CII "bỏ túi" 6,4 tỷ đồng/ngày từ các dự án BOT đang khai thác

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) vừa có văn bản phúc đáp về tình hình thu phí hiện tại tại các dự án BOT.  

CII cho biết doanh thu bình quân một ngày của các dự án BOT mà CII đang khai thác (bao gồm BOT Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận) đạt khoảng 6,37 tỷ đồng/ngày, tương đương 2.325 tỷ đồng/năm.
CII dự kiến sau khi các dự án BOT hoàn thành việc khai thác hoàn vốn và được chuyển giao cho cơ quan nhà nước, tổng doanh thu của các dự án khoảng 65.281 tỷ đồng.
Số tiền này sẽ được CII chi trả theo thứ tự ưu tiên. Đầu tiên là nộp vào ngân sách nhà nước các loại thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp,...
Tiếp đó sẽ duy tu sửa chữa các tuyến đường thuộc dự án BOT nhằm đảm bảo giao thông thông suốt; chi trả các khoản chi phí quản lý thu; trả lãi vay ngân hàng và hoàn trả nợ gốc cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng. Đồng thời hoàn vốn cho công ty và các bên tham gia đầu tư.
CII
 CII có doanh thu mỗi ngày gần 6,4 tỷ đồng từ cao tốc.
Về nợ phải trả, tính đến 30/9, CII có tổng nợ phải trả các tổ chức tín dụng tại các dự án BOT khoảng 11.567 tỷ đồng, bao gồm khoản nợ 4.781 tỷ đồng tại dự án BOT Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.
CII khẳng định: "Việc đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn cho các bên tài trợ cũng như việc thu hồi vốn đã đầu tư cho dự án BOT là hoàn toàn khả thi".
Công ty cũng thông tin lãi suất biến động tăng/giảm trên thị trường không ảnh hưởng đến hiệu quả của các dự án BOT, do các hợp đồng BOT đã ký kết, lãi suất được tính cho dự án là lãi suất thực tế mà các doanh nghiệp dự án đang vay của tổ chức tín dụng.

Bức tranh tài chính xám xịt của “ông lớn” BOT... điểm tên HUT, HTI, CII

Nhiều doanh nghiệp BOT như HUT, HTI, CII ghi nhận tình hình kinh doanh “xám xịt” vì thua lỗ trong quý 3/2021.

Theo báo cáo tài chính kết quả kinh doanh quý 3/2021 của Công ty cổ phần Tasco (HUT), doanh thu của Công ty giảm 15,8% so với cùng kỳ về 161,99 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 72,84 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 80,51 tỷ đồng. Như vậy, đât là quý thứ 6 lỗ liên tiếp của Tasco.
Lũy kế 9 tháng năm 2021, HUT ghi nhận doanh thu tăng 16,9% so với cùng kỳ lên 625,84 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 146,42 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 89,75 tỷ đồng.

Quỹ ngoại muốn bán 10 triệu cổ phiếu CII khi thị giá tăng mạnh

(Kiến Thức) - Chỉ trong thời gian ngắn, quỹ ngoại đã có động thái thoái đến 10 triệu cổ phiếu CII của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM.

Quỹ VIAC (no.1) Limited Partnership (Singapore) vừa hoàn tất bán xong 2,5 triệu cổ phiếu CII. Giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trong thời gian từ 15-29/11.

iPhone 14 xách tay đại hạ giá, xuống thấp hơn chính hãng

Một tháng sau khi được đưa về Việt Nam, nhiều mẫu iPhone 14 xách tay đã rớt giá nhanh chóng. Có mẫu giảm hơn chục triệu đồng, thấp hơn hàng chính hãng.


Giá bán iPhone 14 series xách tay liên tục có nhiều biến động. Theo Nhịp Sống Kinh Tế, sau khi iPhone 14 chính hãng lên kệ, giá iPhone 14 xách tay tại Việt Nam ghi nhận mức giảm mạnh, thậm chí một số thương lái còn chào giá thấp hơn giá chính hãng.

Chẳng hạn, iPhone 14 Pro Max 256GB chính hãng được bán 36,9-37,9 triệu đồng nhưng bản xách tay Mỹ chỉ có giá 34,5 triệu đồng, bản xách tay Nhật Bản có giá 33 triệu đồng. Tương tự, iPhone 14 bản 128GB chính hãng có giá 22,9 triệu đồng, trong khi bản xách tay Mỹ chỉ 20,9 triệu đồng.

iPhone 14 xach tay dai ha gia, xuong thap hon chinh hang

iPhone 14 xách tay (Ảnh: Nhịp Sống Kinh Tế)

Như vậy, giá iPhone 14 hàng xách tay đã giảm rất sâu so với thời điểm đầu được đưa về Việt Nam. Giá bán của mặt hàng này cũng thấp hơn nhiều so với máy chính hãng. Thời điểm giữa tháng 9/2022, iPhone 14 Pro Max xách tay từng được chào bán với giá khoảng 40-41 triệu cho bản 128 GB, 42-43 triệu cho bản 256 GB, thậm chí một số nơi còn hét giá lên tới hơn 50 triệu đồng.

  

Đọc nhiều nhất

Tin mới