Công ty TQ sa thải nhân viên ăn hay dùng đồ Mỹ

(Kiến Thức) - Từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục ký các lệnh áp đặt các mức thuế quan cao đối với hàng hóa Trung Quốc, các thông điệp tẩy chay hàng hóa, dịch vụ Mỹ liên tục xuất hiện. 

Theo nguồn tin trên Zerohedge, ngày 16/5, trạm đăng kiểm cơ giới Tĩnh Cương, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) ra lệnh cấm nhân viên sử dụng iPhone, lái ô tô thương hiệu Mỹ, dùng bữa tại các cửa hành thức ăn nhanh của nguồn gốc Mỹ như KFC và thậm chí cả đi du lịch Mỹ. Bất kỳ nhân viên nào vi phạm quy định mới đề sẽ bị sa thải.
Thông báo của công ty nêu rõ: "Nhân viên bị cấm mua hoặc dùng iPhone. Chúng tôi đề nghị mọi người chọn thương hiệu điện thoại di động nội địa Trung Quốc như Huawei. Nhân viên không được phép mua xe của liên doanh Trung Quốc - Mỹ, tốt hơn nên mua xe do Trung Quốc sản xuất 100". Nhân viên cũng bị cấm ăn tại McDonald's hoặc KFC. Mọi người không được phép mua sản phẩm P&G, Amway hoặc bất kỳ thương hiệu Mỹ khác và không đi du lịch tới đến Mỹ".
Cong ty TQ sa thai nhan vien an hay dung do My
 Làn sóng tẩy chay hàng hóa Mỹ lan rộng khắp Trung Quốc. Ảnh: Zerohedge.
The Times cho biết, làn sóng tẩy chay hàng hóa Mỹ đã lan truyền khắp các nền tảng truyền thông xã hội Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục ký các lệnh áp đặt các mức thuế quan cao đối với hàng hóa Trung Quốc và đặc biệt sau khi ông ra lệnh cấm vận tập đoàn công nghệ Huawei Technologies.
Một người dùng Inernet Trung Quốc bày tỏ: "Máy tính cũng nên bị cấm, vì đó là một phát minh của Mỹ". Trong khi đó, một người dùng khác kêu gọi mọi người ngừng sử dụng hệ điều hành Windows.
Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng tẩy chay hoàn toàn mọi sản phẩm Mỹ là điều phi lý.
Theo BuzzFeed News, người tiêu dùng Trung Quốc cũng đã lên Weibo để bày tỏ thái độ khinh miệt đối với Apple. Đây không phải là lần đầu tiên phong trào “tẩy chay Apple” xuất hiện tại Trung Quốc.
Tháng 12/2018, nhiều công ty Trung Quốc đã hỗ trợ nhân viên một số tiền để chuyển sang sử dụng điện thoại Huawei, đồng thời có những hành động cứng rắn như đuổi việc đối với những ai sử dụng iPhone. 

Nhà 14 tỷ DV “Dốc tình” rao bán vì “rộng, ở không hết" đẹp cỡ nào?

Nhìn vào ngôi nhà ai cũng bất ngờ về sự đồ sộ, hiện đại khiến nhiều người mê mẩn.

Nha 14 ty DV “Doc tinh” rao ban vi “rong, o khong het
Mới đây, nữ diễn viên "Dốc tình" Nguyệt Ánh rao bán ngôi nhà 14,5 tỷ đồng ở Phú Xuân – Nhà Bè gồm 1 trệt, 2 lầu, 1 áp mái khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa vì không gian ngôi nhà của Nguyệt Ánh rao bán rất gần gũi với thiên nhiên và nội thất vô cùng sang trọng. Khi được diễn viên Kha Ly hỏi tại sao bán căn nhà, Nguyệt Ánh chia sẻ: "Nhà rộng quá ở không hết nên bán!". 

'Ma trận' trình tự ban hành văn bản QL đất đai tại hồ Tuyền Lâm

Trong quá trình thực hiện thu hồi, đền bù đất của một số hộ dân tại KDL hồ Tuyền Lâm, UBND thành phố Đà Lạt đã ban hành nhiều văn bản chồng chéo hoặc văn bản dựa trên các QĐ đã hết hiệu lực từ nhiều năm trước, trái quy định hiện hành... 
 

Tháng 1/2011, UBND thành phố Đà Lạt ban hành Quyết định số 199/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của ông bà Trần Xuân Toàn - Hồ Thị Thương (phường 3, thành phố Đà Lạt - nằm trong Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm). Diện tích đất này là tài sản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà Vườn Thương và đã có biên bản kiểm định tài sản trên đất từ năm 2010. Tuy nhiên, đã hơn 8 năm, gia đình bà Thương chưa nhận được phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho gia đình.
'Ma tran' trinh tu ban hanh van ban QL dat dai tai ho Tuyen Lam
 Toàn cảnh dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Hoàng Gia xây dựng tại khu vực hồ Tuyền Lâm.

Lệnh cấm của ông Trump ảnh hưởng thế nào tới Huawei ở Việt Nam?

(Kiến Thức) - Việc Google cũng ngừng cấp phép Android với Huawei khiến nhiều người dùng tại Việt Nam tỏ ra lo lắng khi chiếc smartphone Huawei có nguy cơ trở thành "cục gạch". 

Ngày 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông mà Bộ Thương mại nước này coi là rủi ro với an ninh quốc gia, trong đó có Huawei. Cùng ngày, Bộ thương mại Mỹ đưa doanh nghiệp này và khoảng 68 chi nhánh vào danh sách những bên bị cấm mua các bộ phận và linh kiện từ công ty Mỹ, nếu không có sự chấp thuận của chính phủ Mỹ.
Vài ngày sau, Google cũng ngừng cấp phép Android với Huawei. Theo Reuters, các mẫu điện thoại Huawei tương lai sẽ không thể truy cập Google Play và các dịch vụ khác của Google.

Đọc nhiều nhất

Tin mới