Công đoàn Viên chức Việt Nam mừng 20 tuổi

(Kiến Thức) - Hôm nay (2/7), Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (2/7/1994 – 2/7/2014).

Cách đây đúng 20 năm, ngày 2/7/1994, Ban Thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa VII (nay là Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) đã có Quyết định số 739/QĐ-TLĐ về việc thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam là công đoàn ngành Trung ương trực thuộc Tổng Liên đoàn, và giao nhiệm vụ chỉ đạo trực tiếp công đoàn các cơ quan của Đảng, Nhà nước, đoàn thể Trung ương, đồng thời phối hợp với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố thành lập và chỉ đạo Công đoàn viên chức tỉnh, thành phố.
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng (nay là UV Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội) tặng cờ thi đua của Chính phủ cho CĐVCVN nhân kỷ niệm 15 năm thành lập. Ảnh: Lao động.
 Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng (nay là UV Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội) tặng cờ thi đua của Chính phủ cho CĐVCVN nhân kỷ niệm 15 năm thành lập. Ảnh: Lao động.
Cũng từ đó, ngày 2/7 trở thành dấu mốc đáng ghi nhớ, ngày ấy hàng năm trở thành ngày truyền thống, ngày hội của cán bộ đoàn viên các cấp Công đoàn viên chức.
Trải qua 4 kỳ Đại hội, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã từng bước lớn mạnh Đến nay, đang chỉ đạo trực tiếp 66 đơn vị Công đoàn Viên chức bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương với hơn 82 ngàn đoàn viên ( trong đó có 27 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở) và phối hợp với các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo 60 đơn vị Công đoàn Viên chức tỉnh, thành phố với hơn 200 ngàn đoàn viên.
Trong chặng đường 20 năm qua, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng những phần thưởng cao quý : Tại Đại hội lần thứ Hai (7/2003) được đón nhận Huân Chương Lao động hạng Ba, Đại hội lần thứ Ba (7/2008) đón nhận Huân chương Lao động hạng Hai. Tại Đại hội lần thứ Tư (1/2013) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, 02 lần được tặng Cờ Thi đua của Chính Phủ và nhiều cờ, bằng khen của Tổng Liên, của Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan.

Chiêm ngưỡng sập gỗ 300 tuổi giá 2 triệu USD ở TPHCM

(Kiến Thức) - Sập cổ “tam sư hí cầu, voi chầu phục” 300 năm tuổi thời Trung Hoa lục địa của ông Hoàng Văn Cường từng có người ngã giá 2 triệu USD


Chiếc sập cổ có xuất sứ từ thời Trung Hoa lục địa. Theo ông Cường (ông "vua đồ cổ" ở Sài Gòn), sập được làm từ gỗ cây Lệ Chi (cây vải, ước tính hàng nghìn năm tuổi) được người Hoa Minh Hương di cư đến Việt Nam năm 1948 đem sang. Chiếc sập cổ có xuất sứ từ thời Trung Hoa lục địa.

Chiếc sập cổ có xuất sứ từ thời Trung Hoa lục địa. Theo ông Cường (ông "vua đồ cổ" ở Sài Gòn), sập được làm từ gỗ cây Lệ Chi (cây vải, ước tính hàng nghìn năm tuổi) được người Hoa Minh Hương di cư đến Việt Nam năm 1948 đem sang. Chiếc sập cổ có xuất sứ từ thời Trung Hoa lục địa. 

Nguyên Phó tổng Thanh tra CP nói về chuyện công chức giàu

(Kiến Thức) - "Thực tế, nhiều công chức có nhiều tài sản tiền bạc, nghĩa là họ rất giàu nhưng chắc chắn không phải do lao động", ông Vũ Phạm Quyết Thắng nói.

Sau khi đăng bài “Chức vụ là bệ đỡ để... giàu có”, chúng tôi đã nhận được ý kiến của ông Vũ Phạm Quyết Thắng, nguyên Phó tổng Thanh tra Chính phủ bàn luận thêm về vấn đề cán bộ, công chức có được làm giàu. 
Nên khuyến khích

Không xử phạt người đội mũ bảo hiểm rởm

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên phát biểu không thể bắt người dân gánh vác chất lượng MBH rởm.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên cho biết chỉ xử phạt việc không đội mũ bảo hiểm, hoặc đội mà không cài quai, cài quai sai quy cách.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.