Quốc hội đồng ý cho phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết ngày 31/12/2024.
Phó Chủ nhiệm UB Quốc phòng – An ninh của Quốc hội Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh, quy định nồng độ cồn bằng 0 là mệnh lệnh, cần tuyên truyền để người dân thay đổi nhận thức.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng thông tin, hiện tại đang xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc tổ chức kỳ họp bất thường vào tháng 1/2024.
Đánh giá Kỳ họp thứ 6, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng cho hay, các ĐBQH đã rất nỗ lực, trách nhiệm, thể hiện được nguyện vọng, ý chí của cử tri, Nhân dân.
Liên quan tới chế tài đối với người bỏ cọc, Bộ trưởng Tư pháp cho biết, sẽ tính đến những vi phạm về tài chính, quy định thêm về cấm tham gia đấu giá hoặc siết chặt hơn các điều kiện.
Điều kiện tham gia lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở là từ 18-70 tuổi. Trường hợp trên 70 tuổi trở lên mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.
Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.
Ngày 28/11, Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.
Về vấn đề lưu trữ tài liệu số, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, đây là nội dung mới được thiết kế thành một chương riêng, nhằm mục đích hướng tới xây dựng Chính phủ số
Đại biểu Quốc hội, TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA cho rằng, cần có những giải pháp để trí thức phát huy tối đa trí tuệ của mình trong xây dựng Thủ đô.
Dự thảo Luật Căn cước (sửa đổi) đã bổ sung quy định thu thập mống mắt để làm cơ sở đối soát và xác thực thông tin cá nhân, hỗ trợ trường hợp không thu nhận được vân tay.
Cho rằng khó để xác định ngưỡng nồng độ cồn cho phép ở mỗi người, đại biểu Trương Xuân Cừ đề nghị vẫn nên giữ quy định cứ có nồng độ là phạt như hiện nay.
Theo ĐB Điểu Huỳnh Sang, hiện chưa có nước nào quy định bắt buộc xe máy phải lắp camera hành trình bởi lãng phí, khó khả thi và vi phạm quyền bảo vệ bí mật đời tư.
Cho rằng, việc cho phép uống rượu ở mức nào cũng thúc đẩy hành vi vi phạm, đại biểu Phạm Văn Thịnh nhất trí quy định cấm tuyệt đối lái xe có nồng độ cồn.
Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, quy định không uống rượu bia khi lái xe là đúng, nhưng phải quy định trong hơi thở có nồng độ cồn ở một giới hạn nhất định.
Đại biểu QH nêu thực tế, một xe đưa đón học sinh 2 người được điều chỉnh bằng 2 luật gây phiền phức, khó khăn cho cả tổ chức kinh doanh vận tải, nhà trường, lẫn cơ quan xử lý.
Quy định cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhằm bảo đảm tính mạng, sức khỏe của người dân khi tham gia giao thông.