Cuộc bầu cử định hình tương lai Singapore

Cuộc tổng tuyển cử vào ngày 11/9 tới thực sự có ý nghĩa quan trọng với “đảo quốc Sư tử” Singapore.

Dù Đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền gần như chắc chắn sẽ giành chiến thắng và thành lập chính phủ mới, song cuộc bầu cử này, theo nhận định chung của các chính đảng và giới quan sát sở tại, sẽ định hình đường hướng phát triển tương lai của “đảo quốc Sư tử” trong bối cảnh mới ở cả trong và ngoài nước.
Cuoc bau cu dinh hinh tuong lai Singapore
Cuộc bầu cử Quốc hội ngày 11/9 sẽ định hình tương lai của "đảo quốc Sư tử" Singapore. 
Theo Cơ quan bầu cử Singapore, năm nay sẽ có 2.460.977 cử tri đủ tư cách tham gia bầu cử, tăng 110.720 người so với năm 2011. Cử tri sẽ đi bỏ phiếu ở 16 khu vực bầu cử đại diện nhóm (GRC) và 13 khu vực bầu cử một thành viên (SMC). Dự kiến, kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào 10 giờ tối 11/9, khoảng 2 giờ sau khi các điểm bỏ phiếu trên cả nước đóng cửa.
So với cách đây 4 năm, cuộc tổng tuyển cử năm nay được dự báo sẽ đặc biệt căng thẳng. Phó Giáo sư Eugene Tan thuộc Đại học Quản lý Singapore thậm chí còn cho rằng đây là cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt bởi lần đầu tiên từ khi tuyên bố độc lập năm 1965, Singapore sẽ thiếu vắng nhà lập quốc Lý Quang Diệu, người mới qua đời hồi tháng 3 năm nay và là yếu tố đảm bảo thắng lợi cho PAP trong tất cả các cuộc bầu cử trước đây.
Lần đầu tiên toàn bộ 89 ghế nghị sĩ trong Quốc hội khóa mới sẽ có sự cạnh tranh giữa các chính đảng. Đây cũng là lần đầu tiên Singapore có số lượng cử tri đông kỷ lục và là lần bỏ phiếu đầu tiên của nhiều cử tri trẻ.
Không chỉ có vậy, cuộc tổng tuyển cử năm nay còn diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi Singapore trong quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo. Thế hệ lãnh đạo thứ tư sẽ được định hình rõ nét hơn sau cuộc bầu cử này.
Thậm chí, chính Thủ tướng Lý Hiển Long còn cho hay rất có thể một nghị sĩ đắc cử năm nay sẽ là người kế nhiệm ông. Phó Giáo sư Alan Chong thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (RSIS) nhận định quá trình chuyển giao lãnh đạo ở Singapore có thuận lợi hay không phụ thuộc rất nhiều vào kết quả bầu cử sắp tới.
Có thể nói sự đa dạng hóa các ứng cử viên năm nay, từ những nhà hoạt động cộng đồng thâm niên đến các chủ doanh nghiệp và cả từ lĩnh vực công, đã phản ánh một chính thể trưởng thành của Singapore, đồng thời cho thấy nhận thức cũng như sự quan tâm cao hơn của người dân trong việc đóng góp xây dựng đất nước.
Rất nhiều cử tri trẻ - những người không chứng kiến quá trình Singapore từ một đảo quốc nghèo khó trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhất thế giới hiện nay - lần đầu tiên sẽ đi bỏ phiếu và là yếu tố quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay.
Đối thủ khó khăn nhất của PAP vẫn là Đảng Lao động (WP) - chính đảng đối lập lớn nhất tại Singapore. Trước khi Quốc hội khóa 12 được giải tán hôm 23/8 để mở đường cho tổng tuyển cử, WP đã giành được 7 ghế nghị sĩ và có quyền điều hành một hội đồng nhân dân.
Việc WP tuyên bố sẽ tranh cử 28 ghế (chưa đủ 1/3 số ghế cần thiết để sửa đổi Hiến pháp nếu đắc cử) cho thấy bản thân đảng này không đặt mục tiêu thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử. Thay vào đó, họ muốn củng cố sự hiện diện mạnh mẽ hơn trong Quốc hội.
Với việc các đảng đối lập còn lại khó có thể tạo ra đột phá, gần như chắc chắn PAP sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, như giới lãnh đạo cấp cao của PAP đã thừa nhận, đây vẫn là cuộc bầu cử khó khăn nhất đối với đảng cầm quyền kể từ khi Singapore tuyên bố độc lập đến nay.
Năm 2011, PAP chỉ nhận được 60,1% phiếu bầu, mức thấp kỷ lục trong suốt 50 năm qua. Chính vì thế, việc PAP nhận được bao nhiêu phiếu bầu, dù nhiều khả năng vẫn chiến thắng, sẽ phản ánh sự tín nhiệm của cử tri đối với cách thức điều hành đất nước của PAP thông qua những chính sách của chính phủ.
Hầu hết các chính đảng đối lập trong suốt 8 ngày vận động tranh cử công khai (từ 2-9/9) đều tập trung khai thác vấn đề dòng lao động nước ngoài vào Singapore kéo theo những hệ lụy về phương tiện vận tải công cộng, nhà ở, sinh hoạt phí đắt đỏ…
Trong khi đó, PAP tập trung nhấn mạnh quá trình điều hành đất nước không chỉ trong 4 năm qua mà còn cả thời gian dài trước đó. Chiến lược này của PAP sẽ giúp cử tri Singapore nhận thức rõ hơn về hiệu quả hoạt động của chính phủ. Nếu cử tri muốn Singapore tiếp tục đi trên con đường thành công, họ cần bỏ phiếu cho đảng cầm quyền.
Diễn ra ở thời điểm cả nước Singapore đang trong không khí lễ hội tưng bừng kỷ niệm 50 năm ngày độc lập, có thể nói cuộc tổng tuyển cử không chỉ đánh dấu những thành công mà “đảo quốc Sư tử” đã đạt được trong quá khứ, mà còn đặt ra những thách thức trong thời gian tới.
Chính vì thế, cuộc bầu cử năm nay còn có ý nghĩa như một cuộc trưng cầu dân ý về phương hướng phát triển của đất nước Singapore ở kỷ nguyên hậu Lý Quang Diệu, về những chuẩn mực mà người dân trông đợi ở thế hệ lãnh đạo tương lai, về mong muốn giữ gìn và phát huy những thành quả mà thế hệ tiền bối đã đạt được.

Báo Mỹ: Ông Putin đã chiến thắng ở Ukraine

Theo báo Washington Post, ông Putin trở thành người thắng cuộc trong cuộc chiến ở Ukraine.

Khủng hoảng ở Ukraine giờ đây không còn thu hút sự chú ý như trước nữa. 18 tháng trước, khi Crimea sáp nhập vào Nga và cuộc xung đột nổ ra ở vùng Donbass, Ukraine là đề tài nóng trên các mặt báo.

Khủng hoảng tị nạn: “Buôn người” lãi hơn “buôn ma túy”

(Kiến Thức) - Cuộc khủng hoảng tị nạn trầm trọng trên thế giới đang tạo cơ hội cho những kẻ "đục nước béo cò", “buôn người” lãi hơn “buôn ma túy”.

Các quan chức thực thi pháp luật cho biết, trong bối cảnh hàng nghìn di dân và người tị nạn rời các quốc gia Trung Đông đến Châu Âu, những kẻ buôn người thu lại lợi nhuận lớn hơn so với “buôn ma túy hay vũ khí” trái phép. Nhà chức trách Châu Âu ước tính có tới 30 nghìn kẻ buôn người.
Những kẻ buôn người lợi dụng sự tuyệt vọng của những di dân muốn thoát khỏi các quốc gia nghèo đói và chiến tranh như Syria, Afghanistan hay Somali để "thừa nước đục thả câu".

Phương Tây gây ra cuộc khủng hoảng tị nạn hiện nay

(Kiến Thức) - Cựu nghị sĩ Mỹ "Ron" Paul  đổ lỗi cho chính sách của phương Tây  ở Trung Đông đã gây ra dòng người tị nạn chưa từng thấy đổ vào Châu Âu.

Cựu nghị sĩ Cộng hòa Ronald Ernest "Ron" Paul đã hai lần ra tranh cử tổng thống Mỹ trong khuôn khổ đảng Cộng hòa và một lần thay mặt đảng Tự do chạy đua và Nhà Trắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 1988.
Phuong Tay gay ra cuoc khung hoang ti nan hien nay
Cựu nghị sĩ Mỹ "Ron" Paul  đổ lỗi cho chính sách của phương Tây ở Trung Đông gây ra cuộc khủng hoảng tị nạn hiện nay.
Ông “Ron” Paul gọi là cuộc khủng hoảng tị nạn ở Châu Âu hiện nay là "nhân tạo" và do các “chính phủ tạo ra”.  Ông nói:  “Lý do khiến cho dòng người tị nạn lớn chưa từng có chạy khỏi Syria, Libya, Afghanistan và Iraq là do chính sách can thiệp của Mỹ và Châu Âu. Chính sách này đã khiến cho các nước nói trên bị tàn phá và không có hy vọng hồi phục kinh tế. Dòng người di cư khổng lồ từ Trung Đông và ở các nơi khác là hậu quả trực tiếp của chính sách thay đổi chế độ, xâm lược và thúc đẩy dân chủ trên họng súng của chủ nghĩa thực dân mới”.  Theo ông , các cuộc can thiệp quân sự do phương Tây cầm đầu thường ít quan tâm đến những hậu quả và chủ yếu là do mong muốn lật đổ các nhà lãnh đạo “không được ưa chuộng” như cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein và Tổng thống Syria Bashar al-Assad.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới