Dân Việt xếp hàng chờ cả tuần để đặt mua nụ của loài hoa này

Được xem là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, nụ hoa này được nhiều người săn đón.

Nhắc đến tam thất, mọi người thường biết đến củ dùng làm thuốc, nhưng nụ hoa loại cây này không chỉ được dùng làm món ăn mà còn là một dược liệu để chữa bệnh. Chính vì thế, giá nụ hoa tam thất lên đến hơn triệu đồng/kg vẫn được nhiều người đặt mua.

Tam thất được trồng nhiều ở các tỉnh phía bắc Việt Nam, đặc biệt là Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng. Những vườn tam thất được người dân trồng thường ở vùng núi cao lạnh.

Dan Viet xep hang cho ca tuan de dat mua nu cua loai hoa nay

Trước đây, cây tam thất thường mọc tự nhiên, nhưng khi biết được công dụng và nhu cầu của thị trường, người dân đem về trồng khá nhiều. Vì vậy, nụ hoa tam thất mới có số lượng lớn để bán ra thị trường như vậy.

Cây tam thất thường ra 3 đợt hoa, song hoa chỉ rộ đợt đầu tiên, những đợt còn lại không nhiều. Thường mỗi đợt hoa nhà vườn chỉ thu hái được vài chục cân mỗi ha.

Dan Viet xep hang cho ca tuan de dat mua nu cua loai hoa nay-Hinh-2

Các nhà vườn ở Hà Giang và Lào Cai cũng giải thích, hoa tam thất được sinh ra từ cây tam thất, một loại dược liệu quý nên rất được dân buôn chuộng. Giá cân buôn tại vườn là 500.000 đồng một kg và các nhà vườn thường từ chối khách mua lẻ vì không có nhiều hàng.

Dan Viet xep hang cho ca tuan de dat mua nu cua loai hoa nay-Hinh-3

Nụ hoa tam thất có hai loại là bao tử và nụ non. Nụ non hoa tam thất to bằng hạt lạc, bông nụ không được tròn, giá từ 1,3 triệu đồng một kg khô. Còn hoa tam thất bao tử chỉ nhỏ như hạt đỗ, bông tròn, giá 1,8 triệu đồng một kg khô. Với nụ bao tử tươi, giá cả dao động từ 600.000-800.000 đồng/kg.

Dan Viet xep hang cho ca tuan de dat mua nu cua loai hoa nay-Hinh-4

Tại Hà Nội, vào mùa hoa tam thất bao tử tươi, khách "xếp hàng" chờ cả tuần để đặt mua loại nụ hoa này về làm rau ăn hàng ngày bất chấp giá của nó đắt gấp nhiều lần các loại rau khác bán ngoài chợ.

Sở dĩ nó có giá đắt như vậy là do loại hoa này có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như hạ huyết áp, an thần, giảm mỡ máu...

Hoa sen ngàn cánh chào hè, chị em Hà thành ráo riết lùng mua

Loại hoa sen bông khổng lồ, có tới 1.000 cánh, dịp này bất ngờ gây sốt trên “chợ mạng”, được chị em ráo riết lùng mua dù chúng có giá khá đắt đỏ.

Ở nước ta, hoa sen là loài hoa quen thuộc, được trồng phổ biến tại khắp các vùng miền. Hè là mùa sen nở rộ nhất. Thế nên, vào những ngày này người ta thường thấy những chiếc xe thồ chở đầy hoa sen hồng rực rỡ hay những đóa sen trắng tinh khôi với mùi hương nhẹ nhàng bán khắp các ngõ phố, chợ...

Thế nên, vào tầm này năm 2019, giới mê hoa sen xôn xao khi trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về một loại hoa sen được trồng trong chậu có bông khổng lồ. Đặc biệt, bông hoa này không chỉ có vài cánh hay 100 cánh như sen truyền thống mà có tới 1.000 cánh.

Thực hư chuyện 500 triệu đồng chỉ mua được 1 chiếc lá?

Thị trường tuần qua có một số tin tức đáng chú ý sau.

Ô tô nhập khẩu vẫn ùn ùn đổ về Việt Nam

Trước nhu cầu mua sắm xe ô tô mới của người dân ngày càng tăng, xe nhập khẩu giá rẻ cũng liên tục được nhập về để cạnh tranh với xe lắp ráp trong nước.

Ớt rớt giá rẻ như cho, riêng loại này vẫn có giá cao ngất

Dù nhiều loại ớt giá rẻ như cho, thương lái không thiết tha đến mua, song loại ớt này lại có giá lên đến 300.000 đồng/kg, người dân không có mà bán.

Trong khi người nông dân trồng ớt ở các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam... đang đứng ngồi không yên vì giá ớt rớt thê thảm, thương lái cũng chẳng tha thiết đến mua, ớt trung đoàn – đặc sản ở Mường Tè (Lai Châu) lại được thương lái ráo riết tìm mua với giá lên đến 300.000 đồng/kg. Không chỉ thế, người trồng còn không có ớt để bán.

“Năm nay thời tiết không thuận lợi, ớt trung đoàn không được mùa nên năng suất rất thấp, ớt chẳng có để bán. Mỗi lần thu hoạch, tôi cũng chỉ có rất ít để bán”, anh Lỳ Xú Hừ trồng 700 cây ớt trung đoàn tại xã Thu Lũm, Mường Tè, Lai Châu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.