Cựu Quán quân Olympia và những mùa Tết xa nhà ở xứ sở Kangaroo

Với các bạn du học sinh thì việc được đón Tết bên gia đình là một điều xa xỉ, nhất là trong điều kiện tình hình dịch bệnh vẫn rất phức tạp.

Hãy cùng chuyên trang Sinh Viên Việt Nam gặp gỡ và lắng nghe những tâm sự của Nguyễn Hoàng Cường - Quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 về những mùa Tết xa nhà này nhé!

Cuu Quan quan Olympia va nhung mua Tet xa nha o xu so Kangaroo

Xin chào, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình với các bạn đọc của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam được chứ?

Mình tên là Nguyễn Hoàng Cường, sinh viên năm thứ ba ngành Khoa học dữ liệu của trường Đại học Công nghệ Swinburne, Melbourne, Úc. Hiện tại, mình cũng đang là một trong những Đại sứ quốc tế của trường, với mục đích là hỗ trợ các bạn sinh viên tương lai của trường Swinburne.

Cuu Quan quan Olympia va nhung mua Tet xa nha o xu so Kangaroo-Hinh-2

Nhìn lại một năm vừa qua dưới sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 thì bạn đã gặp phải những khó khăn gì và làm cách nào để vượt qua những khó khăn đó?

Thực ra, năm vừa rồi mình cũng đã trải qua khá nhiều khó khăn – đó là do việc thành phố mình đang ở phải tiến hành các biện pháp giãn cách xã hội chống Covid-19 vào hàng lâu nhất thế giới. Vì vậy, trong một thời gian dài mình buộc phải học ở nhà, không được gặp gỡ bạn bè trực tiếp cũng như gặp khó khăn trong việc tìm việc làm thêm. Tuy nhiên, mình cũng nhận được sự giúp đỡ và động viên kịp thời của bạn bè, thầy cô và gia đình vào những thời điểm ấy. Chính nhờ sự giúp đỡ đó cùng sự cố gắng của bản thân trong học tập mà mình đã đạt được nhiều thành tích trong năm vừa rồi, đó là đạt được điểm số cao nhất khoa trong một môn ở trường Swinburne, cũng như là giúp đỡ được nhiều bạn học sinh có thể đăng ký học tại trường.

Cuu Quan quan Olympia va nhung mua Tet xa nha o xu so Kangaroo-Hinh-3

Liệu đây có phải là năm đầu tiên bạn đón Tết xa nhà không và lý do là gì?

Thực tế, năm nay chính là năm thứ 2 mình đón Tết xa nhà, bởi vì do dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành ở cả Việt Nam cũng như Úc, cùng với việc khó tìm được chuyến bay về Việt Nam mà mình đã không thể về thăm gia đình trong 2 năm liên tiếp. Có một điều mình muốn bật mí thêm là gia đình mình đã đặt khá nhiều hy vọng vào việc mình có thể về thăm nhà mỗi năm một lần khi mà qua Úc, tuy nhiên như mọi người có thể thấy là điều đó đã không thành hiện thực. May mắn là mình vẫn có thể liên lạc với mọi người thông qua Messenger nên là nỗi buồn khi mà gia đinh mình đón Tết không có mình ở nhà cũng dịu bớt phần nào đó.

Cuu Quan quan Olympia va nhung mua Tet xa nha o xu so Kangaroo-Hinh-4

Vậy Tết năm nay của bạn có khác gì so với những năm trước không?

Với mình thì Tết năm nay có lẽ sẽ là thời gian mình có thể khám phá những hoạt động đón Tết của cộng đồng người Việt, cũng như là cộng đồng dân châu Á nói chung ở Úc nhiều hơn. Bởi vì mình không có được trải nghiệm như vậy vào năm ngoái, khi mà chính quyền thành phố Melbourne áp đặt lệnh giãn cách xã hội ngay ngày mồng 1 Tết. Năm nay thì tuy không còn hạn chế và phong tỏa nữa, nhưng mà hiện ở Úc vẫn đang có nhiều người nhiễm Covid nên là mình sẽ phải cẩn trọng hơn trong khi tham gia các hoạt động đón Tết chứ.

Cuu Quan quan Olympia va nhung mua Tet xa nha o xu so Kangaroo-Hinh-5

Cảm nhận của bạn về việc đón Tết ở một đất nước khác có gì đặc biệt?

Đối với mình, trải qua năm mới ở Úc cũng có nhiều điều thú vị, khi mà giờ ở Melbourne sớm hơn so với Việt Nam 4 tiếng đồng hồ nên khi mình gọi qua Messenger hoặc chat với các thành viên trong gia đình để chúc năm mới, mình thường phải gọi 2 lần (lúc giao thừa bên mình và lúc buổi sáng bên Việt Nam, khi mà mọi người đều bước sang năm mới). Ngoài việc dọn dẹp nhà cửa và mua đồ ăn cho những ngày đầu năm thì mình cũng không làm gì nhiều trong những ngày này, chủ yếu là gọi điện chúc Tết cho bạn bè và người thân ở Việt Nam.

Cuu Quan quan Olympia va nhung mua Tet xa nha o xu so Kangaroo-Hinh-6

Điều mà bạn muốn gửi gắm cho bạn bè, người thân cũng như là cho chính mình trong năm mới là gì?

Nhân dịp năm mới mình cũng muốn chúc tất cả mọi người có một năm mới với nhiều sức khỏe và thành công, sớm vượt qua được những khó khăn chung mà tất cả chúng ta đều phải gánh chịu do dịch Covid-19 và hướng tới cuộc sống bình thường mới trong năm tới. Đối với mình thì ngoài những mong ước đó, cũng như nhiều người xa quê, điều mà mình mong muốn nhất trong năm mới đó là việc đi lại giữa Việt Nam với các nước sẽ trở nên dễ dàng hơn, để những du học sinh như mình cũng như những người Việt Nam ở nước ngoài có thể về thăm bạn bè và người thân.

Cuu Quan quan Olympia va nhung mua Tet xa nha o xu so Kangaroo-Hinh-7

Cảm ơn những chia sẻ của bạn! Chúc bạn một năm mới sức khỏe, nhiều niềm vui và gặt hái được những thành công mới trên con đường đã chọn! Hy vọng là bạn sẽ sớm có dịp về thăm những người thân yêu trong một ngày không xa.  

Sinh viên Việt Nam chiến thắng cuộc thi quốc tế về mô hình buồng cách ly chống dịch

Cuộc thi International Capstone Design Contest 2021 là cuộc thi giữa các đội sinh viên của các trường đại học về ý tưởng nghiên cứu có giá trị về khoa học.

Đội HVAC, gồm ba thành viên là sinh viên, học viên cao học trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM): Dương Phúc Long, Mô Võ Nhựt Quang, Nguyễn Tấn Huy (bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí) với sự hướng dẫn của PGS. TS Nguyễn Tấn Tiến - Giám đốc PTN TTQG Điều khiển kỹ thuật số và Kỹ thuật hệ thống. Đội HVAC tham gia dự thi đề tài dự thi: Thiết kế buồng cách ly áp lực âm dưới dạng container module. Đội thi đã nhận được giải thưởng xuất sắc của cuộc thi, với số tiền thưởng 700 USD/đội.

Dương Phúc Long (thành viên đội HVAC) cho biết: "Vào tháng 11/2019, dịch COVID-19 được phát hiện và đã nhanh chóng trở thành đại dịch lây lan trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, số ca nhiễm và số lượng người tử vong tăng cao do hệ thống y tế trở nên quá tải và không đủ giường bệnh và thiết bị y tế điều trị cần thiết. Vì vậy, một trong những phương án hàng đầu cho giải pháp giảm số ca nhiễm và tỉ lệ tử vong chính là tăng số lượng giường bệnh điều trị cho người nhiễm giúp họ tiếp cận kịp thời sự can thiệp của hệ thống y tế.

Nói về việc gia tăng số lượng giường bệnh và mở rộng không gian điều trị cho các bệnh truyền nhiễm như COVID-19, thuật ngữ "phòng cách ly áp lực âm" được sử dụng để ngăn chặn virus lây lan ra môi trường bên ngoài khu vực điều trị, nhóm mình được sự hỗ trợ và phối hợp giữa Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về điều khiển số và kỹ thuật hệ thống DCSELab và Trung tâm hỗ trợ dự án và đổi mới sáng tạo GIC đặt ra đầu bài thiết kế phòng cách ly áp lực âm dưới dạng sử dụng module container".

Sinh vien Viet Nam chien thang cuoc thi quoc te ve mo hinh buong cach ly chong dich-Hinh-2

Mô hình dự thi củ đội HVAC.

Về cơ bản, phòng cách ly áp lực âm có áp suất thấp hơn môi trường xung quanh, nơi không khí chỉ có thể đi vào từ một phía và thoát ra qua phía khác thông qua các bộ lọc đặc biệt tiêu diệt vi sinh trước khi cấp vào phòng hoặc thải ra môi trường bên ngoài. Đề tài này cho phép thêm vào khả năng di động giúp phòng cách ly áp lực âm được thiết kế gói gọn bên trong các container, giúp chúng có khả năng vận chuyển giữa các điểm nóng bùng phát dịch bệnh.

Sinh vien Viet Nam chien thang cuoc thi quoc te ve mo hinh buong cach ly chong dich-Hinh-3

Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm cũng liên tục trao đổi với các bác sĩ của trường ĐH Y Dược TP. HCM, các chuyên gia đến từ các công ty chuyên thiết kế các hệ thống thông khí và các thầy/cô trong khoa Cơ khí, đặc biệt là thầy Nguyễn Tấn Tiến và thầy Phan Hoàng Long, đã cùng hướng dẫn trong việc cải tiến thiết kế. Nhóm đã thực hiện cải tiến liên tục qua rất nhiều phiên bản để cho ra phương án tốt nhất và hiện vẫn đang trong quá trình tìm ra giải pháp tối ưu cho đề tài này. Hiện đề tài đã đạt được bản duyệt thiết kế cuối cùng và sẽ tiến hành giai đoạn thi công vào đầu tháng 1/2022.

Đọc nhiều nhất

Tin mới