Chở 2 tạ xúc xích không rõ nguồn gốc từ Hà Nội đi Quảng Ninh

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 200kg xúc xích được đóng gói không có nhãn mác, thông tin của cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm, không có hạn sử dụng.

Thông tin từ Tổng Cục quản lý thị trường cho biết, đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra xe ô tô khách BKS 89B- 009.27 di chuyển theo hướng Hà Nội – Móng Cái.

Trong quá trình kiểm tra đã phát hiện trên xe có 200kg xúc xích được đóng gói không có nhãn mác, thông tin của cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm, không có hạn sử dụng.

Cho 2 ta xuc xich khong ro nguon goc tu Ha Noi di Quang Ninh

Số hàng hóa vi phạm bị thu giữ

Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và buộc tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm không rõ nguồn gốc trên theo quy định của pháp luật. Ông Hà Đăng Cường đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 8.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm của mình.

Hiện nay tình trạng buôn bán thực phẩm không an toàn, thực phẩm độc hại vẫn diễn biến một cách rất phức tạp. Quản lý thị trường khuyến cáo người tiêu dùng lên lựa chọn những sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có nhãn mác ghi đủ thông tin chính liên quan đến sản phẩm gồm: tên hàng hóa, tên và địa chỉ của tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, định lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần hoặc thành phần định lượng, thông tin cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản…để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Vụ "rau VietGAP rởm" bán trong siêu thị: Quản lý thị trường vào cuộc

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi đóng gói, kinh doanh rau, củ, quả không rõ nguồn gốc hoặc gian lận về nguồn gốc.

Vu
Khách hàng mua rau tại một siêu thị. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Thôn nữ xinh đẹp và cái chết oan nghiệt dưới tay kẻ hám sắc

Trong tiếng nhạc xập xình của đám cưới, Linh bị một gã thanh niên tiếp cận buông lời chọc ghẹo, để rồi sau đó cô thôn nữ xinh đẹp biến mất một cách đầy bí ẩn…

Thon nu xinh dep va cai chet oan nghiet duoi tay ke ham sac

Ngày 19/3/2011, thực sự là một ngày dài lê thê đối với gia đình chị Chu Thị Linh (25 tuổi, trú tại xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Hôm đó trong xã có đám cưới, nên Linh xin phép bố mẹ tới tham dự. Tối muộn cùng ngày, khi cuộc vui đã tàn từ lâu nhưng không thấy con về, người thân trong gia đình lòng nóng như lửa đốt. Gọi điện cho con gái, bố mẹ Linh chỉ nhận được thông báo thuê bao không thể liên lạc được. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet) 

Thon nu xinh dep va cai chet oan nghiet duoi tay ke ham sac-Hinh-2

Trước đó không lâu, tại địa phương đã có trường hợp thiếu nữ bị kẻ xấu bắt cóc bán qua biên giới khiến gia đình Linh càng thêm lo lắng, bất an. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông Chu Ngọc Diễn (bố chị Linh) lập tức họp gia đình và tổ chức mọi người tỏa đi các hướng để tìm con. Sáng 20/3, khi mọi người gọi lại vào số máy của Linh thì từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông. Đó là anh Chu Bá Nguyện (anh họ Linh).  (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet) 

Hà Nội: Đột kích cơ sở kinh doanh có dấu hiệu giả mạo nước tẩy toilet nhãn hiệu Okay

Phát hiện và thu giữ gần 1.200 chai Nước tẩy Toilet OKay và nhiều loạt hàng hóa khác có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Cụ thể, chiều ngày 5/7 vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 24 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã phối hợp với Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế ma túy (Công an huyện Hoài Đức) tiến hành kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh Hữu Việt Anh có địa chỉ tại thôn Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội do ông Nguyễn Hữu Thịnh làm chủ.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1.168 chai “Nước tẩy TOILET OKAY”. Sản phẩm này có nhãn bằng tiếng nước ngoài. Trên sản phẩm có nhãn phụ thể hiện nội dung: Nước tẩy TOILET OKAY, 100% nhập khẩu, xuất xứ tại Thái Lan; thể tích thực: 960 ml; Nhập khẩu và phân phối độc quyền: Công ty TNHH Hà Nam Sơn, TP. Hồ Chí Minh; Công ty CP Đầu tư & bán lẻ BT có địa chỉ tại GD2-15 cụm CN Ngọc Hồi, Hà Nội.
Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở đã không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ nào, để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của các sản phẩm trên.
Theo xác minh ban đầu của đoàn kiểm tra, số hàng hóa trên có nhãn có dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.
Ha Noi: Dot kich co so kinh doanh co dau hieu gia mao nuoc tay toilet nhan hieu Okay
 Lực lượng chức năng đang kiểm tra số hàng hoá vi phạm tại cơ sở kinh doanh Hữu Việt Anh tại đại chỉ thôn Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
Ngoài ra, cũng tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện tại cơ sở này đang hoạt động đóng gói với thành phẩm là 4.000 gói bim bim có thương hiệu: Ống ma thuật, 3 anh em Food. Tuy nhiên, chủ cơ sở cũng đã không xuất trình được hồ sơ công bố sản phẩm.
Lực lượng chức năng đã chỉ ra sai phạm trên nhãn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu hàng hóa đã được được bảo hộ tại Việt Nam. Bênh cạnh đó, tại khu vực đóng gói còn có 1,5 tạ bim bim nguyên liệu, không có nhãn mác và 5.000 chiếc vỏ túi đựng bim bim; 30 chiếc vỏ thùng carton; 01 máy hàn nhiệt, trên máy có ghi chữ: YUZHONG DBF-1000.
Đồng thời, cơ sở này không chỉ đóng gói bim bim, mà tại đây còn đang bày bán 37 thùng kẹo Lollipop có nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài Lollipop (50 dây/thùng; 20 gói/dây).
Ha Noi: Dot kich co so kinh doanh co dau hieu gia mao nuoc tay toilet nhan hieu Okay-Hinh-2
Sản phẩm kẹo Lollipop không có hồ sơ công bố sản phẩm bị lực lượng chức năng tạm giữ
Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới