Đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều sẽ “hồi sinh” sau thượng đỉnh liên Triều?
(Kiến Thức) - Thúc đẩy cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên là một trong ba nội dung chính của cuộc hội đàm thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba trong năm nay giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Thiên An (Tổng hợp)
Khoảng 9h40 sáng 18/9 (giờ địa phương), chiếc chuyên cơ chở Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Đích thân Chủ tịch Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju đã ra tận sân bay để đón tiếp nhà lãnh đạo Hàn Quốc tới tham dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 trong năm nay.
Cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều diễn ra trong khoảng thời gian từ 15h30-17h30 (giờ địa phương, tức 13h30-15h30 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng.
Được biết, thúc đẩy cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên là một trong ba nội dung quan trọng của cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa ông Moon và ông Kim, và cũng là mục tiêu chính của nhà lãnh đạo Hàn Quốc trong chuyến đi lần này.
Liệu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có hoàn thành tốt vai trò "sứ giả", là cầu nối giúp Mỹ và Triều Tiên khai thông bế tắc để có những động thái thiện chí tiếp tục các cuộc đàm phán hạt nhân hay không là điều mà dư luận đang hết sức quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba này được kỳ vọng sẽ giúp Mỹ và Triều Tiên có thể khai thông bế tắc trong đàm phán hạt nhân. Ảnh: Yonhap.
Trước đó, ngày 12/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cùng nhau ký kết thỏa thuận chung lịch sử tại Singapore. Một trong những thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều này là “thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên”. Tuy vậy, hơn hai tháng sau, đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều vẫn chưa đi tới đâu và ngày càng rơi vào tình trạng bế tắc.
Tháng 8/2018, Tổng thống Trump quyết định hủy chuyến thăm của Ngoại trưởng Mike Pompeo tới Bình Nhưỡng và Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố có thể sẽ nối lại các cuộc tập trận lớn trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Bình Nhưỡng cảnh báo rằng tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên “một lần nữa bị đe dọa và có thể sụp đổ”.
Trong khi Mỹ và Triều Tiên vẫn chưa tìm được "tiếng nói chung" về vấn đề này thì mọi hy vọng lại đổ dồn về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đang diễn ra.
Mời độc giả xem video: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đích thân đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại sân bay ở Bình Nhưỡng ngày 18/9 (Nguồn: CNA)
Dư luận hy vọng cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tạo cơ hội tháo gỡ những vướng mắc, khai thông bế tắc giữa Washington và Bình Nhưỡng, tạo động lực thúc đẩy bước tiến trong các cuộc đàm phán Mỹ - Triều về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.
Giới phân tích đề cao vai trò của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong việc khai thông bế tắc đàm phán hạt nhân Mỹ- Triều, với việc tìm kiếm các giải pháp phù hợp giúp Washington và Bình Nhưỡng có thể nhượng bộ lẫn nhau để đạt được các mục tiêu của riêng mình.
Theo Ken Gause, một chuyên gia về Triều Tiên tại trung tâm nghiên cứu CNA nhận định, Hội nghị thượng đỉnh liên Triều có thể giúp tạo điều kiện cho một Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Chuyên gia Ken nhận định, hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3 này sẽ giúp hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên hiểu rõ hơn về lập trường của nhau về những vấn đề liên quan để phá vỡ những bế tắc trong các cuộc đàm phán.
Năm trọng điểm trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4
Vì sao lại diễn ra lúc này, có khác gì so với hai lần trước, mỗi bên kỳ vọng điều gì... là những câu hỏi được nhiều người quan tâm về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Hàn, Triều.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In vào ngày 27/4 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom) nằm trong khu phi quân sự giữa hai nước. Đây là hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên kể từ năm 2007.
Truyền thông Triều Tiên ca ngợi cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều
Cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên đã ca ngợi cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều là kết quả từ quyết định táo bạo của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, đã ca ngợi cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều là kết quả từ quyết định táo bạo của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái).
Phản ứng của Trung Quốc về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
(Kiến Thức) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Bắc Kinh rất hoan nghênh hai nhà lãnh đạo của Triều Tiên và Hàn Quốc với bước đi lịch sử này, đồng thời đánh giá cao sự quyết đoán và can đảm của họ.
Theo The Guardian ngày 27/4, trong khi truyền thông Trung Quốc đưa khá nhiều thông tin về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều những ngày qua, các quan chức nước này lại ít đề cập tới sự kiện này.
Mới đây, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến hội đàm lịch sử Hàn-Triều, tại một buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Bắc Kinh rất hoan nghênh hai nhà lãnh đạo của Triều Tiên và Hàn Quốc với bước đi lịch sử này và đánh giá cao sự quyết đoán và can đảm của họ.
Qua xác minh, lực lượng chức năng khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Đã bị cắt ghép, bóp méo bối cảnh, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Khi sang đến nơi, nhiều người mới phát hiện công việc là bất hợp pháp, bị ép buộc tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến, đe dọa, đánh đập, cưỡng bức.
Công ty Cổ phần bảo dưỡng và sửa chữa công trình Dầu khí (PMS) bị cơ quan chức năng xác định và xử lý hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.
Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa hàng hóa không rõ nguồn gốc, gây thất thu ngân sách và rủi ro cho người dân.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, có những gương mặt nữ trẻ trung, rắn rỏi chốt trực tại những vị trí then chốt nhất, với sự tập trung và kỷ luật tuyệt đối - họ là những 'bông hồng thép' của lực lượng Cảnh vệ, Bộ Công an.
Biết thửa đất không thể sang tên, Chu Văn Lưu lên mạng xã hội đặt làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, rồi bàn giao cho khách mua để chiếm đoạt tài sản.
Một nam tài xế đã bị lực lượng Công an xã Cảm Nhân (Lào Cai) xử phạt hành chính 3 triệu đồng do chở đất không che chắn khi tham giao thông.