Chủ tịch Kim Jong-un ăn tối với phái đoàn Hàn Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tổ chức một bữa tiệc để chào đón phái đoàn của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 5-3, như một hành động đáp trả thiện chí của Seoul đối với Bình Nhưỡng trong Olympic Pyeongchang.

Yonhap dẫn lời người phát ngôn Nhà Xanh Kim Eui-kyeom cho biết ông Kim Jong-un đã ăn tối với phái đoàn Hàn Quốc lúc 18 giờ ngày 5-3 (giờ địa phương).
Các đặc phái viên của Tổng thống Moon Jae-in tới Triều Tiên lúc 14 giờ 50 phút cùng ngày, khoảng 1 giờ sau khi họ rời khỏi căn cứ không quân Seoul.
Trước đó, hãng tin KCNA (Triều Tiên) thông báo ngắn gọn: "Phái đoàn của Tổng thống Hàn Quốc, bao gồm cố vấn an ninh quốc gia Chung Eui-yong, đã tới Bình Nhưỡng vào ngày 5-3".
Hai ông Chung Eui-yong (giữa) và Suh Hoon (thứ hai bên trái) trong phái đoàn tới Triều Tiên hôm 5-3. Ảnh: EPA
 Hai ông Chung Eui-yong (giữa) và Suh Hoon (thứ hai bên trái) trong phái đoàn tới Triều Tiên hôm 5-3. Ảnh: EPA
Đài phát thanh trung ương Triều Tiên cũng xác nhận phái đoàn Hàn Quốc được người đứng đầu bộ phận phụ trách các vấn đề liên Triều Ri Son-gwon của Triều Tiên chào đón.
Ông Ri từng góp mặt trong phái đoàn tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang ở Hàn Quốc diễn ra từ ngày 9 đến 25-2.
Một nhân vật cấp cao xuất hiện trong phái đoàn Hàn Quốc tới Triều Tiên hôm 5-3 còn có Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Suh Hoon. Tất cả sẽ trở về nước vào ngày 6-3.
Quan hệ giữa hai miền Nam - Bắc Triều Tiên đã ấm lên sau Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang. Đây là lần đầu tiên ông Kim Jong-un gặp gỡ các quan chức cấp cao Hàn Quốc trong nhiều năm trở lại đây.
Phái đoàn Hàn Quốc được tiếp đón tại khách sạn Bình Nhưỡng ngày 5-3. Ảnh: Yonhap
Phái đoàn Hàn Quốc được tiếp đón tại khách sạn Bình Nhưỡng ngày 5-3. Ảnh: Yonhap 
Nhà lãnh đạo Triều Tiên rất ít khi gặp gỡ quan chức nước ngoài kể từ khi ông trở thành lãnh đạo vào năm 2011. Lần cuối cùng đặc phái viên Hàn Quốc thăm Bình Nhưỡng là vào năm 2007.
Nhân chuyến thăm kéo dài 2 ngày, phái đoàn Hàn Quốc được cho là sẽ tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên cũng như dọn đường cho cuộc đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng.
Ông Chung đã nói trước cuộc gặp rằng ông sẽ "quyết tâm duy trì đối thoại và cải thiện quan hệ giữa hai miền Nam - Bắc Triều Tiên, đồng thời giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên".

Nhật Bản phát hiện tàu Triều Tiên 'dính' vào tàu 'lạ' trên biển

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vừa bắt quả tang được cho là một vụ giao hàng giữa tàu Triều Tiên và tàu nghi của Trung Quốc ngay ngoài khơi Thượng Hải.

Nhật Bản vừa cho biết, lực lượng phòng vệ nước này đã ghi nhận được một trường hợp giao hàng giữa tàu Triều Tiên và tàu nghi của Trung Quốc ngay trên biển, điều nhiều khả năng vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng.
Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, một máy bay tuần tra PC-3 và một tàu hộ tống của hải quân nước này đã phát hiện thấy một tàu chở dầu gắn cờ Triều Tiên đi sát một chiếc tàu nhỏ hơn vào ngày 16/2, ngoài khơi, cách Thượng Hải khoảng 250 km.

Căm phẫn thân thế kẻ cưỡng hiếp, sát hại bé gái 5 tuổi

(Kiến Thức) - Trong phiên tòa xét xử mới đây, Zachary Todd Anderson, 27 tuổi, đã phải lĩnh án tù chung thân với cáo buộc bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại bé gái 5 tuổi ở Mỹ. Được biết, Anderson chính là đồng nghiệp của cha nạn nhân.

Theo báo Daily Mail, xuất hiện trong phiên tòa xét xử tại Walker hồi tuần trước, Anderson đã thừa nhận tội sát hại bé gái 5 tuổi, Alayna Ertl.
Theo bản cáo trạng, Anderson đã bắt cóc Alayna tại nhà của bé ở Watkins, cách thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota khoảng 112 km về phía tây bắc vào sáng sớm ngày 20/8/2016. Thi thể của Alayna được phát hiện cùng ngày sau đó gần Công viên Wilderness ở ngoại ô Motley.

“Ác chiến” với khủng bố, Quân đội Syria tái chiếm 25% Đông Ghouta

(Kiến Thức) - Quân đội Syria tiếp tục chiến dịch quân sự ở Đông Ghouta và đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 25% diện tích khu vực này từ tay các nhóm phiến quân. Được biết, thị trấn chiến lược Beit Naem nằm trong những khu vực vừa giải phóng.

Theo Al Masdar News ngày 5/3, Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát 25% diện tích Đông Ghouta từ tay các nhóm phiến quân. (Nguồn ảnh: AMN)
Theo Al Masdar News ngày 5/3, Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát 25% diện tích Đông Ghouta từ tay các nhóm phiến quân. (Nguồn ảnh: AMN)

“Lực lượng chính phủ Damascus được cho là đã giành lại vùng lãnh thổ rộng lớn ở Đông Ghouta, trong đó có các thị trấn Utaya, Al-Shifouniyah và Al-Nashabiyah”, nguồn tin cho hay.
“Lực lượng chính phủ Damascus được cho là đã giành lại vùng lãnh thổ rộng lớn ở Đông Ghouta, trong đó có các thị trấn Utaya, Al-Shifouniyah và Al-Nashabiyah”, nguồn tin cho hay. 

Trước đó, ngày 4/3, lực lượng Vệ binh Cộng hòa Syria đã chiếm được thị trấn chiến lược Beit Naem từ tay nhóm phiến quân Jaysh al-Islam.
Trước đó, ngày 4/3, lực lượng Vệ binh Cộng hòa Syria đã chiếm được thị trấn chiến lược Beit Naem từ tay nhóm phiến quân Jaysh al-Islam. 

“Vệ binh Cộng hòa Syria cùng các binh sĩ chính phủ, xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, đã tham gia vào chiến dịch giải phóng Beit Naem”, nguồn tin nói thêm.
“Vệ binh Cộng hòa Syria cùng các binh sĩ chính phủ, xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, đã tham gia vào chiến dịch giải phóng Beit Naem”, nguồn tin nói thêm. 

Với việc tái chiếm Beit Naem, lực lượng Vệ binh Cộng hòa Syria sẽ sớm tiến hành chiến dịch quân sự mới nhằm giành lại thị trấn Al-Muhammadiyah gần đó và có thể tiếp đến là Ash-Ash’ari.
Với việc tái chiếm Beit Naem, lực lượng Vệ binh Cộng hòa Syria sẽ sớm tiến hành chiến dịch quân sự mới nhằm giành lại thị trấn Al-Muhammadiyah gần đó và có thể tiếp đến là Ash-Ash’ari. 

Theo DW, một nguồn tin chính phủ ngày 4/3 cho biết thêm, Quân đội Syria đã tái chiếm nhiều quận, trong đó có Otaya, đồng thời “xóa sổ các nhóm khủng bố” ở vùng ngoại ô phía đông Damascus.
Theo DW, một nguồn tin chính phủ ngày 4/3 cho biết thêm, Quân đội Syria đã tái chiếm nhiều quận, trong đó có Otaya, đồng thời “xóa sổ các nhóm khủng bố” ở vùng ngoại ô phía đông Damascus. 

Theo Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), các cuộc đụng độ giữa lực lượng chính phủ Damascus và phiến quân Jaish al-Islam ngày 4/3 đã khiến ít nhất 12 binh sĩ Syria thiệt mạng.
Theo Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), các cuộc đụng độ giữa lực lượng chính phủ Damascus và phiến quân Jaish al-Islam ngày 4/3 đã khiến ít nhất 12 binh sĩ Syria thiệt mạng. 

Trong khi đó, Quân đội Syria xác nhận lượng lớn tay súng khủng bố đã bị tiêu diệt trên nhiều mặt trận ở Đông Damascus.
 Trong khi đó, Quân đội Syria xác nhận lượng lớn tay súng khủng bố đã bị tiêu diệt trên nhiều mặt trận ở Đông Damascus.

Phiến quân Jaish al-Islam thừa nhận các tay súng nhóm này đã rút khỏi căn cứ tại hai khu vực do các trận không kích ở Đông Ghouta.
Phiến quân Jaish al-Islam thừa nhận các tay súng nhóm này đã rút khỏi căn cứ tại hai khu vực do các trận không kích ở Đông Ghouta. 

Bản đồ tình hình chiến sự tại Đông Ghouta ngày 4/3/2018.
Bản đồ tình hình chiến sự tại Đông Ghouta ngày 4/3/2018.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới