Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 27/4 của Bộ Y tế cho biết ca mắc COVID-19 mới tăng lên 2.958, đây là ngày có số mắc cao nhất trong hơn 6 tháng qua. Hôm nay có 1.062 bệnh nhân khỏi.
Thời gian gần đây, số ca mắc COVID-19 đang có dấu hiệu gia tăng trở lại tại nhiều địa phương. Nhiều người lo ngại: Liệu dịch COVID-19 có bùng phát trở lại?
Trước thông tin xôn xao mạng xã hội về việc học sinh có thể quay trở lại học trực tuyến nếu có trường hợp mắc COVID-19, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đã khẳng định, đơn vị không phát ngôn thông tin đó.
Bộ Y tế cho biết, các nghiên cứu trên thế giới đã ghi nhận hiệu quả bảo vệ của mũi tiêm cơ bản vắc xin COVID-19 giảm dần theo thời gian trong vòng 6 tháng sau khi tiêm và trong điều kiện xuất hiện các biến chủng mới.
Ngày 21/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 748 ca nhiễm mới (tăng 228 ca so với ngày trước đó) tại 40 tỉnh, thành phố, có 636 ca trong cộng đồng.
Theo các chuyên gia y tế, Việt Nam đã kiểm soát hiệu quả Covid-19 nhưng vẫn cần tiêm vaccine nhắc lại để hạn chế các ca mắc mới hoặc tái nhiễm, tiếp tục duy trì miễn dịch cộng đồng.
Theo số liệu từ Trung tâm Ngăn ngừa dịch bệnh khẩn cấp quốc gia Triều Tiên, hơn 40.060 người có triệu chứng sốt trong 24 giờ qua và 1 trường hợp thiệt mạng đã được xác nhận.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 23/5 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới COVID-19 của 43 tỉnh, thành là 1.179 F0, thấp hơn 140 ca so với hôm qua.
Cho rằng Giám đốc TT Y tế TX Nghi Sơn ra văn bản yêu cầu công nhân test tại trạm y tế xã, phường là độc đoán, áp đặt, giám đốc BV ở Thanh Hóa làm đơn kiến nghị.