Ghi dấu chặng đường xây dựng và phát triển, ngày 24/10, trường Đại học Phương Đông long trọng tổ chức “Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường" (24/10/1994 - 24/10/2024). Buổi lễ đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng những người tham dự.
Xuất hiện thông tin gây xôn xao dư luận: Thủ khoa khối A đã trượt nguyện vọng 1 vào Đại học Bách khoa Hà Nội. “Thủ khoa trượt đại học” là hàng tít hấp dẫn cho báo chí, nhưng chưa phản ánh đầy đủ sự việc.
Đã có hơn 660 nghìn thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học đợt 1 năm 2023, tương đương 66% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.
ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND), ĐH An ninh nhân dân đã thông báo thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi của Bộ Công an.
Bộ GD&ÐT cho biết, thời điểm này, chưa thể kết luận những trường có số lượng thí sinh thông báo trúng tuyển cao hơn chỉ tiêu là tuyển vượt quá chỉ tiêu.
Năm nay, điểm chuẩn tuyển sinh một số ngành cao kỷ lục, nhưng số trường tuyển sinh tốt không nhiều. Sau đợt 1, nhiều trường công bố xét tuyển bổ sung, trong đó có cả những trường thuộc khối Y dược.
Sau bài viết “Nữ sinh mồ côi định bỏ ĐH Y Hà Nội để học nghề làm tóc” trên báo VietNamNet, em Trà Giang đã nhận được hơn 260 triệu đồng từ nhiều nhà hảo tâm trên khắp cả nước.
Cục Đào tạo, Bộ Công an vừa báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về 58 thí sinh đạt 29,5 điểm nhưng trượt nguyện vọng 1 vào các trường công an nhân dân (CAND).
Năm 2021, điểm chuẩn bằng phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT của nhiều cơ sở giáo dục đại học tăng đột biến, khiến nhiều thí sinh dù điểm cao nhưng vẫn không trúng tuyển bất cứ nguyện vọng nào.
Ngày 16/9, Trường ĐH Y Dược TPHCM và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã công bố điểm chuẩn trúng tuyến bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. So với năm 2020, điểm chuẩn năm nay hầu hết các ngành đều tăng...
Nhận thông tin đỗ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, nữ công nhân 40 tuổi Nguyễn Thị Thuỷ trăn trở với phép tính có theo học hay không. Nếu theo học, chị phải bỏ làm công nhân, không có thu nhập, trong khi 2 con đang tuổi ăn học, chồng làm nghề tự do.
Điểm chuẩn của nhiều trường đại học năm nay tăng kỷ lục khiến thí sinh “khóc ròng”. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, có 3 nguyên nhân chính dẫn tới việc tăng điểm chuẩn ở một số nhóm ngành.
Trước sự “bùng nổ” điểm chuẩn của các trường đại học trong năm nay, nhiều thí sinh đành phải ngậm ngùi tiếc nuối vì không thể đỗ vào ngành học mình yêu thích, dù mức điểm đạt được cao hơn nhiều so với điểm chuẩn của năm ngoái.