Đau bụng chỗ này, coi chừng ung thư túi mật

Đau vùng bụng trên bên phải rất lâu nhưng không đi khám, người phụ nữ gục ngã khi biết mình bị ung thư túi mật đã di căn.

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa gan mật Lâm Tương Hoành, người Trung Quốc, mới đây chia sẻ về một trường hợp ung thư túi mật, đồng thời chỉ ra rằng, loại ung thư này là kẻ giết người thầm lặng, bất kỳ khối u nào liên quan đến "gan, túi mật và tuyến tụy" thường không có triệu chứng, không dễ phát hiện và chẩn đoán ở giai đoạn đầu.
Theo bác sĩ Lâm, mới đây, một người phụ nữ 55 tuổi bình thường cơ thể không có khó chịu gì, nhiều nhất là thỉnh thoảng đau vùng bụng trên bên phải, đau rất lâu nhưng do không thường xuyên cũng không quá đau đớn nên cô không chú ý lắm.
Dau bung cho nay, coi chung ung thu tui mat
 Ảnh minh hoạ. 
Không ngờ gần đây, người phụ nữ đột nhiên bị nôn mửa và tiêu chảy, tình trạng nghiêm trọng nên được đưa đi cấp cứu. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện có khối u trong túi mật, điều đáng tiếc hơn là bạch huyết, gan và phúc mạc đã di căn, không thể cứu chữa. Lúc này, cả bệnh nhân và người nhà đều không thể chấp nhận nổi sự thật nghiệt ngã.
Qua trường hợp này, bác sĩ Lâm nhắc nhở, 80% bệnh nhân ung thư túi mật là có sỏi mật, nhưng sỏi mật là bệnh phổ biến, còn ung thư túi mật là bệnh hiếm gặp, chỉ có dưới 1% sỏi mật sẽ phát triển thành ung thư túi mật, cho nên không phải bệnh nhân sỏi mật nào cũng cần cắt bỏ túi mật.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu túi mật bị viêm mãn tính, hoặc nếu túi mật có sỏi lớn hơn 3 cm, nguy cơ ung thư túi mật sẽ tăng lên. Ngoài ra, nếu polyp túi mật lớn hơn 1 cm thì nên cắt bỏ để phòng ngừa ung thư túi mật.
Bác sĩ cũng chỉ ra, 5 tình trạng sau đây có khả năng cao dẫn đến ung thư túi mật:
1. Tiền sử gia đình làm tăng nguy cơ gấp 5 lần
2. Hút thuốc
3. Phụ nữ có nguy cơ mắc ung thư túi mật cao gấp 3 đến 4 lần nam giới
4. Béo phì
5. Người cao tuổi, bởi ung thư túi mật đa số trên 65 tuổi
Do các triệu chứng ban đầu của ung thư túi mật không rõ ràng nên đa số bị chẩn đoán nhầm thành sỏi mật hoặc viêm túi mật mãn tính. Nếu thấy chán ăn, buồn nôn, đau vùng bụng trên phải hay đau hạ sườn phải dai dẳng, sụt cân, vàng da, bụng chướng, bạn nên đặc biệt chú ý. Tuy nhiên, lúc này bệnh thường đã ở giai đoạn nặng nên để đề phòng ung thư túi mật và các yếu tố nguy cơ liên quan, cần đi khám định kỳ.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Liệu pháp miễn dịch tự thân: Hy vọng mới trong điều trị ung thư 

Nguồn video: VTV

Giật mình thói quen nhiều người mắc gây ung thư thực quản

Một số thói quen thường gặp ở nhiều người có thể gây ung thư thực quản, cần hết sức chú ý.

1. Thường ăn đồ nóng
Niêm mạc thực quản không chịu được nhiệt độ cao, nhiệt độ trên 65 độ C sẽ gây tổn thương hoặc loét niêm mạc thực quản. Mặc dù niêm mạc có khả năng tự sửa chữa nhưng khi bị kích thích nhiều lần sẽ gây ra những biến đổi ung thư, cuối cùng dẫn đến ung thư thực quản.

Thường xuyên ăn mì này, người đàn ông mắc ung thư gan

Thường xuyên ăn mì gạo đã có nốt mốc, người đàn ông 42 tuổi bị ung thư gan do aflatoxin.

Anh Trương, 42 tuổi, ở Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, vì trình độ học vấn thấp nên chỉ có thể cùng người thân đến công trường để làm việc, tất cả đều là công việc nặng nhọc. Theo anh Trương, để tránh cho con anh không bị mù chữ, bản thân anh chịu nhiều gian khổ cũng được. 

Bố mẹ nặng hơn 170kg, bỏ đói con gái đến chết gây phẫn nộ

Bố mẹ đều nặng hơn 170kg nhưng con gái 1 tuổi của họ vẫn chỉ nặng 3,8kg, nhẹ hơn cả khi mới sinh ra do bị bỏ đói. Cuối cùng, bé gái qua đời trong đau đớn.

Vào ngày xảy ra sự việc, Christian Miguel Bishop-Torrence, 26 tuổi, ở Texas, Mỹ, nhìn thấy cô con gái Georgia, hơn 1 tuổi, bị khó thở. Thế nhưng, thay vì lo lắng cho con, đưa con đi khám chữa, Christian lại thản nhiên mặc kệ, đi ra ngoài ăn tiệc với bạn bè.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.