“Do thị trường cạnh tranh thì tôi mới dùng, chứ thị trường mà sạch hết với nhau thì tôi cũng thích làm giá sạch cho nó nhàn”, đối tượng Lâm Văn Đạo khai nhận như lời biện minh cho hành vi của mình gây bức xúc.
Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ NN&PTNT vừa có văn bản yêu cầu Sở NN&PTTN tỉnh Đắk Lắk báo cáo thông tin liên quan vụ giá đỗ sử dụng chất cấm.
Lũy kế 11 tháng đầu năm, chuỗi bách hóa của Thế Giới Di Động đã mang về gần 37.400 tỷ đồng doanh thu, chiếm 30,6% doanh thu của MWG và tăng 32% so với cùng kỳ nhờ đóng góp từ ngành hàng tươi sống và FMCG.
Công ty TNHH thương mại Lâm Đạo (buôn Kô Tam, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) là đơn vị cung cấp giá đỗ ủ hóa chất cho chuỗi Bách Hóa Xanh, từ 350-400kg mỗi ngày.
Liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy lớn; Tuyên án tử hình 27 bị cáo trong vụ ma túy lớn nhất từ Campuchia vào Việt Nam hay Bách Hóa Xanh lên tiếng vụ giá đỗ ngâm hóa chất là những tin tức đáng chú ý trong ngày.
Vụ việc hơn 2.900 tấn giá đỗ chứa hóa chất độc hại bị phát hiện bán ra thị trường Đắk Lắk trong năm 2024 đã gây chấn động dư luận, đáng nói một trong số những cơ sở bị khởi tố đã được cấp giấy chứng nhận ATTP.
Bách hoá Xanh đã thu hồi và ngưng bán toàn bộ hàng hóa của nhà cung cấp Lâm Đạo cũng như tiến hành kiểm nghiệm lại tất cả sản phẩm giá đỗ đang cung cấp cho chuỗi.
6-Benzylaminopurine là một chất độc rất nguy hại với sức khỏe. Khi sử dụng gây ngộ độc cấp tính, nếu ăn số lượng lớn thực phẩm được trồng từ loại hóa chất này có thể gây tử vong.
Bách hoá Xanh đã thu hồi và ngưng bán toàn bộ hàng hóa của nhà cung cấp Lâm Đạo cũng như tiến hành kiểm nghiệm lại tất cả sản phẩm giá đỗ đang cung cấp cho chuỗi.
Bách hóa Xanh cho biết đã thu hồi và ngưng bán toàn bộ giá đỗ của một cơ sở tại Đắk Lắk được cho là dùng hoá chất độc hại cũng như kiểm nghiệm lại tất cả sản phẩm giá đỗ đang cung cấp cho chuỗi.
Chủ quán karaoke đánh đập rồi cướp tài sản của khách hàng; Loạt cơ sở dùng chất độc hại làm giá đỗ hay Bắt bảo mẫu bạo hành bé 1 tháng tuổi là những thông tin đáng chú ý trong ngày.
Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng thừa nhận, biết hóa chất ủ giá đỗ độc hại với sức khỏe nhưng vẫn làm. Còn các chuyên gia cảnh báo, ăn phải loại giá đỗ này gây nên hàng loạt hệ lụy với sức khỏe.
Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá nhiều cơ sở dùng hóa chất độc hại để sản xuất giá đỗ bán ra thị trường.
Bão số 3 và hoàn lưu khiến 200.000ha lúa bị ngập lụt, nảy mầm, ước tính mất khoảng 3.000 tỉ đồng, hoa màu và cây ăn trái thiệt hại khoảng 1.250 tỉ đồng.