Dân bức xúc vì bị “quỵt” tiền giải phóng mặt bằng

(Kiến Thức) - Căn nhà bà Hằng mua lại đã sang tên sổ đỏ chính chủ 4 năm nay nhưng khi giải phóng mặt bằng, UBND phường Nam Đồng lại đền bù cho người khác.

Phản ánh tới Kiến Thức, bà Lê Thị Thanh Hằng, địa chỉ tại số 163, Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội bức xúc cho biết, căn nhà 163 Xã Đàn được gia đình bà mua lại từ năm 2009, đã sang tên sổ đỏ chính chủ mang tên bà Hằng và chồng nhưng không hiểu vì sao trong hồ sơ giải phóng mặt bằng (GPMB) và lên phương án đền bù do UBND quận Đống Đa ban hành lại mang tên người khác.
Cụ thể, căn nhà số 163 Xã Đàn trước khi mở đường vành đai 1 (đoạn Kim Liên – Ô Chợ Dừa) mang địa chỉ số 71, ngách 195, ngõ Xã Đàn II, thuộc sở hữu của ông Đỗ Đức Sơn và vợ là bà Nguyễn Thị Mền đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất (sổ đỏ) do UBND thành phố Hà Nội cấp năm 2004.
Sau khi GPMB, diện tích căn nhà còn lại là 37,6 m2 được ông Sơn, bà Mền bán lại cho gia đình bà Hằng. Hai bên đã làm các thủ tục sang tên, trước bạ theo quy định của pháp luật. Sổ đỏ căn nhà số 71 ngách 195, ngõ Xã Đàn II chính thức mang tên ông Nguyễn Văn Bảo và bà Lê Thị Thanh Hằng kể từ ngày 9/6/2009 theo chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Ngay sau khi sang tên sổ đỏ, gia đình bà Hằng đến UBND phường Nam Đồng để kê khai biến động tài sản và đổi sang biển số nhà mới sau khi đường vành đai 1 hoàn thành. Ngày 4/8/2009, UBND quận Đống Đa và UBND phường Nam Đồng đã cấp giấy chứng nhận số nhà mới cho gia đình bà Hằng mang biển số nhà 163 Xã Đàn thay cho số nhà cũ là 71, ngách 195, ngõ Xã Đàn II, giấy chứng nhận do ông Trần Việt Trung, Phó chủ tịch UBND quận Đống Đa ký.
Giấy chứng nhận số nhà mới do ông Trần Việt Trung, Phó chủ tịch UBND quận Đống Đa cấp cho gia đình bà Hằng. Ảnh: M.T .
Giấy chứng nhận số nhà mới do ông Trần Việt Trung, Phó chủ tịch UBND quận Đống Đa cấp cho gia đình bà Hằng. Ảnh: M.T .
Kể từ khi được cấp số nhà mới, hơn 4 năm qua, gia đình bà Hằng vẫn quản lý và sử dụng căn nhà nói trên mà không có bất cứ tranh chấp nào.
Tuy nhiên, ngày 4/10/2012, bất ngờ UBND phường Nam Đồng do ông Vũ Minh Hồng, Phó chủ tịch chỉ đạo tới nhà bà Hằng, dán niêm yết Quyết định thu hồi 19,7 m2 đất để GPMB dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến Sông Lừ” và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB. Cả 2 Quyết định này đều do ông Trần Việt Trung, Phó chủ tịch UBND quận Đống Đa ký từ năm 2011.
Điều khó hiểu là quyết định thu hồi đất GPMB do ông Trần Việt Trung ký là Quyết định ký năm 2011 nhưng lại đến tháng 12/2012 ông Vũ Minh Hồng mới cho cán bộ phường đến nhà bà Hằng niêm yết.
Bên cạnh đó, trong tất cả các quyết định nêu trên, chủ sở hữu căn nhà số 71 ngách 195, ngõ Xã Đàn II (nay là 163 Xã Đàn) lại mang tên ông Đỗ Đức Sơn (chủ sở hữu cũ) để nhận tiền đền bù khiến bà Hằng vô cùng bức xúc. Ông Đỗ Đức Sơn cũng khẳng định, kể từ khi bán nhà cho bà Hằng, gia đình ông đã báo cáo lên Tổ dân phố và chuyển đến nơi khác sinh sống nên không biết gì về các quyết định thu hồi đất, đền bù GPMB mang tên mình.
Bà Hằng bên căn nhà số 163 Xã Đàn. Ảnh: M.T
Bà Hằng bên căn nhà số 163 Xã Đàn. Ảnh: M.T 
“Giấy tờ, hồ sơ đều rõ ràng, sổ đỏ căn nhà mang tên tôi, chính UBND phường Nam Đồng, UBND quận Đống Đa đã cấp lại giấy chứng nhận số nhà mang tên tôi do ông Trần Việt Trung ký từ năm 2009. Không hiểu vì lý do gì khi ra quyết định thu hồi đất, lên phương án đền bù lại ghi tên người khác. Tôi cho rằng có sự khuất tất trong việc lập hồ sơ GPMB do ông Vũ Minh Hồng, Phó chủ tịch UBND phường Nam Đồng cố tình làm sai lệch giấy tờ nhằm chiếm đoạt tài sản của gia đình tôi”, bà Hằng nói.
Sau đó, bà Hằng đã nhiều lần gửi đơn tố cáo việc làm sai trái của ông Vũ Minh Hồng lên UBND quận Đống Đa yêu cầu xem xét, xử lý về các quyết định thu hồi, đền bù đất mang tên người khác kể từ tháng 11/2012 nhưng gần 1 năm sau vẫn không có hồi âm. “Tôi đã nhiều lần xin gặp và kiến nghị với ông Nguyễn Song Hào Chủ tịch UBND quận Đống Đa để mong sớm được giải quyết nhưng sau nhiều lần lên gặp và hen thì ông Hào đều từ chối tiếp.” bà Hằng cho biết thêm.
Do chờ đợi quá lâu, bà Hằng tiếp tục gửi đơn vượt cấp lên UBND thành phố Hà Nội. Ngày 24/6/2013, UBND thành phố Hà Nội ra văn bản số 162-TB/LĐUB và văn bản số 196/TB-UBND yêu cầu UBND quận Đống Đa giải quyết dứt điểm nội dung tố cáo của bà Hằng.
Lý giải những khúc mắc quanh việc lập hồ sơ mang tên người khác, UBND phường Nam Đồng khẳng định đã làm đúng thủ tục pháp luật, việc mua bán giữa bà Hằng và ông Sơn không đăng ký biến động đất đại tại phường, các thông báo về việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng gửi về địa chỉ số 71 ngách 195, ngõ Xã Đàn II nhưng ông Đỗ Đức Sơn không đến nhận.
Tuy nhiên, bà Hằng cho rằng cả UBND phường Nam Đồng và quận Đống Đa cố tình bao che cho ông Vũ Minh Hồng bởi nếu gia đình bà không lên đăng ký biến động, tại sao UBND quận Đống Đa lại cấp giấy chứng nhận số nhà mới mang tên bà Hằng. Giấy chứng nhận ghi rõ cấp số nhà mới 163 Xã Đàn thay cho địa chỉ số 71 ngách 195, ngõ Xã Đàn II nhưng mọi thông báo, giấy tờ liên quan, UBND phường Nam Đồng lại cố tình gửi về địa chỉ cũ đã không còn tồn tại.
Công văn UBND thành phố Hà Nội đề nghị Thanh tra thanh phố làm rõ sự việc 163 Xã Đàn. Ảnh: M.T
Công văn UBND thành phố Hà Nội đề nghị Thanh tra thanh phố làm rõ sự việc 163 Xã Đàn. Ảnh: M.T 
Không đồng tình với kết luận của UBND phường Nam Đồng, bà Hằng tiếp tục làm đơn lên UBND thành phố Hà Nội. Ngày 29/8 vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã ra văn bản số 6323 do ông Vũ Hồng Khanh, Phó chủ tịch UBND thành phố ký, yêu cầu Thanh tra thành phố xem xét, làm rõ và báo cáo UBND thành phố về việc ông Nguyễn Song Hào Chủ tịch UBND quận Đống Đa bao che sai phạm của Phó chủ tịch UBND phường Nam Đồng và cán bộ địa chính phường trong việc làm giả hồ sơ, xác nhận sai nguồn gốc đất, chiếm đoạt tiền đền bù GPMB.
Trao đổi với Kiến Thức, bà Nguyễn Hoài Hương, Phó phòng Thanh tra 1, Thanh tra thành phố Hà Nội cho biết đã nhận được công văn chỉ đạo số 6323 của UBND thành phố Hà Nội, sau khi xem xét, làm việc với UBND quận Đống Đa, ngày 14/10, Lãnh đạo Thanh tra thành phố đã có báo cáo gửi lên UBND thành phố Hà Nội xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo.
Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Cảnh mua hàng kinh hoàng trong ngày thứ 6 đen tối

(Kiến Thức) - Dịp mua sắm tuyệt nhất trong năm đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều khách hàng, trong đó có cả người Việt Nam.

Sau Lễ Tạ ơn, rất nhiều siêu thị lớn mở các đợt siêu giảm giá trong ngày thứ 6 đen tối (Black Friday). (Ảnh: chị Trinh Phạm , 22 tuổi, Arlington, hoàn toàn kiệt sức sau khi xếp hàng chờ tại Allen, Texas năm 2010).
 Sau Lễ Tạ ơn, rất nhiều siêu thị lớn mở các đợt siêu giảm giá trong ngày thứ 6 đen tối (Black Friday). (Ảnh: chị Trinh Phạm , 22 tuổi, Arlington, hoàn toàn kiệt sức sau khi xếp hàng chờ tại Allen, Texas năm 2010).

Từ A đến Z quy trình chế tác kim cương

(Kiến Thức) - Kim cương phải trải qua một "quãng đường" khá dài và gian nan từ mỏ tới các quầy bán trang sức.

Công nhân làm việc trong mỏ kim cương De Beers Wesselton tại Kimberly, Nam Phi có vẻ “nhàn nhã” hơn so với các mỏ khác trên thế giới do kim cương ở đây khá dễ tiếp cận.
 Công nhân làm việc trong mỏ kim cương De Beers Wesselton tại Kimberly, Nam Phi có vẻ “nhàn nhã” hơn so với các mỏ khác trên thế giới do kim cương ở đây khá dễ tiếp cận.

“Khủng long hoàng đế” hút dân chơi Việt

(Kiến Thức) - Mang dáng dấp của loài khủng long thời tiền sử, cá rồng cửu sừng được dân chơi cá cảnh Việt ưa chuộng, được bán với giá 100.000 - 500.000 đồng/con.

Bên cạnh người anh em "khủng long 6 sừng", cá rồng cửu sừng du nhập về Việt Nam từ khá lâu và cũng được dân chơi cá cảnh ưa chuộng bởi chúng mang dáng dấp của loại khủng long thời tiền sử.
Bên cạnh người anh em "khủng long 6 sừng", cá rồng cửu sừng du nhập về Việt Nam từ khá lâu và cũng được dân chơi cá cảnh ưa chuộng bởi chúng mang dáng dấp của loại khủng long thời tiền sử. 
Cá rồng cửu sừng là một loài cá thuộc giống Axolot, là loài vật nổi tiếng của đất nước Mexico. Tên gọi của loài cá này xuất phát từ 9 cái vây trên lưng cá. Thân hình thon dài cùng kết cấu vây đuôi, vây lưng đặc biệt đã tạo nên sức hấp dẫn của loài cá này.
Cá rồng cửu sừng là một loài cá thuộc giống Axolot, là loài vật nổi tiếng của đất nước Mexico. Tên gọi của loài cá này xuất phát từ 9 cái vây trên lưng cá. Thân hình thon dài cùng kết cấu vây đuôi, vây lưng đặc biệt đã tạo nên sức hấp dẫn của loài cá này. 
Ở Việt Nam, cá rồng cửu sừng phổ biến nhất là loài cửu sừng vàng và cửu sừng hoàng đế. Tuy nhiên, dân chơi cá cảnh Việt lại chuộng cửu sừng hoang đế hơn cả vì vẻ ngoài xù xì nhưng hoang dã của chúng.
Ở Việt Nam, cá rồng cửu sừng phổ biến nhất là loài cửu sừng vàng và cửu sừng hoàng đế. Tuy nhiên, dân chơi cá cảnh Việt lại chuộng cửu sừng hoang đế hơn cả vì vẻ ngoài xù xì nhưng hoang dã của chúng.  
Tùy vào kích cỡ và tuổi thọ của mỗi cá thể mà cá rồng cửu sừng được bán với giá từ 100.000 - 500.000 đồng. Trong đó, cá rồng cửu sừng vàng mắt đỏ loại 10 cm có giá dao động từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng/con. Loài cá cửu sừng màu xám dài trên 20 cm có giá khoảng 320.000 đồng/con.
 Tùy vào kích cỡ và tuổi thọ của mỗi cá thể mà cá rồng cửu sừng được bán với giá từ 100.000 - 500.000 đồng. Trong đó, cá rồng cửu sừng vàng mắt đỏ loại 10 cm có giá dao động từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng/con. Loài cá cửu sừng màu xám dài trên 20 cm có giá khoảng 320.000 đồng/con.  
Riêng cá cửu sừng hoàng đế đắt đỏ hơn cả, bán với mức khoảng 500.000 đồng/con.
 Riêng cá cửu sừng hoàng đế đắt đỏ hơn cả, bán với mức khoảng 500.000 đồng/con.
Dù có tên là cá cửu sừng nhưng loài này có thể mang tới 12 chiếc vây trên mình. Một số loài cửu sừng hoàng đế có thân ngắn, số vây có thể giảm xuống chỉ còn 7 chiếc.
Dù có tên là cá cửu sừng nhưng loài này có thể mang tới 12 chiếc vây trên mình. Một số loài cửu sừng hoàng đế có thân ngắn, số vây có thể giảm xuống chỉ còn 7 chiếc.   
 
Theo dân chơi cá cảnh, cá rồng cửu sừng là loại dễ nuôi, sinh trưởng nhanh. Giới bán hàng cho biết, ngày càng có nhiều người không ngại dốc tiền để mua chúng.
Theo dân chơi cá cảnh, cá rồng cửu sừng là loại dễ nuôi, sinh trưởng nhanh. Giới bán hàng cho biết, ngày càng có nhiều người không ngại dốc tiền để mua chúng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới