COVID-19: Ecuador dùng thùng các-tông làm quan tài cho người mất

(Kiến Thức) - Chính quyền thành phố Guayaquil sẽ cung cấp 2.000 quan tài làm bằng thùng các-tông để phục vụ cho việc an táng những người tử vong trong thời kỳ khẩn cấp này giữa lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Ecuador. 

Theo Guardian, các nhà chức trách tại Guayaquil, thủ phủ của tỉnh Guayas và là thành phố lớn nhất Ecuador, đang phân phát hàng nghìn chiếc quan tài làm từ thùng các-tông và cung cấp đường dây nóng cho các gia đình cần mang tử thi ra khỏi nhà.
Được biết, Guayaquil đang là nơi có nhiều người nhiễm COVID-19 nhất ở Ecuador. Các bệnh viện và nhà xác trong thành phố này đã quá tải buộc nhiều gia đình phải để thi thể người thân trong nhà.
COVID-19: Ecuador dung thung cac-tong lam quan tai cho nguoi mat
Một quan tài được bọc nilon bên ngoài bệnh viện Guayaquil. 
“Giống như một bệnh viện trong vùng chiến sự. Mọi thứ chả khác gì trong phim kinh dị. Vợ tôi không muốn tôi làm việc nữa, nhưng nếu tôi không làm, sẽ có nhiều người chết hơn nữa” – một bác sĩ tại bệnh viện Teodoro Maldonado Carbo, một trong những bệnh viện lớn nhất thành phố Guayaquil, chia sẻ với Guardian.
Ngày 4/4, Bộ trưởng Y tế Ecuador cho hay đã có 172 người thiệt mạng vì COVID-19 ở đất nước này, trong đó 122 người ở tỉnh Guayas.
Tỉ lệ xét nghiệm thấp nên theo các nhà chức trách, số người chết do COVID-19 ở Ecuador còn cao hơn con số báo cáo. Ecuador hiện thông báo có 3.465 người nhiễm Covid-19, là quốc gia có số người nhiễm virus cao thứ ba ở Nam Mỹ, sau Brazli và Chile.
COVID-19: Ecuador dung thung cac-tong lam quan tai cho nguoi mat-Hinh-2
 Những chiếc quan tài bằng bìa cứng ở Guayaquil, Ecuador.
Tổng thống Ecuador Lenin Moreno cho rằng trong những tuần tới ở Guayas có thể có thêm 3.500 thiệt mạng vì COVID-19. Chính quyền thành phố Guayaquil sẽ cung cấp 2.000 quan tài làm bằng thùng các-tông để phục vụ cho việc an táng những người chết trong thời kỳ khẩn cấp này.
Chính phủ Ecuador đã bị người dân chỉ trích kịch liệt vì phản ứng chậm chạp với dịch bệnh COVID-19 và không kiểm soát dịch hiệu quả tại Guayaquil.
“Khi virus COVID-19 lan tràn ở Trung Quốc, chúng tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ tới đây. Giờ thì chúng tôi đang hít thở chúng hàng ngày. Virus có cả trong không khí”, Carlos Luis Morales, một chính trị gia ở Guayaquil nói với CNN.

Mời độc giả xem thêm video: Cách nhận biết người có biểu hiện nhiễm virus corona (Nguồn video: VTC1)

Hôm 4/4, Phó Tổng thống Ecuador, Otto Sonnenholzner, đã lên truyền hình xin lỗi người dân cả nước vì những hình ảnh khủng khiếp ở Guayaquil khi thi thể người chết nằm trên vỉa hè hoặc bên ngoài nhà dân.
“Tôi hứa với mọi người sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để cứu sống càng nhiều người càng tốt. Cuộc khủng hoảng này không phải để mọi người bàn chuyện trái phải, giàu nghèo. Con virus này nó không quan tâm tới tôn giáo, chủng tộc hay địa vị xã hội. Tất cả những gì nó làm là lây lan. Nguy cơ lây lan của COVID-19 là điều mà loài người chưa từng thấy trước đây” – ông Sonnenholzner phát biểu.

Tokyo và Hong Kong ghi nhận ca nhiễm trong ngày cao chưa từng thấy

Hơn 130 ca nhiễm mới được ghi nhận ở Tokyo, đài NHK cho biết hôm 5/4. Đây là số ca dương tính với virus corona ghi nhận trong ngày cao nhất ở thủ đô của Nhật.

Tổng số ca nhiễm tại Tokyo đã vượt mốc 1.000, đài NHK dẫn thông tin từ các quan chức từ chính quyền cho biết.

Bên trong 'bệnh viện bay' vận chuyển bệnh nhân COVID-19

Dưới đây là hình ảnh cận cảnh "bệnh viện bay" hiện đại nhất toàn cầu, chịu trách nhiệm vận chuyển những bệnh nhân COVID-19 đến nơi điều trị mới.

Chiếc máy bay Airbus A310 MRT mang tên MedEvac đã được đưa vào sử dụng, phụ trách chuyển bệnh nhân COVID-19 từ tâm dịch Bergamo ở nước Ý đến Đức tiếp tục điều trị. Đây là động thái tương trợ của chính phủ Đức dành cho Ý, giữa lúc quốc gia này đang lao đao vì số lượng bệnh nhân khổng lồ. Tính đến ngày 31/3, Ý đã ghi nhận tổng cộng 101.739 ca lây nhiễm và 11.591 ca tử vong vì COVID-19, khiến nơi này trở thành quốc gia có số người thiệt mạng vì đại dịch lớn nhất thế giới.

Cuộc sống dân nghèo Ấn Độ tận cùng khốn khổ vì COVID-19

(Kiến Thức) - Cuộc sống của những người dân nghèo ở Ấn Độ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi chính phủ nước này quyết định phong tỏa toàn bộ đất nước để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Cuoc song dan ngheo An Do tan cung khon kho vi COVID-19
 Ấn Độ bắt đầu đóng cửa toàn quốc từ 0h ngày 25/3 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Lệnh phong tỏa hoàn toàn với 1,3 tỷ dân Ấn Độ sẽ có hiệu lực trong 21 ngày. Theo Al Jazeera, lệnh phong tỏa chưa từng có đã khiến cuộc sống của người nghèo ở nước này càng trở nên khốn khổ hơn. Ảnh: AP. 

Cuoc song dan ngheo An Do tan cung khon kho vi COVID-19-Hinh-2
Mất việc tại các thành phố lớn, hàng triệu lao động nhập cư tìm cách về quê. Nếu không thể về, họ phải tìm cách mưu sinh trong 21 ngày phong tỏa toàn quốc. Ảnh: Reuters.  

Cuoc song dan ngheo An Do tan cung khon kho vi COVID-19-Hinh-3
 Người lao động nghèo Ấn Độ phải lựa chọn: Ở nhà và đói, hoặc bất chấp tất cả ra ngoài làm việc dù có nguy cơ cao bị lây nhiễm COVID-19. Ảnh: CNN. 

Cuoc song dan ngheo An Do tan cung khon kho vi COVID-19-Hinh-4
Những lao động nghèo sống trong các khu ổ chuột ở Ấn Độ buộc phải đi làm mới có tiền để sống. Trong các khu ổ chuột, mọi người sử dụng chung nhà vệ sinh, và điều này cũng dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo virus SARS-CoV-2. Ảnh: Reuters.  

Cuoc song dan ngheo An Do tan cung khon kho vi COVID-19-Hinh-5
Dù vậy, đối với hàng chục triệu lao động nhập cư tại các thành phố trên khắp đất nước Ấn Độ, cái ăn và chỗ ở là vấn đề đáng sợ hơn cả virus. Ảnh: AP.  

Cuoc song dan ngheo An Do tan cung khon kho vi COVID-19-Hinh-6
 Không có thu nhập, không tiền mua thực phẩm, nhiều lao động nghèo buộc phải về quê để sinh tồn. Tuy nhiên, việc các phương tiện giao thông tạm ngừng hoạt động do lệnh phong tỏa khiến hàng trăm nghìn lao động Ấn Độ phải "cuốc bộ" về quê. Ảnh: Reuters.

Cuoc song dan ngheo An Do tan cung khon kho vi COVID-19-Hinh-7
 Được biết, nhiều người đói vì không có gì cho vào bụng suốt nhiều ngày trên đường về, và có người chỉ cầm cự bằng nước, bánh quy. Ảnh: Reuters. 

Cuoc song dan ngheo An Do tan cung khon kho vi COVID-19-Hinh-8
 Tình trạng này khiến cho việc phong tỏa đất nước nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 của Ấn Độ trở thành một thảm họa nhân đạo. Ảnh: CNN. 

Cuoc song dan ngheo An Do tan cung khon kho vi COVID-19-Hinh-9
 Nhà kinh tế học người Ấn Độ Jayoti Ghosh cảnh báo tình trạng thiếu lương thực gần đây trên khắp Ấn Độ sẽ càng trở nên tệ hơn trong hai tuần tới. Ảnh: Reuters. 

Cuoc song dan ngheo An Do tan cung khon kho vi COVID-19-Hinh-10
 Một lao động nhập cư trên đường rời New Delhi để về quê. Ảnh: AJ.

Cuoc song dan ngheo An Do tan cung khon kho vi COVID-19-Hinh-11
 Tính đến sáng ngày 6/4, Ấn Độ ghi nhận hơn 4.000 ca mắc COVID-19, với 118 người tử vong. Ảnh: Reuters. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới