Đặc điểm chung "có chết cũng không thể bỏ" của 8 thiên tài nổi tiếng

Những thiên tài ngoài chỉ số trí tuệ cao luôn đồng hành với những hành động, cá tính rất kỳ quặc. 8 thiên tài dưới đây là những người dường như không thể sống nổi nếu thiếu thứ này.

Những thiên tài ngoài chỉ số trí tuệ cao luôn đồng hành với những hành động, cá tính rất kỳ quặc. Có những người nổi tiếng sạch sẽ, hay quên, thích lang thang ngoài đường… 9 thiên tài nổi tiếng dưới đây lại là những người dường như không thể sống nổi nếu thiếu cà phê.
1. Johann Sebastian Bach
Ông thậm chí đã viết một vở opera ngắn về nỗi ám ảnh cà phê. Nhà soạn nhạc nổi tiếng của Baroque cũng là một tay nghiện cà phê đáng chú ý. Mặc dù không được nổi danh bởi tính hài hước, nhưng ông đã viết lại bài thơ rất nổi tiếng của mình bài “Picander”, thành bài opera mang đậm tính hài hước có tên gọi “The Coffee Cantata” vào năm 1732. Cantata đã mỉa mai những phản đối của công chúng về sự phát triển của những quán cà phê tại Vienna. Vào thời điểm đó, cà phê bị coi là một đồ uống gây nguy hiểm cho xã hội.
2. Ludwig Van Beethoven
 
Beethoven lại nghiện cà phê theo kiểu đặc biệt khác người. Mỗi ngày ông sẽ uống vài tách cà phê, nhưng mỗi cốc cà phê đó phải đựng chính xác 60 hạt cà phê được chính ông tự tay đếm, hơn không được mà kém cũng không xong.
3. Benjamin Franklin
Khi ở London, Franklin có một cuộc sống ngọt ngào của nhà văn tự do, ông thường tổ chức các cuộc họp chính trị, chơi cờ vua và giao lưu văn nghệ với bạn bè tại nhà. Ông rất thích uống cà phê và tất nhiên trong các cuộc đàm đạo này không thể thiếu cà phê. Thậm chí ông còn chỉ thị cho em gái mình gửi thư đến cửa hàng cà phê yêu thích yêu cầu đưa đúng loại cà phê ông thường uống đến tận nhà. Franklin thường mang theo loại cà phê mà uống thích mỗi khi ông đi xa vì sợ những nơi khác không có đúng chủng loại cà phê này.
4. Voltaire
Ông được cho là đã uống 40-50 tách cà phê mỗi ngày. Voltaire, một nhà văn trào phúng nổi tiếng, người đã viết "Candide", có lẽ là một trong những người nghiện cà phê nhất trong lịch sử. Ông cho biết có thời điểm đã uống tới 40 – 50 tách mỗi ngày, có lẽ đó là hỗn hợp chocolate-cà phê. Mặc dù vậy, bác sĩ cũng đã cảnh báo ông rằng cà phê có thể sẽ giết chết ông.
5. Søren Kierkegaard
Nhà triết học Đan Mạch Søren Kierkegaard khá đặc biệt về các kiểu pha cà phê của ông. Ví dụ, cho rất nhiều đường vào tách sau đó mới đổ cà phê đen vào để hòa tan. Ông cũng có bộ sưu tập 50 tách cà phê khác nhau, mỗi ngày ông sẽ chọn một chiếc tách và đưa ra một lý do đầy triết lý cho sự lựa chọn này.
6. Teddy Roosevelt
Vị Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ uống 1 gallon (gần 4 lít) cà phê mỗi ngày, ông cũng thích uống cà phê nhiều ngọt. Ông thường bổ sung thêm từ 5 đến 7 cục đường vào tách.
7. L. Frank Baum
Tác giả bộ truyện nổi tiếng Wizard of Oz cho biết ông chủ yếu sáng tác vào mỗi buổi sáng, sau khi đã thưởng thức bữa sáng cùng với món đồ uống cực kỳ yêu thích của mình. Ông uống 4 hoặc 5 cốc cà phê với kem và đường mỗi sáng.
8. David Lynch
Ông thường uốn từ 4 đến 7 cốc cà phê mỗi ngày với nhiều đường. Là một người cực kỳ hâm mộ cà phê, David Lynch trở nên nổi tiếng hơn khi giới thiệu món đồ uống ông yêu thích trong các bộ phim của mình và trên chương trình truyền hình Twin Peaks. Ông thậm chí đã tạo ra dòng cà phê hữu cơ David Lynch Signature của riêng mình.

Sửng sốt hành trình trở thành thiên tài toán học bất đắc dĩ

Từ 1 người ham chơi, ưa tiệc tùng và lười học, Jason Padgett, người Mỹ đột nhiên trở thành thiên tài toán học sau khi bị cướp đánh vào đầu.

Jason Padgett là 1 nhân viên bán đồ gỗ tại thành phố Tacoma, bang Washington, Mỹ. Trước đây, Padgett chưa từng quan tâm hoặc thể hiện tố chất đặc biệt gì về toán học, thậm chí anh còn bỏ dở chương trình đại học giữa chừng.

Nhà khoa học nhỏ tuổi nhất Ấn Độ với những phát minh thiên tài

Trong khi hầu hết những đứa trẻ cùng lứa tuổi còn đang mải mê chơi game, thì nhà khoa học nhỏ tuổi nhất Ấn Độ lại đắm chìm trong thế giới phát minh và thử nghiệm của mình.

Mời độc giả xem video: 'Thần đồng' piano gốc Việt tỏa sáng trên truyền hình Mỹ. (Nguồn Steve TV Show)
Trong khi hầu hết những đứa trẻ cùng lứa tuổi còn đang mải mê chơi game hoặc bận rộn với những trò chơi mà các thiếu niên thường ưa thích, thì cậu bé này lại đắm chìm trong thế giới phát minh và thử nghiệm của mình. Tất cả những nỗ lực và niềm đam mê đó đã giúp Adithyaa giành được 15 giải thưởng cho những phát minh của mình, và được giới chuyên môn của Ấn Độ đánh giá là một thiên tài trẻ tuổi. Cậu bé đó chính M.Tenith Adithyaa, một nhà khoa học nhỏ tuổi nhất Ấn Độ.

Góc khuất kinh hoàng của Hồng Kông đằng sau sự tráng lệ

(Kiến Thức) - Đằng sau vẻ tráng lệ, phồn hoa, có lẽ ít ai ngờ rằng, Hồng Kông đang "chìm ngập" trong tệ nạn ma túy và mại dâm. 

Theo The Sun, Hồng Kông, một thành phố chật hẹp với số dân 7,5 triệu người, đang đối diện với tệ nạn ma túy, mại dâm tràn lan cùng hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. 
Hiện tại, khoảng 30.000 người Anh đang sinh sống và làm việc tại Hồng Kông. Nhiều người Anh đã đổ dồn về thành phố này để làm ăn và "hưởng lạc". Có người nói rằng, Hồng Kông chỉ giống như "khu giải trí" cho người lớn và nơi đây không tồn tại luật pháp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới