Đại gia Việt xưa đón Tết như thế nào?

Đại gia Việt xưa đón Tết như thế nào?

Vào những ngày Tết, gia đình các đại gia Việt xưa thường sắm câu đối, tranh chạm vàng, chơi đào, mai thế, hoa thuỷ tiên...

Gần Tết Nguyên đán, gia đình đại gia Việt xưa cũng dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa thật đẹp. Nếu như người bình thường chỉ sắm cành đào, cành mai nhỏ thì đại gia chơi các loại đào thế, mai thế lâu năm. Ảnh: Kenhthoitiet
Gần Tết Nguyên đán, gia đình đại gia Việt xưa cũng dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa thật đẹp. Nếu như người bình thường chỉ sắm cành đào, cành mai nhỏ thì đại gia chơi các loại đào thế, mai thế lâu năm. Ảnh: Kenhthoitiet
Trong ngày Tết cổ truyền, những gia đình khá giả sẽ có một câu đối treo cửa chính hoặc hai bên bàn thờ tổ tiên. Ảnh: Cand
Trong ngày Tết cổ truyền, những gia đình khá giả sẽ có một câu đối treo cửa chính hoặc hai bên bàn thờ tổ tiên. Ảnh: Cand
Tranh Tết được chạm vàng hay bạc dát mỏng là vật trang trí không thể thiếu trong ngày Tết của những gia đình khá giả ở Hà Nội xưa. Ảnh: Zing
Tranh Tết được chạm vàng hay bạc dát mỏng là vật trang trí không thể thiếu trong ngày Tết của những gia đình khá giả ở Hà Nội xưa. Ảnh: Zing
Bộ lư đồng đắt đỏ chỉ có trên ban thờ tổ tiên của các gia đình giàu có thời xưa. Ảnh: Dongphongthuy
Bộ lư đồng đắt đỏ chỉ có trên ban thờ tổ tiên của các gia đình giàu có thời xưa. Ảnh: Dongphongthuy
Trước đây, chỉ nhà giàu mới có mâm đồng để dâng đồ cúng. Ảnh: Youtube
Trước đây, chỉ nhà giàu mới có mâm đồng để dâng đồ cúng. Ảnh: Youtube
Thuở xưa, thủy tiên là loại hoa Tết chỉ dành cho người có tiền, bởi giống hoa này đắt đỏ và mất nhiều thời gian chăm sóc. Ảnh: tư liệu
Thuở xưa, thủy tiên là loại hoa Tết chỉ dành cho người có tiền, bởi giống hoa này đắt đỏ và mất nhiều thời gian chăm sóc. Ảnh: tư liệu
Nhiều tài liệu còn ghi nhận từ đầu thế kỷ XX, hoa thủy tiên luôn có mặt trong gia đình khá giả ở Hà Nội vào ngày Tết. Ảnh: Printest
Nhiều tài liệu còn ghi nhận từ đầu thế kỷ XX, hoa thủy tiên luôn có mặt trong gia đình khá giả ở Hà Nội vào ngày Tết. Ảnh: Printest
Trong những ngày Tết xưa ở Hà Nội, nhà giàu mở kèn hát (máy quay đĩa) nghe đào Tửu, đào Tam hát chèo, đào Nam Phỉ, Phùng Há hát cải lương...Ảnh minh họa: Diathan
Trong những ngày Tết xưa ở Hà Nội, nhà giàu mở kèn hát (máy quay đĩa) nghe đào Tửu, đào Tam hát chèo, đào Nam Phỉ, Phùng Há hát cải lương...Ảnh minh họa: Diathan
Các gia đình giàu có ở Hà Nội thời xưa thường đi xe ngựa về quê để ăn Tết. Ảnh: Hinhanhvietnam
Các gia đình giàu có ở Hà Nội thời xưa thường đi xe ngựa về quê để ăn Tết. Ảnh: Hinhanhvietnam
Video: Chính thức trình phương án nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Nguồn: THDT

GALLERY MỚI NHẤT