Bất cứ ai “đi lạc” vào vườn hoa hồng ngoại của ông Trần Văn Nhiễm ở đèo Vạn Lý, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn (Lạng Sơn) cũng đều phải thốt lên trước vẻ đẹp kiêu sa, rực rỡ đầy màu sắc nơi đây.
Theo Chang Liễu/Dân Việt
Mời quý độc giả xem video: Vườn hồng 20.000 gốc của nữ luật sư Hà Nội. Nguồn: VTC16.
Từ đam mê mà thành "nghệ danh kẻ buôn hoa"
Chúng tôi đến thăm vườn hoa hồng ngoại khi ông Nhiễm và một người làm công đang lúi húi cắt tỉa cho những cây hoa hồng trong khu vườn đầy màu sắc. “Tôi đam mê hoa hồng từ nhỏ. Ngày bé sống ở ngôi nhà cũ chật chội nhưng tôi vẫn dành một diện tích nhỏ để trồng hoa hồng thỏa mãn đam mê. Khi chuyển nhà về đây, tôi cũng chỉ trồng hoa hồng để ngắm, nhưng nhiều người đến chơi, ngắm hoa vãn cảnh cứ hỏi mua. Tôi ban đầu đâu có khái niệm trồng hoa hồng để kinh doanh, buôn bán, đơn giản chỉ để chơi. Nhưng rồi nhiều người nài nỉ bảo tôi bán rồi anh mua cây khác về trồng đẹp hơn. Cứ như vậy tôi trở thành tay buôn hoa từ lúc nào không hay”, ông Nhiễm chuyện thủng thẳng mà dí dỏm.
Khu vườn trồng hoa hồng ngoại của ông Trần Văn Nhiễm có lối đi lại thuận tiện để khách đến ngắm hoa.
Được biết hiện nay, khu vườn của ông Nhiễm có diện tích hàng trăm m2 với 200 loại hoa hồng ngoại khác nhau đến từ Anh, Pháp, Đức, Hà Lan…trong đó nhiều cây hồng sai hoa và kháng bệnh tốt như Souer Emmanuelle, Lady of Shalott, Sharlotte, Red Eden….
Vườn trồng hồng ngoại của gia đình ông Nhiễm có hơn 200 loại khác nhau đang khoe sắc hoa rực rỡ.
Ông Trần Văn Nhiễm cho biết: "Rồi tôi bắt đầu làm nghề “buôn hồng ngoại” từ năm 2009. Kể từ đó, những bông hồng ngoại đẹp đã cuốn hút tôi. Từ việc chỉ nghĩ đơn giản là “thích thì trồng, trồng để ngắm”, tôi bắt đầu đam mê với loài hoa được mệnh danh là “nữ hoàng sắc đẹp” này. Tôi sưu tầm những giống hoa hồng lạ, giống hoa hồng của nước ngoài và cứ cuốn theo chúng. Tôi coi việc chăm sóc cho những cây hoa hồng nở hoa đẹp là niềm đam mê, là công việc thường nhật không thể thiếu hàng ngày của mình. Và từ đó, công việc chăm hoa hồng cũng là công việc mang lại nguồn thu nhập cho gia đình...".
Những cây tầm xuân được ông Trần Văn Nhiễm ghép nhiều loại hoa hồng ngoại và cho hoa nở rực rỡ nhiều màu sắc.
Trong khi mọi người bạn của ông đang dần rời xa nông nghiệp thì ông Nhiễm lại quyết định gắn bó với cái nghề “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” này. Đối với ông đó cũng là cái duyên của mình. “Tôi đã trải qua rất nhiều công việc từ làm mỏ đá đến kinh doanh…trước khi đến với nghề “buôn hoa này”. Như là một cái duyên và tôi đã gắn bó với nó gần chục năm nay. Tôi nhận thấy rằng nếu có kiến thức cơ bản và có định hướng lâu dài thì nông nghiệp , nhất là nông nghiệp làm ra những sản phẩm phục vụ đời sống đô thị vẫn là một thế mạnh để phát triển kinh tế gia đình”, ông Nhiễm tâm sự
Chăm hoa như chăm con
Để có được thành công như ngày hôm nay, làm ông chủ của vườn hồng ngoại khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ thì ông Nhiễm cũng đã trải qua không ít khó khăn khi mới bắt đầu. “Rất khó để nhận định trồng hoa hồng khó hay dễ vì một khi đã đam mê thực sự thì người trồng sẽ cảm thấy dễ dàng và coi công việc như một niềm vui riêng. Nhưng một khi đã là sự gượng ép, nóng vội vì tiền thì rất khó để kiên trì đi đến thành công. Ban đầu mới làm tôi cũng từng thất bại, hơn trăm cây hoa hồng ngoại bị chết do phun tưới phân chưa hợp lý. Sau khi chăm chỉ tìm hiểu đặc tính của hoa hồng để có chế độ dinh dưỡng phù hợp, mọi khó khăn đã đi qua. Cũng chính lòng đam mê đã làm tôi không nản chí mà tiếp tục gắn bó với nghề. Giờ đây mỗi sáng sớm ra vườn ngắm nhìn những “đứa con” là cảm thấy yêu đời thư thái, nhẹ nhàng tâm hồn biết bao.
Chăm hoa hồng giờ đây với ông Trần Văn Nhiễm đó là công việc thường nhật, hiển nhiên vì nó là niềm đam mê, là những "đứa con" của ông.
Theo ông Nhiễm, do khí hậu miền Bắc nước ta nóng ẩm thất thường nên hoa hồng ngoại rất khó phát triển. Nếu không có kỹ thuật và cách chăm sóc hợp lí, cây sẽ chết. Chia sẻ về cách trồng hồng sai hoa , ít sâu bệnh, ông Nhiễm cho biết, tùy theo từng vùng miền khí hậu khác nhau mà cây hồng có cách chăm khác nhau. Tuy nhiên, để quyết định cho sự phát triển của cây hoa hồng trồng trong chậu thì điều đầu tiên là giá thể phải thật thông thoáng không giữ nước nhiều.
Tại vườn nhà ông Nhiễm hiện nay có nhiều loại hồng ngoại quý. Khách trực tiếp đến vườn chọn, nếu ưng thì ông bán.
Ông Trần Văn Nhiễm cho biết, giá hoa hồng thì tùy vào từng giống hoa, từng kích cỡ nhưng dao động từ 1 triệu- 10 riệu đồng/cây.
Hiện nay với vườn hồng ngoại hơn 2.000 cây, ông Nhiễm đang dùng đất trồng gồm có xơ dừa, phân bò, phân trâu, phân dơi, trấu và một số loại phân ủ với nấm đối kháng cho đến khi hoai mục mới đem sử dụng. Hàng ngày ông tất bật với công việc cắt tỉa cành hoa hồng cho thoáng để ít có sâu bệnh. Vì theo ông: “Do khí hậu nên hồng ngoại hay bị sâu bệnh, vì vậy cần phun thuốc thường xuyên và cắt tỉa cành cho thoáng. Đồng thời cần pha phân dơi theo tỷ lệ phù hợp để tưới mỗi tuần/lần bổ sung dinh dưỡng cho cây”.
Một mình chăm không xuể cho vườn hoa hồng ngoại nên ông Trần Văn Nhiễm phải thuê thêm một người làm để cắt tỉa và chăm hoa.
Vườn hồng của ông Nhiễm hiện nay là địa chỉ tin cậy mà nhiều ông chồng đến mua hoa tặng vợ vào mỗi dịp lễ. Là địa điểm ngắm hoa và check in miễn phí của hội các chị em phụ nữ cũng như nam thanh nữ tú trong vùng. Chính vườn hồng ngoại này đã đem lại cho gia đình ông Nhiễm thu nhập hàng trăm triệu/năm. Ngoài “buôn hồng ngoại” ông Trần Văn Nhiễm còn trồng đào thất thốn với diện tích 5 sào cho thu nhập cao hàng năm...
Ngắm vườn hồng bạc tỷ, trăm loại khoe sắc ở ngoại ô Hà Nội
(Kiến Thức) - Cả trăm loại hoa hồng khác nhau đua nở, có những loại trị giá hàng chục triệu đồng... được chăm sóc cẩn thận trước khi đến tay người mua.
Nằm ở vùng ven đô Hà Nội, khu vườn hoa hồng rộng gần 5.000 m2 với cả trăm loại hoa hồng khác nhau khiến nhiều người bất ngờ khi đặt chân đến đây.
Người xem có thể bắt gặp hoa hồng Sapa, hồng quế, bạch hồng, các loại hồng leo nhập ngoại tại khu vườn hoa hồng rộng lớn này.
(Kiến Thức) - Hàng loạt chung cư ở Sài Gòn trong tình trạng hư hỏng nặng, có khả năng đổ sập bất cứ lúc nào, nhưng vẫn hoạt động và chưa có chủ đầu tư tham gia cải tạo...
1. Chung cư 155 - 157 Bùi Viện Chung cư số 155-157 đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) có quy mô gồm tầng trệt, 6 tầng lầu và sân thượng. Chung cư có kết cấu mái bê tông cốt thép, rộng gần 600 m2 với hơn 4.000 m2 sàn xây dựng. Hiện có 80 hộ dân sinh sống trong chung cư được xây dựng trước năm 1975 này. Ảnh: Zing.
Theo kết quả kiểm định chất lượng công trình chung cư của Sở Xây dựng TP.HCM, công trình chung cư số 155 - 157 đường Bùi Viện có quy mô theo hiện trạng gồm trệt, 6 lầu, sân thượng, mái bê tông cốt thép được đánh giá là đánh giá mức độ nguy hiểm của cả hai chung cư đều là cấp D. Ảnh: Zing.
Điều này có nghĩa là khả năng chịu lực của kết cấu chung cư không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể. Do đó, hai công trình này thuộc diện nhà chung cư nguy hiểm, cần phải di dời, phá dỡ khẩn cấp. Ảnh: Zing.
Bờ tường cầu thang từ tầng trệt lên tầng 1 bị nứt toác cả vệt dài. Các tầng đều chằng chịt dây điện, dây cáp. Nhiều hộ dân tận dụng hành lang, giếng trời gắn thêm cửa ra vào để chứa đồ, thêm không gian sinh hoạt. Ảnh: Zing.
Tại phần liên kết giữa hai khối nhà bị hở đến hơn 20 cm. Dấu hiệu nguy hiểm này thể hiện rõ nhất trên phần sân thượng khi hai khối nhà bị tách ra, dưới mặt sân, hành lang các tầng được trám bằng xi măng để người dân đi lại. Ảnh: Zing.
2. Chung cư 128 Hai Bà Trưng Theo kết quả kiểm định của Sở Xây dựng TP.HCM, chung cư số 128 đường Hai Bà Trưng thuộc nhà chung cư bị hư hỏng nặng, mức độ nguy hiểm cấp D, cần di dời, phá dỡ để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Ảnh: TTO.
Nhà cổ 300 năm lột xác thành nhà hiện đại đẹp mê ly
(Kiến Thức) - Giữ nhiều kiến trúc cũ như bức tường bằng đá, cột gỗ...đồng thời kết hợp nhiều nội thất tiện nghi, ngôi nhà cổ 300 năm tuổi ở xứ Basque vừa đáp ứng chức năng của cuộc sống hiện đại vừa mang vẻ đẹp truyền thống.
Tọa lạc tại xứ Basque (một vùng lãnh thổ ở châu Âu), ngôi nhà cổ 300 năm mang kiến trúc điển hình của địa phương đã không còn đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống hiện đại.
Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe tải xảy ra trên địa phận xã Ngọc Hồi (Hà Nội) tối 25/2 làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng.
Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 sẽ có nhiều điểm mới, nổi bật cả về quy mô, nội dung, phương thức tổ chức, nâng tầm lễ hội xứng tầm Di sản Thế giới.
Kiểm tra quán karaoke K-Club lúc nửa đêm, Công an Phú Thọ phát hiện 19 người trong phòng VIP, 6 trường hợp dương tính ma túy, thu giữ Ketamine và thuốc lắc.
Một con trâu có biểu hiện hung dữ bất ngờ lao vào tấn công 2 người dân ở xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), khiến các nạn nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Từ sáng sớm mùng 10 tháng Giêng, phố vàng Hà Tĩnh ken đặc người mua, xếp hàng chờ “lấy lộc” ngày Thần Tài, gửi gắm hy vọng một năm mới phát tài, phát đạt.
VKSND TP Hà Nội cho rằng mẹ con cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu và bị can Nguyễn Thị Lan Hương phải chịu trách nhiệm hoàn trả hơn 757 tỷ đồng cho 266/459 người bị hại.
Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe tải xảy ra trên địa phận xã Ngọc Hồi (Hà Nội) tối 25/2 làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng.
Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 sẽ có nhiều điểm mới, nổi bật cả về quy mô, nội dung, phương thức tổ chức, nâng tầm lễ hội xứng tầm Di sản Thế giới.
Kiểm tra quán karaoke K-Club lúc nửa đêm, Công an Phú Thọ phát hiện 19 người trong phòng VIP, 6 trường hợp dương tính ma túy, thu giữ Ketamine và thuốc lắc.
Một con trâu có biểu hiện hung dữ bất ngờ lao vào tấn công 2 người dân ở xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), khiến các nạn nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Nguyễn Anh Hào đã khai nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích đối với anh P.V. Kỳ xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc dừng, đỗ xe trước cửa nhà.