Cho ăn kiểu này, mẹ không ngờ đang “đầu độc” con mỗi ngày
Điều kiện dư giả, cô La luôn dành những thứ tốt nhất cho con trai. Nằm mơ cô cũng không nghĩ rằng bé lại bị “đầu độc” bằng cách chăm sóc không đúng của mình.
Định Tâm (Theo SH)
La Chí Tường và chồng đều có thu nhập cao. Điều kiện kinh tế dư giả nên cô thường mua đồ ngon về tẩm bổ cho con. Nghe nói trẻ ăn hải sản rất tốt, cô La rất chú ý mua tôm, sò điệp về cho bé trai ăn sáng.
Những miếng to, ngon nhất người mẹ đều để riêng cho con. Được ưu tiên thành thói quen, có hôm cô La chưa kịp gắp tôm cho con thì cậu bé cũng cầm đũa gắp hết.
Được chăm sóc thái quá, trẻ sẽ đòi hỏi được ưu tiên, được phục tùng trong nhiều hoàn cảnh. Ảnh minh họa.
Nhìn con trai ăn uống không nghĩ tới người lớn, chồng La Chí Tường không hài lòng, cho rằng người mẹ chiều con quá sinh hư. Trong khi đó, cô La quả quyết con đang sức lớn, trẻ ăn được thì nên khuyến khích. Cũng vì chuyện này, vợ chồng thường xuyên cãi vã. Lâu dần, người bố làm ngơ không còn góp ý, để vợ toàn quyền cho con ăn uống.
Một ngày, vì bận việc nên La Chí Tường không kịp chuẩn bị cháo hải sản cho con. Không ngờ, chỉ vì chuyện nhỏ này mà cậu bé bùng nổ, nổi xung với mẹ khiến cô rất đau lòng. Cô không ngờ con trai lại hỗn xược với mẹ chỉ vì điều nhỏ nhặt. Lúc này, La Chí Tường mới nhận ra bản thân yêu chiều con không đúng cách, khiến cậu bé tự cho mình quyền được ưu tiên, được phục tùng.
Quan tâm thái quá, nuông chiều quá mức đều có thể "đầu độc" suy nghĩ con trẻ, khiến chúng trở nên ngày càng vô lý. Ảnh minh họa.
Theo chuyên gia tâm lý, câu chuyện của cô La không đơn thuần là việc được hay không được ăn cháo hải sản. Cuộc sống dư giả, nhiều gia đình không ngại tốn kém để bồi bổ cho con. Vậy nhưng, cách người mẹ chăm sóc con khiến bát cháo vô tình “đầu độc” con trẻ. Suy nghĩ ích kỷ sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của bé.
Thực tế, nhiều bậc phụ huynh quan tâm bảo bọc thái quá con cái mỗi ngày. Đặc điểm nhận dạng những bố mẹ kiểu này là luôn chủ động làm hộ con. Điều đó có thể giúp con giải quyết khó khăn trước mắt song rất dễ “đầu độc” suy nghĩ của trẻ. Khi lớn, trẻ thiếu khả năng tự lập, thụ động trước khó khăn hay những thách thức cuộc sống.
Ngoài ra, nhiều cha mẹ rất nuông chiều con cái. Họ thỏa hiệp với những sai lầm của trẻ, không phê bình con. Những bậc cha mẹ này có đặc điểm rất sợ con khóc. Chỉ cần con khóc, họ sẽ thỏa hiệp, dung túng bằng nhiều cách.
Nhìn chung, quan tâm thái quá hay nuông chiều trẻ đều không tốt, khiến trẻ ngày càng trở nên quá đáng, vô kỷ luật. Lớn lên, trẻ sẽ ích kỷ, không muốn cho đi, thô lỗ, không tôn trọng người khác.
Quan tâm con cái không có gì sai. Vậy nhưng, cha mẹ nên học cách yêu con thông thái. Dung túng cho trẻ sẽ khiến chúng trở nên vô lý, không biết cách giải quyết vấn đề đúng đắn. Đôi khi, không cần đáp ứng mọi nhu cầu của trẻ, để trẻ học cách tự giải quyết vấn đề. Từ đó, trẻ rút kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
Mời độc giả xem thêm video: Nga giải cứu bé trai sau 2 tháng bị bắt cóc. Nguồn video: THĐT
Nhồi nhét con ăn, cha mẹ hối hận vì suýt đẩy trẻ đến cửa tử
(Kiến Thức) - Nhồi nhét con ăn thật nhiều, đôi vợ chồng trẻ hối hận khi con trai đau đớn tận cùng, phải nằm viện điều trị suốt thời gian dài.
Kinh doanh nhà hàng ăn, Lao Yang và vợ quá bận rộn nên quyết định gửi con cho ông bà chăm sóc. So với các bạn cùng lứa, cậu bé Cang Cang 6 tuổi rất thích ăn. Ông bà chiều cháu, lại thấy Cang Cang ăn được nên ra sức nhồi nhét. Nuông chiều đến mức ăn ngay cả khi đêm muộn, chỉ cần Cang Cang than đói là ông bà sẽ đáp ứng ngay.
Phàm ăn là vậy nhưng Cang Cang lại khá nhỏ bé. Mới đây, cậu bé lên cơn đau bụng dữ dội khiến bố mẹ dù kinh doanh cuối năm tất bật vẫn phải gác lại để dồn sức chăm con trong bệnh viện. Suốt 1 tháng nằm ở khoa hồi sức tích cực cậu bé mới dần bình phục.
3 việc mẹ càng "lười" con càng thông minh, giỏi giang
“Lười biếng” cũng có lúc tỏ ra hữu dụng, nhất là trong những trường hợp này. Sự lười biếng của cha mẹ sẽ góp phần giúp trẻ thành công hơn trong tương lai.
Lười làm việc nhà
Ngày nay mỗi gia đình thường chỉ có 1-2 con, vậy nên cha mẹ có xu hướng nuông chiều con hơn. Với những công việc nhà như quét nhà, rửa bát, dọn dẹp phòng,… cha mẹ thường tự mình làm thay vì nhờ con.
Hành động cha mẹ tuyệt đối không được làm khi con đã lớn
Khi con bước vào tuổi teen là khi con bước lên con thuyền đến bến bờ trưởng thành. Con cần cha mẹ ở bên để đồng hành.
Kiểm soát mọi hành vi của trẻ
Nhiều nghiên cứu chỉ ra, phụ huynh kiểm soát con thái quá sẽ khiến trẻ không biết cách tự quản lý cảm xúc của bản thân. Khi được cha mẹ quá bao bọc, trẻ sẽ gặp nhiều vấn đề về khả năng thích nghi xã hội, kết bạn hay phân tích hành vi.
Do vậy, cha mẹ hãy để trẻ tự làm một số việc trong gia đình, không quá nuông chiều, cho trẻ quyền tự lập, tự khám phá. Phụ huynh có thể đưa ra lời khuyên, động viên giúp trẻ vượt qua những tình huống khó khăn nhưng không nên áp đặt.
Chúng ta cũng có thể trò chuyện với trẻ về cảm xúc và giúp trẻ đối phó với căng thẳng. Những điều này sẽ có tác dụng hình thành tính tự lập, đối diện khó khăn, trở thành kỹ năng khi trẻ trưởng thành.
Dùng đòn roi, bạo lực
Cho đến thời điểm hiện tại, rất nhiều phụ huynh, đặc biệt là những vùng nông thôn vẫn tin rằng đòn roi là phương pháp kỷ luật tốt nhất cho con trẻ.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc lạm dụng bạo lực trong giáo dục trẻ dẫn đến rất nhiều hậu quả, trong đó có hành vi chống đối xã hội, rối loạn tâm lý, nghiện rượu bia và chất kích thích.
Phụ huynh chỉ nên dùng đòn roi như một biện pháp cảnh cáo và chỉ được dùng khi thực sự cần thiết, không dùng thời xuyên. Hãy cùng trò chuyện với trẻ để hỏi về nguyên nhân sự việc thay vì quát mắng, đánh đòn ngay khi con phạm lỗi.
Nước đậu đen rang chứa nhiều dưỡng chất, nước đậu đen giúp giảm huyết áp, kiểm soát đường huyết, nâng cao miễn dịch, chống lão hóa và làm đẹp tự nhiên.
Một bệnh nhân trở về từ Cameroon - châu Phi mắc sốt rét ác tính đã hồi phục sau điều trị, nhấn mạnh vai trò phòng ngừa và ý thức cộng đồng trong kiểm soát bệnh.
Kết hợp lâm sàng và các xét nghiệm đặc biệt, các bác sĩ đã phát hiện, xử lý kịp thời túi phình mạch não vỡ hiếm gặp ở người phụ nữ trẻ, tránh nguy cơ tử vong.
Đột quỵ - căn bệnh vốn được coi là của người lớn xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ tuổi, với biểu hiện không rõ ràng nhưng diễn biến đột ngột và nguy hiểm.
"Chúng tôi chạy ra cửa sổ nhưng khói và hơi nóng quá dày đặc, không thể thở nổi nên buộc phải nhảy xuống”, nạn nhân vụ cháy quán ăn nghiêm trọng ở TP HCM kể.
Để hệ xương khỏe mạnh, hãy tập trung vào vận động thường xuyên, bổ sung đầy đủ canxi, vitamin D, protein, duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế các thói quen xấu...