![]() |
| Tàu chiến đấu duyên hải thiết kế 2 thân. |
![]() |
| Kiểu tàu chiến này trang bị tới 16 tên lửa chống tàu Hùng Phong 2/3. |
![]() |
| Tàu chiến đấu duyên hải thiết kế 2 thân. |
![]() |
| Kiểu tàu chiến này trang bị tới 16 tên lửa chống tàu Hùng Phong 2/3. |
![]() |
| Trên tất cả các mặt (hải, lục, không quân), Đài Loan vượt trội hơn Philippines với những vũ khí tối tân nhập khẩu từ Mỹ, Pháp và một phần do nước này tự sản xuất. Trong ảnh là xe tăng chiến đấu hiện đại nhất Quân đội Đài Loan M60A3 TTS (Mỹ chế tạo) trong một cuộc tập trận. |
![]() |
| Xe tăng M60A3 TTS bọc giáp dày 155,6mm (nơi dày nhất), trang bị pháo 105mm M68. Biến thể của Đài Loan được trang bị thêm các khí tài ngắm nhiệt ảnh hỗ trợ đánh mục tiêu đêm. Trong ảnh là dàn M60A3 TTS Đài Loan đồng loạt khai hỏa tấn công mục tiêu trong tập trận Hán Quảng. |
![]() |
| Ngoài những chiếc M60A3 TTS, lực lượng tăng – thiết giáp Đài Loan còn trang bị khoảng 750 xe tăng M48 (nhập khẩu của Mỹ và một phần do Đài Loan tự sản xuất với tên gọi CM-11 và CM-12). |
![]() |
| Xe bọc thép chiến đấu mới nhất của Đài Loan CM-32 do nước này tự phát triển. Xe nặng 22 tấn, dài 6,35m, bọc giáp hạng nhẹ chống đạn 12,7mm, trang bị pháo 20mm và súng phóng lựu tự động 40mm. |
![]() |
| Xe bọc thép chở quân CM-21 do Đài Loan sản xuất dựa trên M113 của Mỹ (khoảng 1.000 chiếc đang phục vụ). CM-21 được Đài Loan phát triển với nhiều biến thể như: pháo cối tự hành CM-22 (trang bị pháo cối 120 hoặc 81mm); tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành CM-25 (trang bị tên lửa BGM-71 TOW); xe chỉ huy CM-26… |
![]() |
| Hệ thống pháo uy lực nhất của Đài Loan, pháo phản lực phóng loạt RT-2000 do nước này tự sản xuất để đối phó với cuộc tấn công đổ bộ bằng đường biển. |
![]() |
| Pháo phản lực phóng loạt RT-2000 có thể dùng nhiều cỡ đạn 117mm, 180mm và 227mm với tầm bắn tương ứng là 15/30/45km. |
![]() |
| Tổ hợp tên lửa chống tăng tốt nhất Đài Loan FGM-148 Javelin có thể diệt xe tăng, xe bọc thép ở cự ly tối đa 4.750m. |
![]() |
| Chiến hạm lớp Kee Lung lớn nhất, mạnh nhất Hải quân Đài Loan có lượng giãn nước gần 7.300 tấn, dài 171,6m. Tàu được thiết kế trang bị hệ thống vũ khí mạnh mẽ gồm: tên lửa đối không tầm xa SM-2 Block IIIA (tầm bắn 170km); tên lửa chống tàu Hùng Phong II (tầm bắn 130km); pháo hạm 127mm; ngư lôi chống ngầm 324mm. |
![]() |
| Khinh hạm hiện đại nhất Hải quân Đài Loan lớp Kang Dinh có lượng giãn nước 3.200 tấn, thiết kế phần thân và kiến trúc thượng tầng tối ưu mạnh cho khả năng tàng hình trên mặt biển. Tàu được trang bị vũ khí hiện đại như pháo hạm 76mm, tên lửa chống tàu Hùng Phong II, pháo phòng không 20mm và 40mm, ngư lôi. |
![]() |
| Tàu cao tốc tên lửa tàng hình Kuang Hua VI do Đài Loan tự phát triển với hệ thống vũ khí uy lực mạnh gồm 4 tên lửa chống tàu Hùng Phong II. Đây được xem là một trong những niềm tự hào nhất của công nghiệp quốc phòng nước này. |
![]() |
| Trong tương lai, một số lớp tàu chiến Đài Loan sẽ được trang bị tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh Hùng Phong III có khả năng đánh chìm tàu sân bay. |
![]() |
| Không quân Đài Loan tương đối mạnh với gần 400 chiến đấu cơ phản lực siêu âm hiện đại. Trong ảnh là tiêm kích đa năng chủ lực Đài Loan F-16A/B Block 20, nước này đang nỗ lực đàm phán với Mỹ để nâng cấp từ tiêu chuẩn A/B lên C/D hiện đại hơn. |
![]() |
| Tiêm kích đa năng F-CK-1 do Đài Loan tự phát triển với sự trợ giúp kỹ thuật công nghệ từ Mỹ. Loại tiêm kích này có khả năng đạt tầm bay 1.100km, mang được tên lửa đối không tầm ngắn/trung, bom thông minh dẫn đường bằng vệ tinh GPS. |
![]() |
| Tiêm kích đa năng Mirage 2000-5 (Pháp) có khả năng mang 6,3 tấn vũ khí gồm tên lửa đối không tầm ngắn/trung, tên lửa không đối đất/hạm (tàu chiến) và bom. |
![]() |
| Tên lửa không đối không AIM-120C-5 “khủng” nhất Không quân Đài Loan (trang bị trên tiêm kích F-16A/B) với tầm bắn xa lên tới 105km. |
![]() |
| Trực thăng chiến đấu mạnh nhất của Không quân Đài Loan AH-1W Super Corba trang bị pháo 20mm, tên lửa chống tăng AGM-114 “lửa địa ngục” (Hellfire) đạt tầm bắn xa đến 8km. |
![]() |
| Hệ thống tên lửa phòng không tầm cao Sky Bow III mà Đài Loan tự phát triển. Sky Bow III đạt tầm bắn xa tới 200km, có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo và máy bay tàng hình. |
![]() |
| Hệ thống tên lửa phòng không tầm cao PAC-2 GEM (Mỹ sản xuất) có thể đánh chặn mục tiêu máy bay (cự ly 160km) và tên lửa đạn đạo chiến thuật (cự ly 20km). |
![]() |
| Bốn ngày sau tuyên bố cử khinh hạm hiện đại nhất lớp Kang Ding tới gần Philippines, chính quyền Đài Loan lại tiếp tục điều thêm một tàu chiến lớp Kee Lung và một tàu lớp Cheng Kung tới khu vực này. Trong đó, Kee Lung là chiến hạm lớn nhất, mạnh nhất Hải quân Đài Loan hiện nay. |
![]() |
| Chiến hạm lớp Kee Lung có lượng giãn nước gần 7.300 tấn, dài 171,6m. Tàu được thiết kế trang bị hệ thống vũ khí mạnh mẽ gồm: tên lửa đối không tầm xa SM-2 Block IIIA; tên lửa chống tàu Hùng Phong II; pháo hạm 127mm; ngư lôi chống ngầm 324mm. Con tàu có khả năng chở được 2 trực thăng săn ngầm S-70C(M)1/2. |
![]() |
| Khu trục lớp Kee Lung thiết kế bệ phóng kiểu Mk26 lắp 2 đạn tên lửa đối không tầm xa SM-2 Block IIIA (đầu tự dẫn radar bán chủ động, tầm bắn 170km, độ cao 24,4km). Đây là loại tên lửa đối không trên hạm mạnh nhất Hải quân Đài Loan hiện nay. Ảnh minh họa |
![]() |
| Lớp Chengkung là một trong 3 loại khinh hạm chủ lực của Hải quân Đài Loan. Cheng Kung được thiết kế dựa trên lớp Oliver Hazard Perry của Mỹ, có lượng giãn nước toàn tải 3.610 tấn, dài 138,8m. |
![]() |
| Chengkung được trang bị hệ thống vũ khí khá mạnh gồm: tên lửa đối không tầm trung SM-1MR; tên lửa chống tàu Hùng Phong II; ngư lôi 324mm; pháo hạm 76mm và 20mm. Đuôi tàu thiết kế chở được 2 trực thăng săn ngầm S-70C(M)2. |
![]() |
| Tên lửa đối không SM-1MR (tầm bắn 37km) trên tàu Chengkung thiết kế đặt trên bệ phóng đơn Mk-13. Ảnh minh họa |
![]() |
| Trước đó, ngày 12/5, Hải quân Đài Loan điều khinh hạm hiện đại nhất nước này lớp Kang Dinh tới tuần tra tại khu vực phía Nam Đài Loan, gần Philippines. |
![]() |
| Ngoài ra, Đài Loan cũng có một khinh hạm lớp Chi Yang thường xuyên tuần tra ở khu vực này. Chi Yang cũng là một trong các tàu chiến lớn nhất Đài Loan, có lượng giãn nước 4.260 tấn, trang bị vũ khí tương tự lớp Chengkung. Như vậy, Đài Loan đã điều cả 4 loại tàu chiến chủ lực mạnh nhất nước này “nằm vùng” tại khu vực gần Philippines. |
![]() |
| Hiện cả 4 lớp tàu này đều trang bị loại tên lửa chống tàu cận âm Hùng Phong 2 (trong ảnh) đạt tầm bắn tối đa 160km, lắp đầu đạn thuốc nổ mạnh nặng 180kg, đầu tự dẫn radar chủ động. |
![]() |
| Trong tương lai, khinh hạm Cheng Kung và Kang Dinh có thể được nâng cấp với tên lửa chống tàu siêu thanh Hùng Phong 3 đạt tầm bắn tới 130 km, tốc độ hành trình Mach 2,3. |
Hệ thống phòng không S-350 và S-400 của Lực lượng vũ trang Nga được hiện đại hóa với radar AESA mới.
Không quân Trung Quốc tiết lộ chi tiết và khả năng từ các phiên bản mới của máy bay chiến đấu tàng hình J-20.
Kế hoạch mua 400 xe tăng K2 của Morocco sẽ nâng cao năng lực chiến đấu, đe dọa vị thế của Algeria và ảnh hưởng lớn đến chiến lược khu vực.
Nguyên mẫu đầu tiên của xe tăng M1E3 Abrams bất ngờ được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Mỹ ở Detroit.
Sau cải hoán, USS Zumwalt trở thành nền tảng vũ khí chiến lược mới của Mỹ, mang khả năng tấn công tầm xa bằng tên lửa siêu vượt âm.
Nguyên mẫu đầu tiên của xe tăng M1E3 Abrams bất ngờ được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Mỹ ở Detroit.
Không quân Trung Quốc tiết lộ chi tiết và khả năng từ các phiên bản mới của máy bay chiến đấu tàng hình J-20.
Kế hoạch mua 400 xe tăng K2 của Morocco sẽ nâng cao năng lực chiến đấu, đe dọa vị thế của Algeria và ảnh hưởng lớn đến chiến lược khu vực.
Hệ thống phòng không S-350 và S-400 của Lực lượng vũ trang Nga được hiện đại hóa với radar AESA mới.
Sau cải hoán, USS Zumwalt trở thành nền tảng vũ khí chiến lược mới của Mỹ, mang khả năng tấn công tầm xa bằng tên lửa siêu vượt âm.
Những ngôi nhà cao tầng được xây dựng từ thời Liên Xô ở Myrnohrad, đạn pháo không thể phá hủy, nhưng nó không thể chống đỡ được sức công phá của bom FAB-3000.
UAV Predator của Nga được thiết kế bay tầm xa, trinh sát độ cao lớn và tích hợp AI, song vẫn gây tranh cãi về khả năng thay thế MiG-25R huyền thoại.
Hệ thống PERCH cho phép xe tăng Abrams phóng đạn bay lảng vảng Switchblade, kết hợp trinh sát và tấn công chính xác, nâng cao lợi thế chiến trường.
Các hoạt động huấn luyện mới phản ánh chiến lược linh hoạt của Mỹ nhằm đối phó với các thách thức khu vực, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng Đài Loan.
Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh cần phát triển hệ thống tấn công tầm xa mới để đối phó với mối đe dọa tên lửa Oreshnik của Nga và bảo vệ an ninh châu Âu.
Năm 2025, VNMAC đã phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ.
Hình ảnh binh sĩ Trung Quốc đa nhiệm thể hiện sự thích ứng với chiến tranh phức tạp, từ chống UAV đến tác chiến tầm xa, qua các thử nghiệm mới.
Các hệ thống S-300VM và Buk-M2 của Venezuela không hoạt động, khiến nước này dễ dàng bị tấn công và lộ rõ lỗ hổng phòng thủ lớn.
Hệ thống chống UAV Tempest của Mỹ dường như đã được Ukraine đưa vào chiến đấu, sau khi xuất hiện trong video chính thức ghi lại cảnh đánh chặn ban đêm.
J-10CE của Trung Quốc lần đầu tham chiến, góp phần trong xung đột Ấn Độ-Pakistan, mở ra bước tiến mới cho ngành hàng không quân sự.
Việc Mỹ thu giữ tàu chở dầu Veronica đánh dấu bước leo thang mới trong chiến dịch phong tỏa dầu mỏ Venezuela, nhằm cắt đứt nguồn thu và kiểm soát dòng xuất khẩu
Phi công lái F-16 của Ukraine đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể né tránh đòn tấn công của hai tên lửa phòng không S-300 của Nga.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, nhiều sĩ quan cao cấp, thượng tá, đại tá cũng tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân.
Lo ngại nguy cơ Israel hứng đòn tên lửa với cường độ chưa từng có, Thủ tướng Israel Netanyahu được cho là đã khuyên Mỹ thận trọng trước kịch bản tấn công Iran.
Na Uy đang thúc đẩy kế hoạch tích hợp tên lửa do Ukraine sản xuất vào hệ thống phòng không NASAMS, nhằm giảm chi phí, khắc phục tình trạng thiếu đạn.