, cần oxy thì nên cho bệnh nhân thở, sau khoảng thời gian cần thiết, thấy thể trạng sức khỏe không còn mệt, thì nên ngưng không dùng nữa, bệnh nhân cố gắng học hít thở oxy từ không khí tự nhiên”, bác Hoàng Anh nói.
Như vậy, rõ ràng máy tạo oxy chỉ phù hợp cho người lớn tuổi và những người phải thở oxy mãn tính. Nếu đổ xô đi mua máy lọc oxy và về nhà sử dụng khi có triệu chứng khó thở sẽ rất dễ khiến dịch bệnh trầm trọng và lây lan rộng. Trong khi đó, việc khan hàng lại khiến người bệnh có nhu cầu thực tế về thở oxy khó mua hàng.
Hiện nay, hệ thống truyền thanh, thông tin đại chúng cũng khuyến cáo nếu có triệu chứng về ho, sốt, khó thở thì đến ngay bệnh viện, cơ sở y tế để xét nghiệm, khám chữa chứ không tự ý chữa trị tại nhà. Chính vì vậy, có thể thấy việc lùng mua máy tạo oxy là không cần thiết vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 hoành hành.

Tới lúc nên sống chung với COVID-19?

Sống chung với dịch COVID-19 là ý kiến của nhiều người sau gần 2 năm Việt Nam chống chọi lại đại dịch. Nhiều chuyên gia cho rằng, để sống chung với đại dịch, chúng ta phải đảm bảo được điều kiện phủ sóng vắc xin phòng COVID-19 trên toàn quốc.

Làn sóng dịch COVID-19 đợt 4 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành. Số lượng ca mắc mới ghi nhận từ ngày 27/4 đến nay trên cả nước là 11.794 ca (tính đến 6h sáng 26/6). Nhiều tỉnh, thành có số lượng ca mắc mới lớn như TP HCM 2.958 ca, Bắc Giang 5.530, Bắc Ninh 1.599.
“Đã đến lúc, chúng ta cần phải sống chung với dịch COVID-19” – là ý kiến được đưa ra sau gần 2 năm cả nước chống chọi cùng đại dịch.

Mẫu xe kỳ lạ giá từ 17 triệu khiến dân mạng xôn xao và sự thật

Mẫu xe máy này có thiết kế khá cồng kềnh, phần thân khác với xe máy bình thường.

Mau xe ky la gia tu 17 trieu khien dan mang xon xao va su that

Cư dân mạng Việt Nam vừa xôn xao với mẫu xe máy cực lạ và bày tỏ nguyện vọng muốn mua vì vẻ ngoài đáng yêu của nó.

Mau xe ky la gia tu 17 trieu khien dan mang xon xao va su that-Hinh-2
 Chiếc xe máy này có thiết kế ấn tượng, phần thân trông giống như cún cưng khác với những chiếc xe thông thường.
Mau xe ky la gia tu 17 trieu khien dan mang xon xao va su that-Hinh-3
 Thiết kế của xe lấy cảm hứng từ hình ảnh chú cún Snoppy trong một loạt phim hoạt hình về các nhân vật và những câu chuyện trong loạt truyện tranh Peanuts của Charles M. Schulz.
Mau xe ky la gia tu 17 trieu khien dan mang xon xao va su that-Hinh-4
 Qua tìm hiểu chiếc xe máy này được rao trên các trang bán hàng online ở Trung Quốc.
Mau xe ky la gia tu 17 trieu khien dan mang xon xao va su that-Hinh-5

Mặc dù thiết kế ngoài khá ngộ nghĩnh, dễ thương nhưng cấu trúc khá cồng kềnh. 

Mau xe ky la gia tu 17 trieu khien dan mang xon xao va su that-Hinh-6
 Mỗi chiếc xe có giá hơn 5000 nhân dân tệ (17 triệu đồng) đến 9000 nhân dân tệ (28 triệu đồng) tùy theo từng bản.
Mau xe ky la gia tu 17 trieu khien dan mang xon xao va su that-Hinh-7
 Xe có trọng lượng 150kg - 200kg, có pin từ 60-72V trở lên.
Mau xe ky la gia tu 17 trieu khien dan mang xon xao va su that-Hinh-8
 Tốc độ tối đa của xe có thể đạt 50km/h-70km/h. Sau khi sạc có thể đi được 55km.
Mau xe ky la gia tu 17 trieu khien dan mang xon xao va su that-Hinh-9
 Xe có kích thước 1900x700x1090mm, phù hợp dạo phố hoặc đi chợ, đi làm.
Mau xe ky la gia tu 17 trieu khien dan mang xon xao va su that-Hinh-10
 Dòng xe này có các mẫu khác nhau như Snoppy 60V, Snoppy 70V và cả mẫu xe 3 bánh để khách lựa chọn.
Mau xe ky la gia tu 17 trieu khien dan mang xon xao va su that-Hinh-11
 Mặc dù, mẫu xe này bán ở Trung Quốc nhưng không nên tùy tiện đặt mua vì có thể nó không được lưu hành ở Việt Nam, do không đảm bảo các yêu cầu của cơ quan chức năng.

Tối 16/7: TPHCM thêm 1.349 ca mắc COVID-19, trong ngày cả nước 3.336 ca

Tối  16/7, theo  bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế, có thêm 1.898 ca mắc COVID-19, riêng TP HCM có 1.349 ca. Tổng số ca mắc COVID-19 trong ngày hôm nay là 3.336.

Toi 16/7: TPHCM them 1.349 ca mac COVID-19, trong ngay ca nuoc 3.336 ca
 
Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Đọc nhiều nhất

Tin mới