F-22 Raptor được đánh giá là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mạnh nhất; dù 30 năm sau khi ra mắt, nó vẫn có 3 ưu điểm lớn và trở thành vũ khí không thể bán của Quân đội Mỹ.
Chiến đấu cơ thế hệ 4 Su-27 nổi tiếng nhất của Liên Xô/ Nga, với hơn 30 kỷ lục thế giới - nhưng ít ai biết rằng, Su-27 được chế tạo dựa một phần vào công nghệ F-15 của Mỹ.
Chiến đấu cơ hạng nhẹ F-5 được ra đời từ thập niên 1960, nhưng hiện vẫn được Mỹ sử dụng; tại sao Quân đội Mỹ dư thừa chiến đấu cơ hạng nhẹ thế hệ bốn, nhưng vẫn dùng chiến đấu cơ thế hệ ba?
Theo thông tin từ trang Military Watch của Mỹ, rất có khả năng Ả Rập Xê Út sẽ là khách hàng thứ hai, sau Pakistan mua máy bay chiến đấu J-10C của Trung Quốc.
Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ có một sự nghiệp “lẫy lừng” từ khi ra đời đến nay; thậm chí một chiếc F-16 đã cứu mạng 52 lính đặc nhiệm Anh bị bao vây tại Iraq mà không cần phải phóng quả tên lửa nào.
Máy bay chiến đấu siêu thanh đầu tiên của Ấn Độ, vũ khí đã “tàn sát” các máy bay chiến đấu của Pakistan có nguồn gốc từ Mỹ chuẩn bị “treo giày” sau hơn 60 năm phục vụ trong lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF).
Chiếc máy bay tiêm kích tàng hình F-35A của Không quân Hàn Quốc, đã bất ngờ hút một con chim đại bàng nặng 10 kg vào cửa hút gió, khiến chiếc máy bay trị giá cả trăm triệu USD hư hỏng nặng không thể sửa chữa.
Oanh tạc cơ B-1B Lancer sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phi đội máy bay ném bom chiến lược của Mỹ, ít nhất cho đến khi B-21 Raider được sản xuất đủ số lượng.
Máy bay chiến đấu phản lực Super Etendard của Không quân Argentina, phương tiện từng tham gia đánh chìm hai tàu chiến của Anh đã đến lúc phải đưa ra khỏi biên chế chiến đấu.
Không quân Malaysia quyết định tăng cường sức mạnh bằng 18 máy bay chiến đấu hạng nhẹ KAI FA-50 của Hàn Quốc; hợp đồng sẽ thanh toán theo phương thức “hàng đổi hàng” bằng dầu cọ của Malaysia.
Tiêm kích hiện đại MiG-35 bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt với radar mảng pha AESA phát hiện máy bay tàng hình F-22 ở cự ly 80 dặm; nhưng tại sao chưa tham gia chiến đấu ở chiến trường Ukraine?
Đã hơn 30 năm kể từ khi thực hiện chuyến bay đầu tiên, những chiếc tiêm kích Su-30 vẫn hoạt động hiệu quả ở khắp nơi trên thế giới, tiếp tục khẳng định vị trí công nghệ máy bay Nga trên thế giới.
Bất chấp các lệnh cấm vật ngặt nghèo từ Mỹ và phương Tây, Không quân Iran vẫn duy trì lực lượng chiến đấu uy lực, với nòng cốt là các chiến đấu cơ từ... Mỹ.
Đài KBS của Hàn Quốc cho biết, một tiêm kích F-16 của Không quân Mỹ đóng tại Hàn Quốc đã gặp tai nạn nghiêm trọng vào sáng 6/5 vừa rồi theo giờ địa phương.
Một trong những phi công lái máy bay chiến đấu F-16 hàng đầu của Không quân Mỹ, John “JV” Venable trả lời tờ Business Insider gần đây cho biết, F-16 không thể đối đầu với hệ thống phòng không S-400 của Nga.