Israel được cho là đang cân nhắc tiến hành một "cuộc tấn công giới hạn" nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran trong những tháng tới. Phía Iran trước đó tuyên bố sẽ trả đũa mọi hình thức tấn công nhằm vào nước này.
Mới đây, oanh tạc cơ chiến lực B-1B của Mỹ cùng nhiều tiêm kích đồng minh hộ tống đã bay dọc vùng biển gần với Iran, thực thi nhiệm vụ “thị uy” được giao phó.
Mỹ và các nước EU tuyên bố, sẽ không cho phép Iran có được vũ khí hạt nhân? Nhưng chưa chắc Washington dám đánh Iran, nếu Iran cố tình bước qua “lằn ranh đỏ”?
Hệ thống tên lửa phòng không của Iran được cho là đã có mặt tại Syria và tiến hành đánh trả tiêm kích Israel, điều này trái với lệnh cấm do Nga đưa ra.
Theo thông tin được tờ Sina đăng tải, một tên lửa hành trình của Iran đã rơi trong lãnh thổ Iraq. Điểm kì lạ, quả tên lửa này dường như còn nguyên vẹn sau khi "hạ cánh".
(Kiến Thức) - Cuộc tập trận phòng không lần thứ 2 này của Iran sẽ xuất hiện các loại vũ khí tối tân trong biên chế nước này bao gồm máy bay ném bom, máy bay không người lái hay tên lửa dẫn đường bằng laser.
(Kiến Thức) - Trong hơn 40 năm qua, máy bay chiến đấu thế hệ thứ ba F-4 Phantom, là loại chiến đấu cơ quan trọng của Không quân Iran. Và hiện nay, Iran còn tiến xa hơn, khi triển khai tên lửa chống hạm có nguồn gốc Trung Quốc, trên máy bay chiến đấu của Mỹ.
Bất chấp căng thẳng với những quốc gia láng giềng đang nóng lên từng ngày, quân đội Iran vẫn tiến hành tập trận rầm rộ ngay dọc biên giới quốc gia này, như một lời thách thức đầy cứng rắn.
Theo các thông tin mới nhất, nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran Mohsen Fakhrizadeh đã bị cơ quan gián điệp Mossad của Israel ám sát bằng một khẩu súng robot, được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) điều khiển từ xa.
Cho đến nay ước muốn có một lãnh thổ để lập quốc của người Kurd vẫn còn rất xa vời và lịch sử người Kurd ở Iraq đã thay đổi theo từng giai đoạn của chính đất nước Iraq.
Sau nhiều vụ việc khiến căng thẳng chính trị giữa Tehran và Baku leo thang, Iran đã ra lệnh đưa hàng trăm xe tăng tới sát biên giới hại nước, khiến Azerbaijan căng thẳng tột độ.
Theo những tin tức từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết, Iran đang đi những bước cuối cùng để có thể chế tạo một quả bom hạt nhân. Trong khi đó, Mỹ vội vàng rút hệ thống phòng thủ tên lửa của họ từ Ả Rập Xê-út để bảo vệ đồng minh Israel.
Máy bay chiến đấu không người lái (UAV) Mohajer-6 do Iran sản xuất đã thể hiện sức mạnh đáng sợ trên chiến trường, khi nó dễ dàng phá hủy tan tành xe tăng chủ lực T-72 chỉ bằng một phát bắn.
Hãng tin Al Arabiya cho hay, một số xe thiết giáp Humvee được Mỹ trang bị cho quân đội Afghanistan trước khi Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước, đã được phát hiện ở Iran trong ngày 1/9.
Biến thể mới của hệ thống phòng không Bavar-373 do Iran tự sản xuất đang gây được sự chú ý từ những tuyên bố gây sốc của nước này, khi cho rằng tên lửa Bavar-373 mạnh hơn cả S-400 của Nga và THAAD của Mỹ.
Theo tờ Forbes của Mỹ, mặc dù Liên Hợp Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran hơn nửa năm, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Iran sẽ mua thêm máy bay chiến đấu mới nào cho lực lượng không quân đã quá ''cũ nát" của họ.