Điểm chuẩn lớp 6 chương trình song bằng ở Hà Nội cao nhất là 15,85

Tối 27/6, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm trúng tuyển lớp 6 chương trình thí điểm đào tạo song bằng năm học 2018-2019 của 7 trường trên địa bàn thành phố.

Liên quan đến điểm trúng tuyển lớp 6, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam lấy điểm cao nhất 15,85 cho hai môn tiếng Anh và Toán.
Tiếp theo, trường THCS Cầu Giấy lấy 13,5 điểm. Thấp nhất là trường THCS Nghĩa Tân - Cầu Giấy 10,5 điểm cho hai môn tiếng Anh và Toán.
 
Trước đó, vào giữa tháng 6, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và THCS Cầu Giấy, Nghĩa Tân, Trưng Vương, Ngô Sĩ Liên, Chu Văn An, Thanh Xuân tổ chức tuyển sinh vào lớp 6.
Thí sinh phải vượt qua hai bài kiểm tra đánh giá năng lực mới có thể vào học ở những trường này. Bài tiếng Anh gồm hai phần là viết (45 phút) và nghe (30 phút). Bài Toán bằng tiếng Anh làm trong 60 phút. Đề bài ra theo chuẩn IGCSE, là kỳ thi cấp chứng chỉ trung học quốc tế được công nhận trên toàn cầu.
Năm nay, Hà Nội có 7 trường THCS có chương trình song bằng thực hiện tuyển sinh theo phương thức kiểm tra và đánh giá năng lực, chỉ áp dụng cho chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge.
Ngoài ra, 100% trường THCS trên địa bàn Hà Nội sử dụng phương án xét tuyển học bạ để tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019.

Sát giờ cưỡng chế, doanh nghiệp khởi kiện Chủ tịch quận Ba Đình

Một ngày trước khi thực thi quyết định cưỡng chế công trình không phép tại mương Phan Kế Bính (quận Ba Đình), Cty Cổ phần Đa quốc gia đã đệ đơn lên TAND thành phố Hà Nội khởi kiện Chủ tịch UBND quận Ba Đình.

Theo đại diện UBND quận Ba Đình, việc cưỡng chế, giải tỏa các vi phạm tại dự án cống hóa mương Phan Kế Bính, thuộc địa bàn phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội sẽ được tiến hành vào ngày mai (28/6). 4 công trình không phép xây dựng trên nền cống hóa mương Phan Kế Bính sẽ bị cưỡng chế trong đợt này, trong đó có cả văn phòng của Cty CP Đa quốc gia – Chủ đầu tư cống hóa mương. “Đối với các công trình sai phép, sẽ chậm lại để đo đạc phần vi phạm để xử lý đúng giấy phép được cấp”, đại diện UBND quận nói.

Vụ "khám sáng không có thai, tối có thai": Bệnh viện FV nói bệnh nhân dối trá?

(Kiến Thức) - Bà Nguyễn Thị Lệ Thu - Giám đốc Tiếp thị và Phát triển Kinh doanh, Bệnh viện FV cho rằng nữ bệnh nhân M.C đã vẽ một câu chuyện lâm ly bi đát, bóp méo sự thật bằng cách loại bỏ các thông tin quan trọng.

Trước những xôn xao vụ việc nữ bệnh nhân N.T.M.C tố Bệnh viện FV"khám sáng không có thai, tối có thai" và việc dư luận bày tỏ băn khoăn khi FV (TP HCM) để lộ thông tin bệnh nhân trong thông cáo báo chí (dù chị C. yêu cầu không tiết lộ). Để rộng đường dư luận, PV Kiến Thức đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Lệ Thu - Giám đốc Tiếp thị và Phát triển Kinh doanh nhằm làm rõ hơn các vấn đề này. 

Bị chém vì hỏi kèo… World Cup

Sang nhà hàng xóm hỏi kèo cá cược, một người đàn ông ở Quảng Nam bị chém phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 27/6, anh T.V.A. (SN 1983, trú thôn An Lâu 2, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới